Angelina khó chịu trước bình luận về giới tính của Shiloh

21/05/2011 16:10 GMT+7 | Văn hoá

Đây không phải là lần đầu Angie phải lên tiếng bênh vực cô con gái cá tính của mình.

Tuần trước, Chaz Bono, con gái diva Cher, người gần đây đã chuyển đổi giới tính thành con trai đã đến tham dự chương trình của nữ hoàng talkshow Oprah để nói về quyết định của mình, cũng như chia sẻ suy nghĩ về những trẻ em có vấn đề về giới tính.


"Shiloh là một cô bé bình thường" - Angelina Jolie khẳng định

Mọi chuyện sẽ hoàn toàn tốt đẹp nếu như Chaz không đề cập đến cô bé Shiloh - con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt. Chaz nói: “Tôi rất muốn nói vói Angie và Brad về vấn đề này… hay ít nhất là cũng để họ biết là tôi có cách giúp họ, nếu họ có mảy may cần đến. Mọi người cứ lo lắng thái quá về con cái và về việc nuôi dạy chúng như thế. Cứ để bọn trẻ tự làm những điều chúng muốn thì chúng cũng làm điều đúng đắn mà thôi”.


Dù là con gái nhưng Shiloh thích ăn mặc như một bé trai. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cô bé có vấn đề về giới tính

Ngay lập tức, điều này đã đến tai Angelina khiến cô không khỏi khó chịu và có ngay lời đáp trả. Một nguồn tin thân cận nói với tạp chí OK!: “Angelina không nghĩ Shiloh có vấn đề gì để cô phải lo lắng. Mọi người đã nói đi nói lại về giới tính của Shiloh, chỉ vì con bé thích ăn mặc như con trai. Điều này thật nực cười. Con bé thậm chí còn chưa tròn 5 tuổi mà đã phải chịu những lời bàn tán không hay. Điều này khiến Angie và Brad cảm thấy khó chịu, như bất cứ ông bố bà mẹ nào mà thôi.” Nguồn tin này cho biết thêm: “Angelina cảm thấy bình thường khi cô bé thích ăn mặc như con trai.”

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Angelina phải lên tiếng bác bỏ thông tin không hay tương tự. Năm ngoái, trả lời cho tạp chí Vogue, Angelina chia sẻ Shiloh là một cô bé tuyệt vời và thích ăn mặc như các anh của mình.

Theo Zing

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm