Bê bối ma túy, bạo lực, tình dục... khiến sao Hàn bị tẩy chay

28/11/2016 11:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Văn hóa K-pop đã “càn quét” thế giới cả thập kỷ qua. Tuy nhiên, phía sau thành công của ngành giải trí Hàn Quốc cũng không ít những vụ bê bối tốn giấy mực.

2NE1 chính thức tuyên bố tan rã vào cuối tuần trước là thông tin khiến người hâm mộ vô cùng buồn bã nhưng không ngạc nhiên. Từ vài năm nay,các thành viên đều tìm kiếm sự nghiệp solo, có dấu hiệu lục đục nội bộ và đặc biệt là bê bối nghiêm trọng của Park Bom.

2NE1 tuột dốc vì Park Bom tàng trữ và buôn bán chất cấm

Năm 2010, một năm sau khi 2NE1 ra mắt, Park Bom bị điều tra về tội buôn bán ma túy (80 viên thuốc kích thích dạng nén) xuyên quốc tế. Một bưu phẩm, do thành viên trong gia đình sống ở Mỹ gửi cho Park Bom cư trú tại Hàn Quốc, đã bị hải quan ở sân bay Incheon chặn lại. Park Bom không bao giờ bị buộc tội hay truy tố.


Vụ bê bối của Park Bom bị cho là nguyên nhân chính khiến 2NE1 tan rã

Giữa năm 2014, vụ việc bị lật lại với không ít tin đồn rằng bê bối đã bị ém nhẹm nhờ danh tiếng của 2NE1.CEO của YG Entertainment là Yang Hyun Suk đã phải trực tiếp lên tiếng chống lại những cáo buộc trên, giải thích rằng loại thuốc đó bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhưng lại hoàn toàn hợp pháp ở Mỹ. Đây chỉ là một sai lầm do không tìm hiểu kỹ thành phần thuốc và quy định pháp luật liên quan.

Ông cho biết, việc điều trị bệnh của Park Bom tại Hàn Quốc không đạt được hiệu quả như khi ở Mỹ. Do lịch trình bận rộn, cô không thể qua lại Mỹ nên đã nhờ bác sĩ bên đó kê đơn. Thời điểm đó, Park Bom cũng đã cung cấp hồ sơ y tế chứng minh tình trạng sức khỏe và liệu trình điều trị tại Mỹ.

Tuy vậy, những lời giải thích cũng không ngăn được làn sóng tẩy chay Park Bom và hoạt động của 2NE1 cũng èo uột từ đó.

Park Yoo Chun vướng hàng loạt cáo buộc cưỡng dâm

Trước khi bị nhấn chìm trong bê bối, Park Yoo Chun đang là nam diễn viên được yêu thích hàng đầu tại Hàn Quốc và một số nước châu Á. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi từ giữa năm 2016.


Xem phim, ai có thể nghĩ Park Yoo-chun là kẻ tà dâm?

Khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nam tài tử đẹp hơn hoa bỗng bị hàng loạt phụ nữ tố tấn công tình dục. Trường hợp đầu tiên là một phụ nữ 24 tuổi, tố Park Yoo Chun hãm hiếp cô tại phòng tắm hộp đêm, có đồ lót làm bằng chứng. Hai ngày sau, một người nữa đâm đơn kiện nam diễn viên cưỡng dâm cô tại nhà riêng và thậm chí cho biết khi đó cô đã gọi cảnh sát. Liền sau đó, hai người nữa cũng lên tiếng về vụ việc tương tự trong nhà tắm của Park Yoo Chun.

Tất cả các cáo buộc trên đều bị tòa bác bỏ. Thậm chí, hai trong số bốn “nạn nhân” còn bị bắt vì tội vu khống. Tuy nhiên, đến lúc này, người hâm mộ đã quay lưng lại với Park Yoo Chun. Người trong giới giải trí nói rằng, dù có vô tội đi chăng nữa, anh cũng khó có đường trở lại màn ảnh nhỏ.

Sao “Vườn sao băng” bị tố hành hung bạn gái

Trong mắt người hâm mộ, Kim Hyun Joong mình hạc xương mai chẳng đời nào động vào phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa. Thế nên, họ đã ngã ngửa khi năm 2014, khi một phụ nữ trẻ tên Choi tuyên bố là bạn gái “nam thần” đệ đơn cáo buộc anh bạo hành cô đến gãy xương sườn. Vụ việc khép lại êm ái sau đó khi cô Choi rút đơn. Theo luật sư, Kim Hyun Joong đã phải chi 600 triệu won để mua sự im lặng này.


Chuyện giữa Kim Hyun Joong và bạn gái còn rắc rối hơn… tiểu thuyết ngôn tình

Nhưng vụ việc chưa dừng tại đó. Đầu năm 2015, Choi lại thông báo có bầu và kiện bạn trai hành hạ khiến cô bị sảy thai lần đầu. Trong vụ lần này, Kim Hyun Joong thắng kiện. Phía bạn gái phải bồi thường 10 triệu won vì tội phỉ báng và nghi ngờ tống tiền.

Ngang trái, tới cuối năm 2015, cô Choi đã sinh con và kết quả xét nghiệm cho thấy, đây thực sự là con trai của nam tài tử.

Kim Hyun Joong hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tới năm 2017. Dù vậy, không ai dám bảo đảm về sự nghiệp trong tương lai của anh sau vết nhơ này.

Nghi án Jo Kwon của 2AM bỏ bạn gái để theo… trai

Jo Kwon từ lâu đã vấp nhiều nghi ngờ về giới tính bởi phong cách ăn mặc ẻo lả, thậm chí, rất thích đi giày cao gót và giả gái. Tới năm 2010, người hâm mộ “đào” được hàng loạt những chuyện mùi mẫn trong đó Jo Kwon và Soo Hyun của U-Kiss, bày tỏ tình yêu nồng nhiệt dành cho nhau và khao khát được ăn, ngủ, sống, bên nhau. Cả hai cũng có rất nhiều bức ảnh đáng nghi.


Jo Kwon và Soo Hyun có không ít những bức ảnh thân mật như thế này

Jo Kwon và Soo Hyun sau đó đã phải vất vả giải thích nhưng dường như chẳng ai muốn tin. Thế giới ngày một cởi mở về chuyện đồng tính luyến ái nhưng việc hai mỹ nam thần tượng Hàn Quốc yêu nhau vẫn là cú sốc với người hâm mộ, đặc biệt là các cô gái.

Ngoài ra, còn không ít những vụ tai tiếng của các sao Hàn Quốc như Lee Byung Hun bị tống tiền vì có quan hệ ngoài luồng sau khi kết hôn, đạo diễn Hong Sang Soo bỏ gia đình để theo diễn viên trẻ Kim Min Hee, G-Dragon bị bắt vì dùng cần sa… hay những vụ đấu đá nội bộ như cơm bữa trong nhiều ban nhạc.

Giả Bình (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm