V-League 2022: Hải Phòng có bao nhiêu cơ hội vô địch?

02/11/2022 05:52 GMT+7 | V-League

Thật khó để đong đếm chính xác khả năng vô địch của Hải Phòng ở thời điểm hiện tại khi V-League 2022 vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới kết thúc. Tuy nhiên, HLV trưởng Hải Phòng Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng thừa nhận, đội bóng đất Cảng chỉ có khoảng 30% cơ hội vô địch.

Công bằng cho V-League nhìn từ sai sót trọng tài

Công bằng cho V-League nhìn từ sai sót trọng tài

V-League 2022 đang đến hồi gay cấn ở giai đoạn cuối mùa giải với cả cuộc đua đến ngôi vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng. Một vài tình huống không mong muốn, quyết định thiếu chính xác của trọng tài đôi khi khiến công sức cả mùa giải của một CLB có thể đổ xuống sông, xuống biển.

Ở vòng 22 V-League, Hải Phòng đã có chuyến làm khách tới sân của đội bóng đang vật lộn ở cuộc đua trụ hạng là Sài Gòn FC. Dù thiếu vắng 2 trụ cột là Moses và Hải Huy nhưng đội chủ sân Lạch Tray vẫn xuất sắc đánh bại Sài Gòn FC với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Rimario. Trận thắng này giúp CLB Hải Phòng kéo dài chuỗi thành tích bất bại lên con số 11.

Trước vòng 23 V-League 2022, Hải Phòng đang có được 41 điểm với 12 trận thắng, 5 trận hòa và 4 trận thua. Họ đang kém đội đầu bảng Hà Nội 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đây có thể là lý do chính khiến HLV Chu Đình Nghiêm nhận định cơ hội vô địch của Hải Phòng thấp hơn hẳn so với đội bóng Thủ đô.

Trước mắt Hải Phòng là 3 lượt trận cuối khi họ lần lượt đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định và SLNA. Việc phải đối đầu với 2 đội bóng đang phải đua tranh tránh suất trụ hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định được xem là những thử thách thực sự đối với Hải Huy và các đồng đội. Khi những Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Nam Định bị dồn vào thế chân tường thì họ thường sẽ rất khó lường và nguy hiểm. Bên cạnh đó, SLNA cũng chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi đối với Hải Phòng. Thêm vào đó, đội bóng xứ Nghệ đang rất cần những kết quả tích cực để sớm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Chính vì vậy, cơ hội để Hải Phòng giành trọn 9 điểm tuyệt đối ở 3 lượt trận cuối là không quá cao.

vleague, hải phòng, hlv chu đình nghiêm, văn trần hoàn, vff, vpf, lịch thi đấu vleague 2022, hải phòng vs hà tĩnh, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, bxh vleague, hải huy
HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hải Phòng chỉ còn 30% cơ hội vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

HLV trưởng Hải Phòng Chu Đình Nghiêm thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi luôn nhìn nhận vào một thực tế rằng Hải Phòng FC chỉ có 30% cơ hội vô địch. Còn đối thủ Hà Nội FC tới 90%. Rõ ràng, quyền tự quyết vẫn là của đội bóng Thủ đô còn chúng tôi thì khó khăn hơn rất nhiều. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là tính từng trận, không quá xa và cố gắng nằm trong tốp 3”.

Theo lịch thi đấu, Hà Nội lần lượt đối đầu Thanh Hóa, Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL. Trong số này, Thanh Hóa đã chắc suất trụ hạng. Viettel đã “giương cờ trắng” trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Còn HAGL đã hết mục tiêu tại V-League 2022. Vì thế, Hà Nội FC đang làm chủ cuộc chơi và con đường tới ngôi vương của Văn Quyết và các đồng đội có thể nói là thuận lợi hơn so với Hải Phòng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm