Các sao K-pop kiếm tiền nhiều nhất làng giải trí Hàn Quốc

13/01/2015 16:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê mới công bố của Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc, thu nhập của các ca sĩ nước này vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ, vượt trội so với đồng nghiệp ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác trong Làn sóng Hàn (hallyu).

Thống kê cho thấy mức thu nhập trung bình của các ca sĩ K-pop đã tăng 72,2% trong vòng 3 năm qua, kéo dài từ năm 2010 đến năm 2013. Cụ thể, mức thu nhập trung bình năm 2013 của các ca sĩ K-pop là 46,7 triệu won (42.000 USD), tăng gấp đôi so với năm 2010 là 26,9 triệu won.


Thống kê mức tăng trưởng thu nhập trung bình của các nghệ sĩ trong làng giải trí Hàn Quốc, từ năm 2010 đến năm 2013

Như vậy, đây là mức tăng trưởng mạnh nhất so với các nhóm nghệ sĩ giải trí khác. Tính trung bình, mức thu nhập của các ngôi sao giải trí Hàn Quốc đã tăng 24,3%, từ 31,8 triệu won của năm 2010 lên 39,5 triệu won trong năm 2013. Thu nhập của các diễn viên tăng thấp nhất, chỉ đạt mức 11,6%. Một số diễn viên Hàn Quốc vẫn có mức thu nhập “khủng”, nhờ ký được các hợp đồng quảng cáo lớn. Song nhìn chung, diễn viên không có được khả năng kiếm tiền mạnh như ca sĩ.

Các chuyên gia cho rằng thu nhập của giới ca sĩ tăng mạnh nhờ họ có nhiều hoạt động ở nước ngoài. “Hallyu đã giúp các ngôi sao K-pop có cơ hội lớn hơn ở hải ngoại. Họ đã biến danh tiếng của mình thành lợi nhuận, thông qua các tour diễn và từ lượng album bán ra” - Kim Hun Shik, nhà phê bình văn hóa đại chúng, nhận xét.


Ban nhạc Super Junior kiếm được nhiều tiền nhất làng K-pop trong nửa đầu năm 2014

Thống kê của Forbes Korea cho thấy trong nửa đầu năm 2014, kiếm nhiều tiền nhất làng K-pop vẫn là vẫn là các ban nhạc Super Junior, Girls’ Generation, Big Bang và 2NE1. Cả 4 ban nhạc này đều cực kỳ nổi tiếng ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc. Họ thường xuyên quảng bá album và tổ chức các chương trình hòa nhạc mang quy mô lớn khắp châu Á.


Ban nhạc nữ 2NE1 thu được 27,5 tỷ won trong nửa đầu năm 2014

Có tin nói chỉ riêng trong nửa đầu năm 2014, ban nhạc Super Junior đã mang về 31,4 tỷ won. Tiếp đó là ban nhạc nữ Girls’ Generation với 30,3 tỷ won, Big Bang với 29,4 tỷ won và 2NE1 kiếm được 27,5 tỷ won.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm