V-League 2022: 'Cuộc chiến' ở đỉnh và đáy

06/10/2022 09:29 GMT+7 | V-League

Chỉ còn 9 vòng đấu nữa, V-League 2022 sẽ “hạ màn”. Cuộc chiến của “đỉnh” cũng như phần “đáy” trên BXH đang nóng bỏng vô cùng.

 

V-League 2022 vào 'khúc cua' quan trọng

V-League 2022 vào 'khúc cua' quan trọng

V-League 2022 đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Cuộc đua vô địch đang diễn ra vô cùng gay cấn với sự góp mặt của 4 cái tên là Hà Nội, Viettel, Hải Phòng, Bình Định. Trong khi đó, các đội bóng ở nửa cuối BXH cũng đang làm mọi cách để trốn tránh vị trí bét bảng.

Theo tính toán của giới chuyên môn, để trụ hạng, mỗi đội cần đạt ngưỡng 26 điểm. Nếu thế, lúc này, mới chỉ có 4 đội Hà Nội FC (34 điểm), Viettel, Hải Phòng cùng 28 điểm, Bình Định (27 điểm) sẽ thong dong nghĩ chuyện đua vô địch. Ngược lại, từ vị trí của HAGL đổ xuống cuối bảng vẫn phải “mệt nghỉ” với cuộc chiến trụ hạng. Vì thế, 9 vòng đấu tới (một số đội còn 8 vòng) đối với các đội nhóm này đâu cũng là “chung kết”.

Thắng 3 trong 4 vòng đầu gần đây, Viettel đã vươn lên mạnh mẽ. Họ âm thầm vượt qua cả Hải Phòng, Bình Định để chiếm vị trí thứ 2. Không hẹn mà gặp, vòng này 2 đội bằng điểm Vietttel, Hải Phòng chạm trán nhau. Một chút lợi thế đang thuộc về Viettel khi họ được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy. Phong độ của Hải Phòng có đôi chút khựng lại khi hòa 2 trận mới nhất. Trận đối đầu lượt đi mùa này, Viettel đã giành chiến thắng 2-1 trên sân Lạch Tray. Cả 2 đều có trong tay những cá nhân xuất sắc để có thể giải quyết được trận đấu. Muốn áp sát Hà Nội FC, cắt đuôi chính đối thủ, cả Viettel và Hải Phòng đều cần 3 điểm. Bởi hòa nhau không chỉ tự ghìm chân, còn có nguy cơ sẽ bị Bình Định vượt mặt.

Trong bối cảnh Viettel, Hải Phòng đụng độ nhau, Bình Định có cơ hội để vượt lên trên cả 2 nếu thắng Nam Định. Nhưng e rằng khó bởi phủ Thiên Trường luôn “đi dễ khó về”. Dù tạm thoát hiểm với 19 điểm đang có trong tay nhưng Nam Định hiểu rằng mỗi trận đấu trên sân nhà đều như cơ hội quý giá để có thêm điểm số. Tinh thần đang lên, được chơi trên sân nhà, hẳn nhiên Nam Định sẽ muốn “dằn túi” thêm để “phòng cơ tích cốc”. Với Bình Định, nếu còn đủ quyết tâm, nhiệt huyết để đeo bám đường đua đến cùng, dứt khoát họ phải thắng. Khi đó, cuộc đua vô địch trên lý thuyết vẫn còn với họ, ngược lại giấc mơ lên ngôi xa vời dù cuộc đua vẫn nhiều vòng phía trước.

HAGL đã “buông súng” khá sớm ngay từ lượt về. Lúc này, để có mặt ở nhóm có huy chương cũng không dễ cho Kiatisuk và học trò. Đội bóng phố Núi đón sự trở lại nhiều trụ cột khi bộ 3 Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy đã trở lại tập luyện. Người hâm mộ HAGL mong một trận thắng giải tỏa bởi 5 trận liền chưa biết thắng. Phía bên kia, CLB TP HCM hành quân lên Pleiku để bắt đầu hành trình “vượt lũ”.

Vleague, hagl, kiatisuk, lee nguyễn, vũ tiến thành, công phượng, tuấn anh, xuân trường, lịch thi đấu vleague 2022, hagl vs tphcm, lịch thi đấu vleague vòng 18
Văn Quyết (trái) và Hà Nội đang rộng cửa vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Sân Pleiku chứng kiến trận đấu đầu tiên trong chiến dịch tìm từ 12 đến 15 điểm để trụ hạng của HLV Vũ Tiến Thành. Trong cơn bĩ cực, CLB TP HCM làm mọi cách để có thể ở lại V-League. “Canh bạc” tất tay được đặt vào ê kíp của HLV Vũ Tiến Thành cùng các cộng sự Châu Trí Cường, Lương Trung Tuấn, Lê Quang Trãi. Một phần tiền nong cho cầu thủ đã được giải ngân. Trong phần còn lại của mùa giải, mỗi chiến thắng của CLB TP HCM sẽ được thưởng 1 tỷ đồng. Không biết, những giải pháp muộn màng trong một mớ hỗn độn này có cứu nỗi CLB TP.HCM?

Việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải chạy đua trụ hạng là điều đã được dự báo ngay khi mùa giải mới khởi tranh. Trong 7 vòng gần nhất, đội bóng núi Hồng sông La thua đến 5 trận. Vòng này, họ gặp người hàng xóm SLNA. Phong độ của đội bóng xứ Nghệ đang lao dốc. Chơi trên sân nhà, ở thế chân tường, các trụ cột có thể trở lại, cơ hội quá lớn để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 điểm vượt cạn.

Trong số 3 đội cuối bảng, Sài Gòn FC đang có những dấu hiệu khởi sắc nhất. Sự hồi sinh của họ có dấu ấn lớn đến từ hàng công toàn ngoại binh. Bên cạnh lão tướng Đỗ Merlo, 2 cầu thủ Matheus Vieira và Nicholas Olsen đều lập công đều đặn ở các vòng đấu gần đây. Tiếp đà hưng phấn, không bất ngờ nếu họ thắng Thanh Hóa ở sân Thống Nhất tối thứ 7 tuần này.

Được nghỉ ở vòng 17, SHB Đà Nẵng có đến 3 tuần để rà soát, hiệu chỉnh lại mọi thứ sau 5 trận “hụt hơi”. Với lực lượng tương đối đầy đủ sau khi các trụ cột trở lại, hy vọng SHB Đà Nẵng chơi những trận đấu sắp đến tích cực hơn và chính trận đấu với B. Bình Dương sẽ là bước thử thách đầu tiên. Nhiều khả năng, SHB Đà Nẵng sẽ có trọn 3 điểm ở trận này vì B.Bình Dương khó gượng dậy kịp sau trận thua đậm Hà Nội FC hôm rồi.

Nhiều khả năng, sau vòng 18, các đội nhóm cuối sẽ “dồn toa” trên BXH.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm