Vấn đề Barca: Xoay vòng - Gót Achilles của Valverde?

01/10/2018 06:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trích hay phán xét công việc của một chiến lược gia có vẻ như là thói quen yêu thích của chúng ta khi đội bóng của họ gặp vấn đề. Nhưng làm sao có thể làm khác được, khi tất cả đều nhìn thấy những điều hiện rõ ngay trước mặt.

Video bàn thắng Barca 1-1 Athletic Bilbao

Video bàn thắng Barca 1-1 Athletic Bilbao

Tại vòng 7 La Liga, Barca đã để hòa Bilbao với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà Camp Nou. Oscar De Marcos là người mở tỷ số, Munir là người gỡ hòa cho Barca trong hiệp 2.

Camp Nou, vào lúc này, có một sự thật không thể chối cãi, xử lý hoàn hảo những chữ kí trên băng ghế dự bị là công việc nặng nhọc nhất trên thế giới, đặc biệt là khi Pep Segura và Eric Abidal đã phải lục tung cả thế giới để đưa về những chữ kí tốt nhất cho Ernesto Valverde.

Làm thế nào để khai thác tốt nhất những lợi ích từ những ghế dự bị luôn gây đau đầu với bất kì ai, nhưng với một số huấn luyện viên, đó dường như không phải là điểm mạnh của họ. Xoay vòng là phương pháp được sử dụng nhiều nhất với các chiến lược gia, nhưng nó phải được dựa trên một nền tảng chơi bóng vững mạnh, từ một tập thể được rèn giũa theo một phương pháp kĩ thuật thống nhất như Barcelona dưới thời Pep Guardiola, hay M.U ở giai đoạn đỉnh cao của HLV Alex Feguson.

Barcelona hiện tại, không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản để có thể lắp bất cứ cầu thủ nào vào hệ thống chơi bóng và mọi thứ sẽ hoạt động tự nhiên như khi có các ngôi sao ở trên sân. Ở Camp Nou cuối tuần trước, chúng ta nhìn thấy một đội bóng bị nhồi chặt bởi những cầu thủ khác biệt về nền tảng kĩ chiến thuật ở khu vực giữa sân. Sergi Roberto là người trưởng thành từ La Masia, Arturo Vidal được sinh ra để thực hiện những phần việc nặng nhọc, Philippe Coutinho chỉ chơi bóng trong một hệ thống ổn định. Và Ivan Rakitic, dĩ nhiên là một mẫu cầu thủ hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại, dù anh có thể thích ứng tốt với các đối tác ở trên sân.

Ở phía trước những tiền vệ này là Luis Suarez, và Ousmane Dembele, những cái tên có vẻ như sẽ mang tới sự đa dạng cho hệ thống chiến thuật của Ernesto Valverde, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Những người này không bao giờ tạo ra được một lối chơi hoàn chỉnh như ông chờ đợi.

Barcelona không giống như Tottenham, Liverpool hay chính Athletic Bilbao, (các câu lạc bộ mà cả tập thể tạo ra sự luân chuyển cho trái bóng), nó hoạt động dựa trên một hoặc một nhóm cầu thủ cầm nhịp ở trên sân, đó là một thói quen chơi bóng đã được định hình và luôn có một cái tên để dẫn dắt đồng đội. Và khi Sergio Busquets cùng Leo Messi vào sân trong hiệp hai, nhà đương kim vô địch mềm mại hơn, cũng như lối chơi của Barcelona mới thật sự hồi sinh.

Nhưng nếu muốn Leo Messi hay Sergio Busquets được nghỉ ngơi, tại sao ông không trao cơ hội cho Arthur Melo, người có khả năng cùng Sergi Roberto tạo ra nhịp điệu cho Barcelona? Quay vòng luôn là một giải pháp hữu ích, nhưng có một quyết định sai lầm sẽ khiến đội bóng bị trả giá. Phải không, Ernesto Valverde?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm