U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: Hãy coi chừng Win Naing Tun!

01/11/2021 17:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Việt Nam có thể giành tấm vé dự VCK U23 châu Á 2022 hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chuyện hàng thủ chúng ta có khóa chặt chân sút chủ lực của họ, Win Naing Tun, hay không?

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, vòng loại U23 châu Á 2022

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, vòng loại U23 châu Á 2022

TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, vòng loại U23 châu Á 2022. Xem bóng đá trực tiếp U23 VN vs U23 Myanmar trên VTV5, VTV6. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay.

Vòng loại U23 châu Á 2022 bảng I:

* 17h00, 2/11: U23 Việt Nam vs U23 Myanmar (VTV6)

Soi kèo, nhận định U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

 

 

Chú thích ảnh
Xếp hạng bảng I hiện tại

 

Trong chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Loan hôm thứ Bảy vừa qua, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U23 Myanmar là Kaung Myat Thu với một pha đệm bóng cận thành. Nhưng người hùng thực sự trong pha bóng ấy là chân sút mang áo số 10 Win Naing Tun với một pha chọc khe đầy thông minh vào nách trung vệ và hậu vệ biên U23 Đài Loan để Aung Wuna Soe thoát xuống bên cánh phải và căng ngang nguy hiểm vào trong. 

Chú thích ảnh
Win Nainty Tun (số 10) trong chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Loan

 

U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: Đừng đùa với U23 Myanmar

U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: Đừng đùa với U23 Myanmar

Những bất ổn trong nước không làm mất đi nhuệ khí, sự chuẩn bị của U23 Myanmar cho vòng loại U23 châu Á 2022. Đến với Kyrgyzstan, U23 Myanmar có nòng cốt là các cầu thủ trẻ từng giành huy chương Đồng ở SEA Games 30. Những ngôi sao như Myat Kaung Khant (sinh năm 2000), Win Naing Tun (2000), Htet Phyo Wai (2000), Soe Moe Kyaw (1999), Aung Wanna Soe (2000)… là điểm tựa của đội bóng này.

 

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, HLV Velizar Popov đã xây dựng lực lượng dựa trên những tài năng trẻ từng giúp U23 Myanmar giành tấm HCĐ tại SEA Games 1999. Có thể kể ra một vài cái tên đáng chú ý như đội trưởng Soe Moe Kyaw, một trung vệ mạnh mẽ, có khả năng không chiến tốt (cao 1m83). chân chuyền Lwin Moe Aung – Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Myanmar 2018, Myat Kaung Khant – tiền vệ đang chơi ở Thai League 2 trong màu áo Chainat Horbill, hay cầu thủ chạy cánh Htet Phyo Wai đã ăn cơm tuyển 3 năm nay. 

Nhưng trong số này, Win Naing Tun nổi bật nhất. Khá dễ nhận thấy anh trên sân, không chỉ bởi anh mặc áo số 10 mà còn nhờ một mái tóc vàng hoe và chiều cao khá ấn tượng (1m82). Thực tế, giới chuyên môn đánh giá Win Naing Tun đang là tiền đạo hứa hẹn nhất của bóng đá Myanmar hiện nay. Chân sút sinh năm 2000 này hiện đã được khoác áo ĐTQG và đang tiếp bước những đàn anh như Myo Hlang Win, Yan Paing, hay Kyaw Koko. 

Chú thích ảnh
Win Naing Tun từng giúp U23 Myanmar giành HCĐ U23 châu Á

 

 

Win Naing Tun là sản phẩm mới nhất của Học viện bóng đá Myanmar, nơi từng sản sinh ra Aung Thu (hiện khoác áo Buriram United). Đây là trụng tâm đào tạo bóng đá trẻ lớn nhất Myanmar với ba chi nhánh đặt tại Yangon, Mandalay và Pathein. Giám đốc của học viện chính là tỷ phú Zaw Zaw, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar, người được xem là có công lớn trong chiến tích đưa U20 Myanmar dự VCK U20 thế giới 2015. 

Tài năng của Win Naing Tun được phát lộ từ khá sớm. Anh là chân sút số một ở cấp độ U20 với 18 bàn sau 24 trận. Sau khi ghi đến 14 bàn sau 15 trận ở các đội U18 và U19, anh đã được đôn lên đội U23. Ở cấp độ này, Win Naing Tun đã ghi 7 bàn sau 18 trân, trong đó có hai bàn ở SEA Games 1999, vào lưới U23 Philippines và U23 Indonesia. Cũng năm 18 tuổi, Win Naing Tun ký hợp đồng chuyên nghiệp với Yadanarbon. Sau hai mùa giải, với 11 bàn/24 trận, anh chuyển sang Ayeyawady United và Yangon United. 

Chú thích ảnh
Win Naing Tun nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2018

Win Naing Tun, thật ra, cũng không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cách đây ba năm, tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U21 báo Thanh Niên 2018 ở Huế, anh là ngôi sao đã đưa U21 Myanmar lọt vào chung kết. Dù U21 Myanmar thua U21 Việt Nam 3-5 ở loạt đá luân lưu, nhưng Win Naing Tun vẫn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nên nhớ, khi ấy, anh mới 18 tuổi.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm