U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan 'choáng ngợp'

20/02/2022 17:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đại thắng 7-0 trước U23 Singapore ngay ngày đầu ra quân bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022 tối 19/2, thầy trò HLV Đinh Thế Nam có thể khiến đội hình non trẻ của U23 Thái Lan e dè khi 2 đội gặp nhau lúc 19h00 tối 22/2.

'Sao' U23 Thái Lan tuyên bố thắng U23 Việt Nam

'Sao' U23 Thái Lan tuyên bố thắng U23 Việt Nam

Nithapon Wongpanya, tiền đạo cánh trái đã góp 1 bàn thắng vào lưới U23 Singapore khẳng định U23 Thái Lan đặt mục tiêu thắng U23 Việt Nam tối 22/2 để mang niềm vui về cho các CĐV.

U23 Việt Nam dễ dàng đè bẹp U23 Singapore đến 7 bàn không gỡ mang lại niềm vui cho không chỉ thầy trò HLV Đinh Thế Nam mà nó giúp tập thể này được tin tưởng sẽ có thể hoàn thành mục tiêu vô địch giải đấu.

Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam cũng lưu ý các học trò về việc họ cần giữ đôi chân trên mặt đất khi còn nhiều thử thách trước mắt. U23 Singapore thiếu người vì dịch bệnh cũng khiến tình hình dễ dàng hơn cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có nhiều lý do để đả bại các đàn em U23 Thái Lan tối 22-2 tới. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam có nhiều lý do để đả bại các đàn em U23 Thái Lan tối 22-2 tới. Ảnh: VFF

Sự cẩn trọng của U23 Việt Nam là không thừa, bởi U23 Thái Lan ở đẳng cấp cao hơn U23 Singapore. Thầy trò HLV Valero Garcia sẽ khiến U23 Việt Nam vất vả hơn trận tới. Tuy nhiên, xét về toàn diện, đội bóng trẻ của Thái Lan có thể “ngợp” trước các đàn anh đồng nghiệp khi so kè nhau.

U23 Thái Lan trên thực tế chỉ đến Campuchia giải này với đội hình U20. Tất cả các cầu thủ thi đấu ở trận thắng U23 Singapore tối 16/2 đều chỉ 18, 19 tuổi. Cá biệt có hậu vệ Jaiphet là người kinh nghiệm nhất khi đã từng chơi 3 mùa giải Thai League cho Sukhothai và Port FC. Cầu thủ sinh năm 1999 vào dạng tốt nhất mà U23 Thái Lan có ở Campuchia.

U23 Thái Lan thậm chí còn đưa Thanawut Phochai, người mới 16 tuổi, vào sân thay người ở trận đấu đó. Trong số những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở Thai League 1, U23 Việt Nam có thể đề phòng Thawatchai Aocharod, cầu thủ được Nong Bua Pitchaya sử dụng đến 13 trận ở mùa giải năm nay.

Trong trận ra quân, HLV Garcia đã cất cầu thủ này và chỉ đưa vào sân thay người trong hiệp 2 để lấy cảm giác. U23 Thái Lan đặc biệt đáng chú ý nhất ở 2 cánh với 2 tiền vệ Saipetch bên cánh phải và Inprakhon bên cánh trái. U23 Thái Lan có 3 tiền đạo chất lượng trên hàng công là Arbram, Wongpanya và Teerasak.

Đội bóng trẻ của Thái Lan dù vậy vẫn sẽ thiệt thòi khi đối diện với các đồng nghiệp U23 Việt Nam. Ở cấp độ bóng đá trẻ, các cầu thủ rất khác biệt khi hơn kém nhau chỉ 1-2 tuổi. HLV Đinh Thế Nam đa phần sử dụng cầu thủ sinh năm 2001 trong đội hình khi gặp U23 Singapore mới đây.

2 cầu thủ lớn tuổi nhất là Xuân Quyết (sinh năm 1999) và Quang Nho (sinh năm 2000). 2 cầu thủ ít tuổi nhất trong đội hình xuất phát là Văn Tùng (sinh năm 2002) và Xuân Tiến (sinh năm 2003). Xuân Tiến và Quốc Việt là 2 cầu thủ trẻ tuổi nhất U23 Việt Nam thi đấu với U23 Singapore khi cả 2 năm nay mới 19 tuổi.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm