U23 Thái Lan khó dự Doha Cup với U23 Việt Nam vì lý do khó ngờ

08/02/2023 12:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cụ thể, sau khi được bổ nhiệm chức vụ HLV trưởng U23 Thái Lan, HLV Isara Sritharo liên tục lên kế hoạch cho đội tuyển tập trung dài hạn với các cầu thủ trẻ. U23 Thái Lan được giao chỉ tiêu phải vô địch SEA Games 32 sau 2 kỳ Đại hội bị bóng đá Việt Nam vượt mặt.

U23 Thái Lan khó dự Doha Cup với U23 Việt Nam vì lý do khó ngờ - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đã tập trung dài hạn để chuẩn bị cho mục tiêu vô địch SEA Games 32. Ảnh: FAT

U23 Thái Lan đã liên tục thi đấu giao hữu với các CLB trong nước để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng tại Campuchia tháng 5 tới. Vấn đề hiện tại nảy sinh với đoàn quân của HLV Sritharo chính là việc phải đưa đội đi đá giao hữu nhằm kiểm tra đội hình. Trong đó, U23 Thái Lan phải dự Doha Cup tại Qatar vào tháng 3 tới là một giải đấu rất có ý nghĩa cho họ.

U23 Thái Lan khó dự Doha Cup với U23 Việt Nam vì lý do khó ngờ - Ảnh 2.

Lúc này thầy trò HLV Sritharo chưa chắc có dự giải U23 Doha Cup 2023 hay không. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khi nộp danh sách đội tuyển U23 Thái Lan dự Doha Cup 2023 cho Cơ quan thể thao Thái Lan thì nhận được câu trả lời rằng phải chờ đợi. Tổ chức này phải tìm giải pháp tài trợ cho U23 Thái Lan thì thầy trò HLV Sritharo mới có đủ điều kiện để lên đường tới Qatar. Nếu không có, nhiều khả năng U23 Thái Lan sẽ phải ở nhà.

Các CĐV Thái Lan đã rất ngạc nhiên và bày tỏ thái độ đó trên trang fanpage đội tuyển quốc gia Thái Lan. Họ cho rằng điều này là vô lý và người làm thể thao Thái Lan cần phải giúp đỡ đội tuyển U23 để họ hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai. 

Trước đó, ông Pravitra Wongsuwan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, đã tuyên bố giao chỉ tiêu cho FAT phải giành HCV bóng đá SEA Games 32. Lứa cầu thủ này cũng là tương lai của "Voi chiến", hướng tới Olympic Paris 2024 hay World Cup 2026.

Theo kế hoạch, Doha Cup 2023 diễn ra ở Qatar sẽ được tổ chức trong thời gian "Ngày FIFA" từ 22 đến 30 tháng 3. Ngoài U23 Thái Lan đã nhận lời tham dự, giải đấu còn có các đội tuyển chất lượng như: U23 Croatia, U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, U23 UAE, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam và đội chủ nhà U23 Qatar.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm