Uốn nắn 'Vua'

02/03/2017 08:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ban trọng tài VFF mà người đứng đầu là ông Nguyễn Văn Mùi được định nghĩa là cơ quan hoạt động độc lập. Ban này có mọi quyền hành về việc lên danh sách và phân công trọng tài làm việc các trận đấu tại V-League cũng như giải hạng Nhất. Nhưng nay thì VPF đã quyết uốn nắn “Vua”, sau những lùm xùm bất tận.

VPF đã thu bớt quyền lực và đưa ra thông điệp mới cho cuộc chơi. Đầu tiên là VPF sẽ cử ra 4 thành viên phụ trách việc lên danh sách trọng tài điều khiển các trận đấu. Trước giờ bóng lăn, nếu ngửi trận đấu “có mùi” ban này hoàn toàn có thể chủ động thay thế người cầm còi. 4 người được HĐQT tin tưởng “chọn mặt gửi càng” gồm: Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, 1 thành viên HĐQT là ông Phạm Ngọc Viễn và 1 thành viên là trưởng hoặc phó Ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Dân trong nghề “dịch” thông điệp này của VPF thành “như vậy là ngay cả sau khi có danh sách phân công trọng tài, mọi chuyển cũng có thể thay đổi”, đây là điều “xưa nay hiếm”. Kế đến do thành viên thứ 4 của ban phân công trọng tài “là trưởng hoặc phó Ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)” có nghĩa là nhiều vòng đấu, với lý do ở xa trưởng ban Trọng tài sẽ không được mời tham gia. Có nghĩa là ông Mùi sẽ giảm 7/8 quyền lực trong việc điều phối công tác trọng tài, điểm mà VPF đang cho là cần chấn chỉnh ngay và luôn.

Trưởng ban trọng tài VFF: 'VPF phải làm theo luật'

Trưởng ban trọng tài VFF: 'VPF phải làm theo luật'

Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi thể hiện quan điểm mạnh mẽ về việc VPF can thiệp vào chuyện phân công trọng tài của Ban Trọng tài VFF.

Khi Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VPF Võ Quốc Thắng khẳng định “Nếu 3/4 thành viên đồng ý, trọng tài đó mới được làm nhiệm vụ. Đối với những người làm không tốt, chúng tôi sẽ không thuê nữa”. Đồng nghĩa với thông điệp, chúng tôi không có quyền kỷ luật trọng tài nhưng khi cần sẽ sử dụng “quyền không thuê các ông trọng tài”, rất đúng luật.

Rõ ràng, so với cách làm của bầu Đức năm ngoái, lần này bầu Thắng căn cơ và mềm dẻo hơn nhiều, ông không đao to búa lớn nhưng gài bóng rất khéo. Không phải đến khi ngồi trên khán đài sân Thống Nhất nhìn cảnh hỗn loạn sân cỏ mà vị chủ tịch VPF mới nghĩ đến việc chấn chỉnh “mắt xích yêu nhất của V-League”. Ông đã nghiên cứu rất kỹ, toàn diện về giải bóng đá “gần giống chuyên nghiệp” và sớm hận thấy trọng tài là vị trí nghiệp dư nhất để phác ra một kế hoạch cải tổ. Người ta tin rằng, muốn làm trọng tài để lại hình ảnh đẹp hơn trong mắt người hâm mộ, cầu thủ và các HLV không đơn thuần chỉ mỗi việc sắp xếp lại công tác phân công trọng tài. Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu!

Dân trong nghề cũng cho rằng, không phải sau nghị quyết của HĐQT của VPF về công tác chấn chỉnh trọng tài sẽ không còn xuất hiện những “tiếng còi lạ”, nhưng chí ít, người ta tin đó đơn thuần chỉ là những “tai nạn nghề nghiệp”. Bản thân, anh em làm công tác trọng tài sẽ không còn bị những án mắt hồ nghi của cầu thủ, khán giả và dư luận xã hội!

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm