Van Gaal chỉ còn 5 trận để quyết định tương lai

11/03/2015 10:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đang đứng trước một thử thách đầy khó khăn: việc phải đối đầu với 4 đội Top 6 trong 5 vòng đấu tới rất có thể sẽ khiến Man United tiêu tan giấc mộng Champions League. Khi đó, khả năng Van Gaal mất việc là không nhỏ.

Chiến lược gia người Hà Lan đang phải chịu một sức ép rất lớn sau khi Man United gục ngã 1-2 trước Arsenal ngay trên sân nhà và bật bãi khỏi FA Cup. Bây giờ, mục tiêu duy nhất mà Quỷ đỏ có thể nhắm tới chỉ còn là một vị trí trong Top 4 nhằm tham dự Champions League ở mùa giải tới.

Man Unite đang tạm thời xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng để giữ vững vị trí đó, chứ đừng nói leo cao hơn, là cực kỳ khó bởi trong 5 vòng đấu tới, họ gặp toàn những đối thủ khó. Đó là những địch thủ cạnh tranh chính trong cuộc đua Top 4 như Tottenham và Liverpool, là hai ông lớn đang đeo bám nhau ở cuộc đua vô địch như Man City và Chelsea. Ngay cả Aston Villa, đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong số này cũng đang khá hưng phấn với hai chiến thắng liên tiếp trước West Brom (1 ở Premier League, 1 tại FA Cup).

Ban lãnh đạo Man United, cho tới thời điểm này vẫn đứng về phía Van Gaal, nhưng đó là vì họ vẫn tin rằng ông có khả năng đưa con tàu Man United cập bến an toàn ở một vị trí trong top 4. Còn nếu điều đó không thể xảy ra, họ khó lòng kiên nhẫn hơn nữa. Việc Man United vắng mặt ở Champions League hai mùa liên tiếp là một viễn cảnh khó có thể chấp nhận được.

Ngoài vấn đề về mặt kết quả thi đấu, phong cách thi đấu nghèo nàn của Man United cũng đang khiến Van Gaal dần dần mất điểm. Không ít lần, ông đã bị chính những CĐV nhà chỉ trích vì lối chơi ấy. Thậm chí có tin đồn rằng một số cầu thủ cũng không hài lòng với lối chơi của ông thầy người Hà Lan. Áp lực dồn lên vai Van Gaal, vì thế, càng nặng nề hơn.

Nhạc trưởng Juan Mataa, ngôi sao trị giá 37, 5 triệu bảng từ Chelsea, đã không được đá chính 7 trận gần nhất, trong khi hậu vệ phải Rafael đã bị gạt ra ngoài kế hoạch của Van Gaal và nhiều khả năng sẽ ra đi. Đêm thứ Hai, Ander Herrera bị thay ra ở giữa giờ dù anh chơi không tồi, trong khi Radamel Falcao thì không được tung vào sân trong bối cảnh Man United rất cần bàn gỡ hòa.


Di Maria đang gây thất vọng tràn trề

Còn những nỗi thất vòng nào nữa dưới triều đại Van Gaal? Bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh, Angel di Maria tỏ ra không xứng đáng với cái giá 59,7 triệu bảng. Anh bị đuổi ở trận gặp Arsenal và có khả năng sẽ vẫy tay chào xứ sương mù chỉ sau một mùa giải. Di Maria và gia định cũng không thích nghi được với cuộc sống ở Manchester, nhất là sau vụ bị trộm đột nhập, và Man United có thể sẽ phải chịu lỗ khi bán Di Maria đi.

Nếu không thể giành vé dự Champions League, Man United còn đối mặt với một viễn cảnh tồi tệ khác: không thể giữ chân thủ thành David De Gea, cầu thủ xuất sắc nhất của họ mùa này. Hợp đồng hiện tại của anh với Man United chỉ có thời hạn đến hè sang năm và những nỗ lực gia hạn vẫn chưa thành công. Real Madrid đang rất muốn đưa thủ thành được định giá 50 triệu bảng này về, và với họ, việc hưởng không khí Champions League là chuyện thường ngày.

Đáng lo đấy, Van Gaal!

Lịch đấu 5 trận tới của Man United

15/03 Man United - Tottenham

22/03 Liverpool - Man United

04/04 Man United - Aston Villa

12/04 Man United - Man City

18/04 Chelsea - Man United


Tuấn Cương (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm