'Chuông vàng vọng cổ' tôn vinh 'dòng sông kháng chiến'

27/08/2012 06:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vòng chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2012 sẽ diễn ra từ 30/8-27/9 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên HTV9. Tổng cộng có 9 thí sinh tham gia và 5 đêm tranh tài.

Trong 5 đêm chung kết, mỗi đêm có chủ đề riêng, nhưng xuyên suốt tinh thần chung trong các chủ đề là Mẹ và Dòng sông. Đó cũng là hai mảng mà mọi người đều có những kỷ niệm sâu sắc hoặc lãng mạn. Đêm mở màn Vòng chung kết (30/8) cũng là đêm Vu lan, vì vậy chủ đề Mẹ với những bài ca sâu lắng hy vọng sẽ cuốn hút nhiều khán giả và các thí sinh cũng có điều kiện để thể hiện mình. Đặc biệt hơn, đêm Chung kết 4 (vào 20/9) gần với ngày Nam bộ kháng chiến 23/9, sẽ có chủ đề là Dòng sông kháng chiến, nơi lưu dấu những trận đánh hào hùng, những mối tình lãng mạn...


Các thí sinh vào Vòng chung kết.

Từ năm 2006 đến nay, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ đã phát hiện nhiều gương mặt triển vọng bổ sung vào đội ngũ nghệ sĩ cải lương trên cả nước như: Võ Minh Lâm, Nguyễn Ngọc Đợi, Võ Thành Phê, Lê Văn Gàn, Nguyễn Văn Mẹo…

Trong năm 2011, mỗi tháng, Đài Truyền hình TP.HCM có một chương trình truyền hình trực tiếp Ngân mãi chuông vàng dành cho các thí sinh Chuông vàng vọng cổ. Có thể nói đây là cuộc thi duy nhất hiện nay có kế hoạch và hành động thiết thực nhằm “chăm sóc” cho các gương mặt triển vọng mới được phát hiện, để họ có điều kiện phát huy tài năng của mình.

Năm nay, BTC cho biết sẽ có khá nhiều đổi mới trong hình thức thể hiện của thí sinh, trong giao lưu giữa thí sinh với giám khảo, với khán giả nhằm tăng sự hấp dẫn của chương trình. Tuy nhiên, giọng ca của thí sinh vẫn là yếu tố chính, rất được chú trọng.

BM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm