116 nước mua bản quyền phim gay cấn 'The Handmaiden' của đạo diễn Park Chan Wook

24/02/2016 21:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - The Handmaiden, bộ phim gay cấn mới của nhà làm phim Hàn Quốc Park Chan Wook đã bán bản quyền phát hành cho 116 nước trước khi chính thức ra mắt khán gải xứ kim chi vào nửa đầu năm nay.

Hôm 23/2, hãng phát hành phim là CJ E&M thông báo, The Handmaiden đã được bán cho 116 nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Nhật và Australia, tại Hội chợ Điện ảnh châu Âu trong khuôn khổ LHP Quốc tế Berlin vừa diễn ra.


Nhà làm phim Hàn Quốc Park Chan Wook

Đối với CJ E&M, đây là phim có lượng bán bản quyền phát hành cao thứ 2, sau thành tích của phim Chuyến tầu băng giá (Snowpiercer) của nhà làm phim Bong Joon Ho. Phim Chuyến tầu băng giá được phát hành hồi năm 2013 và đã bán bản quyền phát hành cho 167 nước trước khi trình chiếu.

“Nhiều người đặt kỳ vọng vào bộ phim gay cấn mới của Park Chan Wook và những hình ảnh thị giác của trailer phim rất mãn nhãn, nhờ vậy phim đã bán được bản quyền phát hành cho nhiều nước” - Kim Seong Eun thuộc công ty CJ E&M cho biết.

Park Chan Wook từng gây tiếng vang với phim Đồng môn (Oldboy -2003). Bộ phim mới được ông dàn dựng theo tiểu thuyết tội ác Fingersmith (2002) của nhà văn Anh Sarah Waters. Tiểu thuyết này từng được BBC chuyển thể thành miniserie phim truyền hình 2 tập hồi năm 2005.

Tuy nhiên, bối cảnh trong phim The Handmaiden được thay đổi từ thế kỷ 19 ở London sang thành đầu thế kỷ 20 ở Hàn Quốc, khi đất nước này nằm trong ách đô hộ của Nhật.


Hình ảnh trong phim "The Handmaiden"

Nữ diễn viên Kim Min Hee, nổi tiếng với các vai diễn trong phim gay cấn tâm lý Helpless (2012) và Oan gia tình (Very Ordinary Couple), thủ vai một người thừa trẻ, giàu có trong phim, trong khi nam diễn viên Ha Jung Woo hóa thân thành một quý tộc Nhật Bản thuê một trộm nữ xinh đẹp (do Kim Tae Ri) ăn trộm tiền của Kim. Tham gia diễn xuất trong phim còn có Cho Jin Woong, Kim Hae Sook và Moon So Ri.

The Handmaiden đánh dấu sự tái xuất thị trường điện ảnh nội địa của đạo diễn Park sau 7 năm “vắng bóng”, sau khi ông tung ra phim Thirst (2009). Tác phẩm điện ảnh ra mắt Hollywood của ông, mang tựa đề Stoker (2013) đã nhận được nhiều lời bình luận tích cực của giới phê bình, song lại không gặt hái thành công tại phòng vé. Phim do Nicole Kidman, Matthew Goode và Mia Wasikowska thủ diễn chính.

Tuấn Vĩ
Theo Korea Herald

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm