Giải Oscar 2019: Ai, phim nào sẽ đoạt giải?

24/02/2019 21:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 sẽ được tổ chức tại Mỹ vào đêm 24/2 sắp tới (tức sáng 25/2 giờ VN), hãy cùng đạo diễn Bá Vũ dự đoán đề cử sẽ đoạt giải ở một số hạng mục mà nhiều người quan tâm.

Oscar trước giờ G: Nhiều ứng viên sáng giá, khó đoán Phim hay nhất

Oscar trước giờ G: Nhiều ứng viên sáng giá, khó đoán Phim hay nhất

Cuộc đua Oscar hạng mục Phim hay nhất lần thứ 91, năm 2019, được xem là cuộc đua tranh của những bộ phim được yêu thích nhất. Nhưng thực tế lại cho thấy trong cuộc đua năm nay chưa có bộ phim nào được xem là nổi bật nhất, là ứng viên sáng giá nhất để đoạt Tượng Vàng.

Đó là 6 hạng mục được xem là quan trọng hàng đầu đối với giải Oscar.

Phim hay nhất

Hạng mục này gồm 8 đề cử: Vice, A Star Is Born, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman, Roma, Green Book, Black Panther, The Favourite

Roma nổi bật hơn cả, không chỉ nó đoạt hầu hết các giải “tiền Oscar”, mà thực sự nó được xem là phim tốt nhất trong 8 phim cùng đề cử. Chỉ hai thứ có thể ngăn cản Roma lên ngôi cao nhất đó là bộ phim đen trắng này có lời thoại bằng tiếng Tây Ban Nha - mà trong lịch sử 90 năm của Oscar, chưa từng có bộ phim tiếng nước ngoài nào giành giải Phim hay nhất.

Thứ hai phim Roma trái với truyền thống của Hollywood xưa nay là phim phải được phát hành ở rạp, còn Roma lại do Netflix, dịch vụ phát phim trực tuyến sản xuất - điều mà Viện hàn lâm và Hollywood hiện khó chấp nhận. Nhưng “chưa từng có”, cũng có nghĩa là Roma đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử!

DỰ ĐOÁN: Phim Roma

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "Roma"

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Các đề cử: Yalitza Aparicio, phim Roma; Glenn Close, phim The Wife; Olivia Colman, phim The Favourite; Lady Gaga, phim A Star Is Born; Melissa McCarthy, phim Can You Ever Forgive Me?

Điều thú vị nhất của hạng mục này năm nay, chính là việc 4 “lính mới” lần đầu được đề cử phải đối đầu với “kẻ thách thức vĩ đại” Glenn Close. Ngôi sao kỳ cựu này trong vai một người vợ đau khổ với trái tim tan nát vì phải sống dưới cái bóng của người chồng vô ơn, đã mang lại cho bà lần đề cử Oscar thứ 7 - nhưng chưa bao giờ đoạt giải trước đây!

Đối thủ cạnh tranh với Glenn Close sẽ là Lady Gaga và Olivia Colman. Nếu một lần nữa Glenn Close trượt giải, thì có lẽ chẳng còn công lý ở Oscar!

DỰ ĐOÁN: Glenn Close, phim The Wife.

Chú thích ảnh
Các đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Các đề cử: Amy Adams, phim Vice; Marina de Tavira, phim Roma; Regina King, phim If Beale Street Could Talk; Emma Stone, phim The Favourite; Rachel Weisz, phim The Favourite.

Năm nay hạng mục này bất ngờ trở nên gay cấn, chứ không dễ đoán như nhiều năm gần đây. Các ứng cử viên đều ngang tài ngang sức, không có ai thực sự nổi bật hơn người khác.

Trong 5 đề cử thì 2 người lần đầu có mặt trong danh sách đề cử là Regina King và Marina de Tavira. Trong đó sự có mặt của nữ diễn viên người Mexico chỉ được xem là một sự bất ngờ, thì diễn xuất của Regina King trong vai một người mẹ chiến đấu hết sức mình để cứu vị hôn phu của con gái khỏi tội hiếp dâm, được xem là một trong những điểm sáng nhất của bộ phim giờ chót không được đề cử Oscar, If Beale Street Could Talk. Hãy chờ xem sẽ có nhiều bất ngờ giờ chót ở hạng mục này.

DỰ ĐOÁN: Regina King, phim If Beale Street Could Talk.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Các đề cử: Christian Bale, phim Vice; Bradley Cooper, phim A Star Is Born; Willem Dafoe, phim At Eternity’s Gate; Rami Malek, phim Bohemian Rhapsody; Viggo Mortensen, phim Green Book.

Năm nay, ngôi sao tài năng Christian Bale đã có một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp, khi anh chấp nhận tăng hơn 20kg để vào vai Dick Cheney - Phó tổng thống Mỹ quyền lực bậc nhất từ trước đến nay.

Kiểu nhập vai “hành xác” như thế này thường rất được Viện Hàn lâm yêu thích. Nhưng tiếc thay, “kẻ thách thức” số 1 của Christian Bale năm nay chính là Rami Malek - người cũng có một màn trình diễn xuất thần, khi hoá thân vào vai thủ lĩnh huyền thoại của nhóm rock Queen, Freddy Mercury. Việc Malek đoạt hầu hết các giải “tiền Oscar” đã xem như hạng mục này an bài!

DỰ ĐOÁN: Rami Malek, phim Bohemian Rhapsody

Chú thích ảnh
Các đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Các đề cử: Mahershala Ali, phim Green Book; Adam Driver, phim BlacKkKlansman; Sam Elliott, phim A Star Is Born; Richard E. Grant, phim Can You Ever Forgive Me?; Sam Rockwell, phim Vice.

mục này năm nay có nhiều màn trình diễn xuất sắc đặc biệt là Richard E. Grant, Sam Rockwell. Nhưng xui xẻo cho họ khi Mahershala Ali, chàng diễn viên đạo Hồi da màu duy nhất trong hạng mục này đã có một vai diễn xuất chúng khi thể hiện lại nhân vật có thật Don Shirley - một thiên tài piano, một tiến sĩ tâm lý học nói thành thạo nhiều thứ tiếng, nhưng làn da đen đã khiến anh trở thành nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở thập niên 1960. Chắc chắn, Ali sẽ lần thứ hai đoạt Oscar ở hạng mục này, sau lần đầu năm 2016.

DỰ ĐOÁN: Mahershala Ali, phim Green Book.

Đạo diễn xuất sắc nhất

Các đề cử: Spike Lee, phim BlacKkKlansman; Pawel Pawlikowski, phim Cold War; Yorgos Lanthimos, phim The Favourite; Alfonso Cuarón, phim Roma; Adam McKay, phim Vice.

Đây có lẽ là hạng mục dễ đoán nhất trong 6 giải Oscar quan trọng hàng đầu. Mặc dù đạo diễn da màu Spike Lee có sự trở lại rất xuất sắc trong bộ phim hài châm biếm BlacKkKlansman, nhưng có thể nói trong năm qua, không ai có thể vượt qua được Alfonso Cuaron trên ghế đạo diễn. Không chỉ chắc chắn 100% sẽ lần thứ hai đoạt tượng vàng Oscar ở hạng mục này, đạo diễn người Mexico còn tràn trề hy vọng sẽ đoạt Oscar ở hạng mục… Quay phim - điều chưa từng có trong lịch sử!

DỰ ĐOÁN: Alfonso Cuarón, phim Roma.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, khán giả VN sẽ không còn được coi trực tiếp Lễ trao giải Oscar do kênh Fox Movies (tiền thân là Star Movies), và HBO đã không tiếp tục mua bản quyền phục vụ khán giả ở khu vực châu Á - có lẽ do việc kinh doanh không hiệu quả bởi việc trái múi giờ với Mỹ, nên Lễ trao giải Oscar luôn phải diễn ra vào buổi sáng thứ Hai đầu tuần bận rộn, khiến cho khán giả ở châu Á ít có điều kiện theo dõi.

Một năm Oscar khủng hoảng nghiêm trọng

Vài năm trở lại đây Lễ trao giải Oscar của A.M.P.A.S (Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ) luôn gặp rắc rối lớn. Năm 2017 hết vụ “Oscars So White” (Oscar bị lên án chỉ dành cho người da trắng), thì năm 2018 là đến “Time’s Up” (Cơn bão khủng hoảng quấy rối tình dục ở Hollywood) - mặc dù những vấn đề này hiện vẫn còn đáng được chú ý, nhưng có vẻ mọi thứ ấy đều không nghiêm trọng bằng năm nay - Oscars So Money!

2019 là một năm mà Viện Hàn lâm dường như ít quan tâm đến chất lượng phim, mà chỉ quan tâm những con số làm sao có thể thu hút lượng người xem Lễ Oscar trên TV vào đêm 24/2 sắp tới (tức sáng 25/2 giờ VN). Theo tờ Variety, một clip quảng cáo dài 30 giây phát trong chương trình trao giải có thể lên tới 2,6 triệu USD, nếu chương trình có được rating (lượng người xem) cao. Đó mới chính là vấn đề khủng hoảng thực sự của Viện Hàn lâm.

Rating có thể thay đổi mỗi năm tùy thuộc vào các phim được đề cử. Khi các phim đề cử chủ yếu là những bộ phim nghệ thuật thu hút khán giả lớn tuổi, rating có thể giảm xuống thấp tới 32 triệu người xem, như năm 2008 khi No Country for Old Men giành giải Phim hay nhất. So sánh năm 1998, khi bom tấn tỷ đô Titanic giành giải cao nhất và lượng khán giả tăng vọt lên 55 triệu. Không có gì ngạc nhiên khi Viện Hàn lâm bị ám ảnh hơn bao giờ hết khi con số người theo dõi Oscar cứ phá đáy mỗi năm.

Và với mục đích thu hút khán giả, Viện Hàn lâm đầu năm 2018 đã từng công bố bổ sung một hạng mục mới trong năm nay Best Popular Film (Phim phổ biến nhất), một ý tưởng bị xem là đối phó với khủng hoảng, may mắn đã bị loại bỏ bởi sự lên án gay gắt của dư luận.

Tám đề cử hạng mục Phim hay nhất năm nay chỉ có ba phim (Black Panther, Bohemian Rhapsody A Star Is Born) là thu về hơn 200 triệu USD, mức độ phổ biến của mỗi phim cũng khác nhau. Khán giả, đặc biệt là ở độ tuổi “béo bở” từ 18 đến 49, đã cho thấy họ không muốn ở lại để xem một chương trình giải thưởng nhàm chán: Xem giải Oscar 2018, diễn ra rề rà, dài lê thê đến 3 giờ 53 phút, sau đó nhận mức rating thấp kỷ lục, chỉ 26,6 triệu người xem.

Quyết tâm không bao giờ để điều đó xảy ra một lần nữa, Viện Hàn lâm hứa sẽ tổ chức lễ trao giải năm nay dưới mốc 3 giờ. Họ cũng đã loại bỏ người dẫn chương trình (một phần không cần thiết), mà thực tế là không còn ai muốn nhận, sau khi diễn viên da màu Kevin Hart rút lui, vì những phát ngôn động chạm đến người đồng tính. Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng là Viện Hàn lâm mới đây đưa ra quyết định 4 hạng mục Quay phim, Dựng phim, Phim ngắn, Hoá trang và tạo kiểu tóc - sẽ chỉ được trao giải trong giờ quảng cáo lúc giải lao - chỉ để nhằm rút ngắn thời gian xuống dưới 3 giờ!

Thế là một cuộc chiến thực sự đã nổ ra ở các Hiệp hội điện ảnh Mỹ. Đạo diễn của The Shape of Water, Guillermo del Toro, người thắng giải Phim hay nhất năm ngoái, đã có dòng tweet rằng: “Quay phim và Dựng phim chính là đặc trưng nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng không hề thừa hưởng truyền thống từ sân khấu hay văn học, mà chúng đích thực là điện ảnh”. Trước sự đe dọa khủng hoảng sẽ lan rộng, Viện Hàn lâm đành chấp nhận bị “sỉ nhục” một lần nữa, họ phải rút lại một quyết định nằm ở lằn ranh nghệ thuật và thương mại, mà lẽ ra ngay từ đầu nó không bao giờ được phép đưa ra.

Bá Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm