U23 Thái Lan vắng nhiều ngôi sao khi đấu cùng U23 Việt Nam tại Doha Cup

14/03/2023 05:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông Thái Lan cho biết HLV Issara Sritaro đã chốt lại danh sách U23 Thái Lan dự giải tập huấn ở Qatar. Nhiều cái tên đáng chú ý nhất như ngôi sao Suphanat Mueanta hay chân sút thuộc CLB Đức Ausburg là Achitaphon Kirirom không có tên.

HLV Sritaro đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trao cơ hội để gọi nhiều cầu thủ trẻ rèn quân từ cuối năm ngoái. Đây là cơ sở để cựu cầu thủ Thái Lan rèn luyện đội hình theo triết lý ông mong muốn.

U23 Thái Lan vắng nhiều ngôi sao dự Doha Cup 2023 với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Sritaro có đội hình khá tốt dự Doha Cup 2023. Ảnh: TL

U23 Thái Lan được tập luyện và đá giao hữu với các CLB ở Thai League để tích luỹ kinh nghiệm còn tới giải đấu quan trọng như Doha Cup 2023 nhằm chuẩn bị cho tương lai, HLV Sritaro được gọi thêm nhiều cầu thủ tốt đang chơi ở các CLB. 

Thời gian "Ngày FIFA" cũng giúp HLV Sritaro được phép gọi quân từ các CLB mà không bị phản ứng.

U23 Thái Lan vắng nhiều ngôi sao dự Doha Cup 2023 với U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Patrick Gustafsson là tiền đạo nổi bật của U23 Thái Lan đã dự SEA Games 31 ở Việt Nam năm ngoái. Ảnh: BG Pathum United

U23 Thái Lan sẽ đem tới  Doha Cup 2023 đội hình không hề tồi, dù vắng những ngôi sao sáng nhất. 

Trong số này, chỉ có 1 trường hợp đang chơi ở nước ngoài là tiền vệ Sirimongkol Rattanaphum. 

Cầu thủ sinh năm 2002 từng được đào tạo ở Leicester City (Anh) và đang chơi cho CLB OH Leuven của Bỉ. Đây là CLB được xem là "sân sau" của đội bóng nước Anh, nơi thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Thái Lan.

HLV Issara Sritaro cũng có nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi trong nước và đa số đều đã dự SEA Games 31 ở Việt Nam năm ngoái. 

Có thể kể đến như hậu vệ Jonathan Khemdee, Chatmongkol Ruangthanaroj. Các tiền vệ gồm Irrfan Dolo, Channarong Promsrikaew, Teerapak Pruengna; Sitta Boonla đều đang được thi đấu nhiều ở các CLB tại Thai League 1. Các tiền đạo cũng khá quen với CĐV Việt Nam như Patrick Gustafsson, Teerasak Phimai.

Đội tuyển Thái Lan sẽ tới Qatar thi đấu Doha Cup 2023 với các đội tuyển như U23 Kuwait, U23 Việt Nam, U23 Iraq, U23 Kyrgyzstan, U23 Oman, U23 UAE, U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia và chủ nhà U23 Qatar. 

Các đội tham gia sẽ thi đấu tất cả là 3 trận ở giải, trong đó hai trận đầu tiên sẽ diễn ra theo thể thức bốc thăm ngẫu nhiên. U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Saudi Arabia (22/3) và U23 Qatar (25/3).

Dựa vào kết quả của hai trận đầu tiên, ban tổ chức sẽ tiếp tục xác định trận đấu tiếp theo cho đội tuyển đó. Kết quả xếp hạng sẽ được treo dựa trên điểm số tích lũy của các đội.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm