U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Mục tiêu kép

22/03/2023 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trả lời phỏng vấn báo chí trên đất Qatar, HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam, Philippe Troussier, khẳng định, mục tiêu của bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam vẫn là giành vé dự VCK FIFA World Cup 2026. Trong khi đó, ông Troussier vẫn đang cùng U23 Việt Nam hướng đến bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games 32 môn bóng đá nam.

"Tôi hạnh phúc khi có mặt tại Qatar vào lúc này. Đây là giải đấu bổ ích và tôi tin rằng, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ học hỏi được rất nhiều, để chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5/2023 tới đây", HLV trưởng người Pháp nói.

Tại giải đấu mời ở Doha, Qatar, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Iraq (23/3) và UAE (26/3), trước khi phân tách hạng để bước vào giải chính thức. 

Nhìn qua các cái tên tham dự, đây không khác gì VCK U23 châu Á, khi có cả Hàn Quốc, Thái Lan, Saudi Arabia, Qatar... Nếu chơi tốt trước các đối thủ hàng đầu này, U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin bước vào SEA Games 32.

Nghe có vẻ hơi ngược đời, khi chúng ta đang lấy một giải đấu tầm châu lục để rèn quân cho giải khu vực, thậm chí không phải giải khu vực. 

Tất cả đều biết, môn bóng đá nam SEA Games chỉ có một bộ huy chương, trong tổng thể rất nhiều môn thi khác của một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Bóng đá nam Việt Nam đang là đương kim HCV 2 kỳ SEA Games gần nhất, nên mục tiêu bảo vệ màu vàng chiếc huy chương bộ môn này là đương nhiên.

Sự việc - Ý kiến: Mục tiêu kép - Ảnh 1.

Nếu được HLV Troussier đưa lên ĐT Việt Nam ngay ở thời điểm này thì Văn Khang chưa chắc đã được đá chính. Ảnh: Hoàng Linh

Việc có được những games đấu chất lượng ở Doha sẽ là rất có lợi. Song, theo góc nhìn của người viết, HLV Philippe Troussier nên học những người tiền nhiệm mà giao U23 Việt Nam cho các cộng sự, để kéo dài đợt tập trung ĐTQG đợt vừa rồi lâu hơn, thay vì chỉ vỏn vẹn 4 ngày, chưa kịp quen mặt. Các đợt tập trung tiếp theo của ĐTQG cũng cần phải chất lượng hơn, đặc biệt là vấn đề tìm đối tượng mạnh cọ xát.

Bắt đầu từ cuối năm nay, các ĐTQG sẽ bước vào chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2026. Một điều chắc chắn rằng, nòng cốt của đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ là những cái tên cũ dưới thời HLV Park Hang Seo. 

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, khó có thể tìm thấy một cái tên nào thuộc U23 lúc này đủ đẳng cấp để có thể chen chân vào ĐTQG trong khoảng 3 năm nữa, tức là tương đương khoảng thời gian chúng ta dự các đợt Vòng loại FIFA World Cup 2026, nếu đi đến các trận đấu cuối cùng.

Vẫn biết rằng, lứa U23 Việt Nam lúc này chính là các học trò cưng của HLV Philippe Troussier từ thời U19 QG, cũng như khoảng thời gian ông gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam và làm việc tại PVF. Tương lai thuộc về người trẻ, nhưng trẻ hóa - thay máu hoàn toàn là việc không thể và tiềm ẩn rủi ro cao. Mục tiêu hay nhiệm vụ kép mà HLV trưởng người Pháp đặt ra vẫn phải tính toán kỹ, kẻo xôi hỏng bỏng không.

  

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm