U23 Việt Nam thổi 'sức nóng' vào V-League 2022

16/06/2022 07:04 GMT+7 | Các ĐTQG

Các giải quốc tế lớn đã khép lại với màn trình diễn khá ấn tượng của U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan. Và điều này tạo sự lạc quan cho giải quốc nội vốn phải “ngủ đông” nhiều tháng trời để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu.

Tuyển thủ U23 Việt Nam về nước, hội quân sớm cùng CLB

Tuyển thủ U23 Việt Nam về nước, hội quân sớm cùng CLB

Trừ hai tiền vệ Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang, các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam vừa thi đấu VCK U23 châu Á 2022 sau khi về nước ngay lập tức hội quân cùng các CLB để thi đấu V-League và giải hạng nhất quốc gia trong tháng 7 tới.

U23 Việt Nam đang là chủ đề “hot” của nền bóng đá và câu hỏi làm sao để phát huy hết tiềm năng của các cầu thủ trẻ là điều được quan tâm hơn cả. Và guồng quay khắc nghiệt của 2 giải đấu hàng đầu đất nước là V-League cùng giải hạng Nhất sẽ dần giải đáp được vấn đề đó.

Lúc này, các tuyển thủ quốc gia thi đấu mờ nhạt ở cấp CLB, không được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển khi đá giao hữu với Afghanistan hôm 1/6 sẽ hiểu mình cần chứng tỏ gì khi V-League trở lại.

Những tài năng trẻ đã thể hiện được mình trong năm nay tại U23 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia như Việt Anh, Thanh Bình, Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Tiến Long, Văn Khang, Văn Tùng… sẽ gây áp lực trực tiếp lên các ngôi sao vốn đã có thương hiệu.

HLV Park Hang Seo dù có tiếng bảo thủ về quan điểm dùng người cũ, nhưng sau những thành công của đội U23 và có thể cả sự tư vấn của cậu học trò Gong Oh Kyun, ông Park sẽ quyết tâm làm mới đội tuyển của mình. Sau trận thắng Afghanistan hôm 1/6, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định điều đó.

Ông Park chắc chắn sẽ áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ, trong đó có 2 trung vệ làm phương án 2 thay vì 5 hậu vệ (3 trung vệ) như sở trường nhiều năm qua để mang tới AFF Cup 2022. Điều này nhằm tạo bất ngờ cho đối thủ, giúp hàng công đội tuyển mạnh hơn, chơi bóng nhanh, khoa học hơn.

U23 Việt Nam hiện tại có thừa khát khao và sự tự tin sau những gì họ đã thể hiện ở SEA Games 31 lẫn Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Điều này một phần đến từ những so sánh về sự hoài nghi rằng thế hệ bây giờ không thể tiến bộ hơn lứa Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhờ “sóng lớp sau đè sóng lớp trước” và hơn ai hết HLV Park Hang Seo thấy được mình cần bổ sung gì để đội tuyển hài hoà, phát triển vững mạnh.

Chú thích ảnh
Hy vọng Nhâm Mạnh Dũng (18) sẽ được ra sân nhiều hơn ở V-League. Ảnh: Song Ngọc

Trở lại với môi trường V-League đầy cạnh tranh, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ gặp thử thách, nhưng đó là việc đương nhiên và họ có thể sẽ được tạo điều kiện hơn so với trước đây. Trường hợp của những tiền đạo như Mạnh Dũng, Văn Trường, Văn Tùng, họ nhiều khả năng sẽ được dùng nhiều hơn tại Viettel hay Hà Nội FC, dù cho các CLB này sở hữu rất nhiều ngôi sao cả nội lẫn ngoại trên hàng công.

Về phần những tiền vệ như Quang Nho, Hai Long, Hoàng Anh, Văn Khang, ông Park đang sở hữu trong tay những cầu thủ đầy tiềm năng có thể quán xuyến giữa sân.

Vị trí mà đội tuyển Việt Nam đang thiếu là cánh trái có thể được trao cho Tuấn Tài (Đắk Lắk) hay Thanh Nhân (HAGL) đã chơi nổi bật tại Uzbekistan.

Màn trình diễn của những cầu thủ trở về từ U23 Việt Nam sẽ được người hâm mộ quan tâm đặc biệt. Điều này sẽ giúp V-League lẫn giải hạng Nhất có sức hút hơn. HLV Gong Oh Kyun trên thực tế không còn việc để làm từ đây cho đến ngày hết hợp đồng vào tháng 4 sang năm, nhưng sau những gì đã thể hiện, ông Gong nhiều khả năng sẽ được VFF gia hạn.

Từ đây đến thời điểm đó, ông thầy 48 tuổi vẫn có mặt ở các sân đấu để xem phong độ của các cầu thủ cũ cũng như những nhân tố tiềm năng. Điều này cũng sẽ giúp người trẻ phải nỗ lực hơn để chứng minh mình có thể làm được điều gì cho nền bóng đá.

HLV Gong Oh Kyun cũng nhắc nhở khéo các cầu thủ cũng như đội bóng chủ quản của họ rằng, ông không muốn học trò của mình bị mất hưng phấn sau khi trải qua những tháng ngày tươi đẹp ở U23 Việt Nam nhưng trở về CLB lại chịu cảnh dự bị mòn mỏi.

Ông Gong hiểu rõ sẽ rất khó chấp nhận cảm giác từ “người hùng” U23 Việt Nam nhưng trở lại CLB với cảnh “người thừa”. Để giúp các cầu thủ duy trì phong độ hay thăng tiến trong sự nghiệp là điều không hề đơn giản. Ông Gong nói: “Tôi mong các CLB tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn. Và tôi cũng mong chính các cầu thủ phải cố gắng hơn để được trọng dụng. Hãy phát huy năng lực và thể hiện thật tốt màn trình diễn của mình trong các sân chơi, trong đó có sân chơi trong nước.

V-League 2022 sẽ tiếp tục khởi tranh vào đầu tháng 7 tới đây. Với tôi, thắng thua ở một giải đấu dĩ nhiên là quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là tương lai của cầu thủ. Tôi hy vọng khi các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam được tái khởi động, các cầu thủ trẻ vừa dự SEA Games 31 và giải U23 châu Á sẽ được ra sân”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm