Văn Hậu chấn thương sau đợt tập trung tuyển Việt Nam

14/07/2021 10:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi trở về CLB Hà Nội, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang phải tập luyện riêng. Nhiều khả năng cầu thủ người Thái Bình bị tái phát chấn thương đầu gối.

Văn Hậu từ người hùng suýt thành 'tội đồ'

Văn Hậu từ người hùng suýt thành 'tội đồ'

Đoàn Văn Hậu có đường kiến tạo cho Tiến Linh đánh đầu tung lưới Malaysia nhưng cũng chính cầu thủ 22 tuổi đã phạm lỗi dẫn đến quả 11m khiến đội tuyển Việt Nam suýt trả giá đắt.

Theo những hình ảnh mới nhất từ CLB Hà Nội và trang cá nhân của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ sinh năm 1999 đang phải tập hồi phục riêng sau khi trở về từ vòng loại World Cup 2022 trên đất UAE. Văn Hậu thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu gặp Malaysia và bị thay ra ở phút 60 cuộc đối đầu UAE.

Được biết, cầu thủ thuộc biên chế đội bóng áo tím chưa có bất kỳ buổi tập nào cùng các đồng đội kể từ khi trở về. Thậm chí, khi hết thời gian theo dõi y tế, nhiều CĐV còn bắt gặp Văn Hậu đi chụp MRI tại Hà Nội. Nhiều khả năng, hậu vệ người Thái Bình bị tái phát chấn thương đầu gối đã gặp phải từ hồi đầu năm.

Trước khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam ngày 10/5, Văn Hậu mới chỉ hoàn tất điều trị hồi phục tại PVF được 1 ngày. Các chuyên gia tại đây cũng cảnh báo về việc sử dụng hậu vệ 22 tuổi: "Văn Hậu đã có thể tập luyện từng phần với đội, tuy nhiên khối lượng vận động cần được điều chỉnh tăng dần. Ngoài ra Văn Hậu cũng cần được theo dõi để tránh tình trạng quá tải đầu gối.

Chúng tôi khuyến nghị các cán bộ, nhân viên làm việc với Hậu cần tuân thủ giai đoạn 3-4 tuần tập luyện thích nghi với đội theo cường độ tăng dần trước khi cho cầu thủ tham gia thi đấu chính thức", đội ngũ y tế PVF chia sẻ trong khuyến cáo gửi về CLB Hà Nội. Ngay sau khi tập trung được 2 tuần, Văn Hậu đã được HLV Park Hang Seo bố trí thi đấu ở buổi đá tập với U22 Việt Nam.

Việc trở lại thi đấu quá sớm dường như đang khiến Văn Hậu bị quá tải gối và cần thời gian để hồi phục tại CLB chủ quản. Rất may cho đội bóng áo tím khi LS V-League 2021 vẫn chưa thể trở lại thi đấu trong tháng 7 như dự kiến.

Đây cũng không phải lần đầu tiên đại diện bóng đá Thủ đô chịu tổn thất như vậy. Trước đó, Đình Trọng từng phải nghỉ thi đấu hơn 2 năm do bị “ép ra sân” quá sớm.

Trở lại với Văn Hậu, cầu thủ sinh năm 1999 được xem là tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Hậu vệ người Thái Bình đã được ra sân thi đấu cho màu áo ĐTQG từ năm 2017 cũng như phải cày ải ở nhiều giải U khác nhau trong cùng 1 năm như U19 và U21, U23.

Anh được HLV Park Hang Seo xem như lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tính tới thời điểm hiện tại, Văn Hậu đã có 26 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, trước trận đấu gặp Malaysia trên đất UAE, Văn Hậu đều ra sân và chơi trọn vẹn 90 phút của 4 cuộc đối đầu với “những chú hổ vàng” trước đó dưới triều đại vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Việc tin tưởng Văn Hậu và để anh tiếp tục ra sân là có cơ sở khi cầu thủ 22 tuổi luôn là người kiềm toả chân sút nhập tịch Sumareh tốt nhất mỗi lần được giao nhiệm vụ.

Tuy nhiên, có lẽ do vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương, không thi đấu cùng thể trạng không được tốt nhất nên Văn Hậu đã mắc sai lầm dẫn đến quả Penalty trong tình huống nhảy lên tranh chấp bóng. Ở trận đấu cuối gặp UAE, cầu thủ người Thái Bình chơi dưới sức, anh không thể theo kèm De Lima và là người mất bóng trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên.

Nhiều khả năng, trong thời gian tới, nếu quá trình hồi phục tại CLB không tiến triển, Văn Hậu sẽ phải đi kiểm tra và chụp chiếu lại để xác định được mức độ chấn thương. Được biết, đội bóng áo tím vẫn chỉ tập duy trì tại đại bản doanh CLB tại Mỹ Đình và đóng cửa với giới truyền thông cũng như người hâm mộ để hạn chế khả năng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm