Van Gaal: ‘Thật kinh tởm khi bảo M.U Galacticos hóa’. Dortmund đã biết thắng

06/12/2014 07:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả các trận đấu sớm Serie A, Ligue 1, Bundesliga; Rooney lọt Top đề cử cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm; Davydenko giải nghệ... là những tin tức được cập nhật.

Ligue 1: Berbatov tỏa sáng, Monaco đánh bại Toulouse

Trận đấu sớm nhất vòng 17 giải vô địch quốc gia Pháp, Á quân Monaco giành được chiến thắng dễ dàng trong chuyến viếng thăm Toulouse. Màn tỏa sáng của tân binh Dimitar Berbatov với 1 cú đúp ở các phút 45 và 77 đã mang về 3 điểm quan trọng cho Monaco. Trận thắng này tạm thời giúp Monaco lên đứng thứ 7 trên BXH Ligue 1 với 26 điểm, còn Toulouse dậm chân tại vị trí 11 với 20 điểm.

Bundesliga: Dortmund đã biết thắng


Tương tự ở trận đá sớm vòng 14 giải vô địch quốc gia Đức, Á quân Dortmund đã chấm dứt chuỗi trận hòa và thua sau chiến thắng trước Hoffenheim tại sân nhà Signal Iduna Park. Ilkay Guendogan là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 17. Dortmund tạm thời thoát khỏi vị trí bét bảng lên đứng thứ 14 trên BXH Bundesliga với 14 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với nhóm đèn đỏ nhưng đá hơn 1 trận.

Serie A: Juventus bị Fiorentina cầm chân


Trong khi đó ở Italy, Juventus đánh mất cơ hội củng cố ngôi đầu sau trận hòa không bàn thắng trước chủ nhà Fiorentina. Với 35 điểm đứng đầu BXH Serie A, Juventus đang nhiều hơn 4 điểm so với Roma và đá hơn 1 trận sau 14 vòng đấu.

Van Gaal bác tin đồn chi tiền tấn mua thêm sao


Mới đây, tờ Daily Mail đưa tin Man United sẵn sàng chi ra thêm 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tới để hoàn tất cuộc cách mạng mang tên Gaal-actico (Galacticos hóa của Van Gaal) tại Old Trafford. Buổi họp báo trước trận Southampton, HLV Louis van Gaal đã bác bỏ điều này, mô tả thông tin Man United theo đuổi cầu thủ và không cần quan tâm tới tiền bạc là “kinh tởm” và “thiếu tôn trọng”. “Tôi nghĩ rằng thật kinh tởm khi họ luôn viết về những con số”, HLV Van Gaal nói. “Đó là sự thiếu tôn trọng với các cầu thủ của tôi”. Theo Van Gaal, mặc dù đội hình của Man United đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương nhưng ông sẽ làm việc với những lựa chọn đang có.

FA xử phạt Balotelli

Tiền đạo của CLB Liverpool, Mario Balotelli đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt vì đăng tải hình ảnh "mang tính đe dọa hoặc xúc phạm" lên tài khoản Instagram của mình. Trong một thông báo chính thức trên website FA cho biết: "Mario Balotelli đã bị phạt bởi FA vì hành động đăng tải nội dung không phù hợp lên mạng xã hội. Cầu thủ của Liverpool đã phạm Luật E3 của FA”. Trước đó, Balotelli đã đưa ra các ví dụ cho những sự xúc phạm mà mình phải chịu lên mạng xã hội trong một động thái tìm kiếm sự bảo vệ bản thân nhưng không thành công. Balotelli có 3 ngày để đệ đơn kháng cáo.

Rooney vào danh sách rút gọn đề cử Cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm


Tiền đạo Wayne Rooney và thủ thành Joe Hart là những ứng viên trong danh sách rút gọn cho đề cử Cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm, bên cạnh Alex Oxlade-Chamberlain, Phil Jagielka và Jordan Henderson. Đây là cuộc bầu chọn dựa trên hình thức thu thập lá phiếu của người hâm mộ. Rooney được kỳ vọng sẽ giật giải với những đóng góp của anh trong màu áo “Tam sư” cho chiến dịch World Cup 2014 mặc dù tại VCK ở Brazil họ sớm gây thất vọng. Tính đến nay, Roooney đã cán mốc 100 trận khoác áo tuyển Anh và còn cách  3 bàn so với kỷ lục 49 bàn cho ĐTQG của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Real thành công chiêu mộ Marco Asensio


Sau quá trình dài chạy đua với các CLB kình địch, Real đã chính thức sở hữu cầu thủ chạy cánh Marco Asensio. Real Madrid tuyên bố đã trả 3,9 triệu euro và ký hợp đồng đến năm 2020 với Asensio. Tuy nhiên, cầu thủ 18 tuổi sẽ không đến Bernabeu ngay lập tức mà ở lại thi đấu theo dạng cho mượn tại Mallorca đến cuối mùa giải này.

Davydenko giã từ sự nghiệp

Trong buổi họp báo tại giải Kremlin Cup đang diễn ra tại Nga, tay vợt chủ nhà Nikolay Davydenko tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 33. Thi đấu quần vợt chuyên nghiệp từ năm 1999 với lối chơi bền bỉ, giao bóng mạnh mẽ cùng những cú thuận tay chính xác, tay vợt có biệt danh Iron Man luôn là đối thủ khó chơi với các tay vợt lớn như Roger Federer, Rafael Nadal hay cả với Novak Djokovic.


Davydenko từng được xem là người kế tục tay vợt huyền thoại đồng hương Marat Safin, dù anh chưa bao giờ có được 1 danh hiệu Grand Slam. Trong 21 danh hiệu đơn nam có được, chức vô địch ATP World Tour Finals năm 2009 là 1 kỷ niệm khó quên khi Davydenko đánh bại Juan Martin del Potro ở trận chung kết. Mùa giải thành công nhất của Davydenko là mùa 2006, khi anh vươn lên thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là vị trí thứ 3 thế giới. Ngoài ra, Davydenko cũng từng 3 lần vô địch Master 1000.

HLV Miura: “Việt Nam sẽ không chơi phòng ngự”

Trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 giữa chủ nhà Malaysia và Việt Nam, HLV Miura cho biết đội bóng của mình quyết tâm đi đến trận chung kết, và ông sẽ không chơi phòng ngự. “Tất nhiên là chúng tôi muốn tiến thẳng đến trận chung kết. ĐT Việt Nam không có ý định dốc toàn lực phòng ngự. Chúng tôi muốn thắng ngay tại Malaysia, chiếm lợi thế trước khi trở về Việt Nam.”

Trong khi đó, HLV trưởng của Malaysia Dollah Salleh lại tỏ ra khá bình thản: “Chúng tôi không có áp lực nào, tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng vào trận. Trận đấu sẽ không dễ dàng vì đội Việt Nam đang chơi tốt. Nhưng tất nhiên Malaysia cần chiến thắng, và ít nhất ghi hai bàn để đảm bảo an toàn và có lợi thế trước trận lượt về tại Hà Nội. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập, đây là một điều không hề dễ dàng và các cầu thủ của tôi phải chơi với 200% khả năng của mình".

Trong trận đấu gần đây nhất giữa 2 đội, Malaysia đã thua Việt Nam 1-3 ở trận giao hữu tại SVĐ Mỹ Đình.

K.Đ- Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm