U23 Thái Lan choáng váng vì lối chơi pressing của U23 Việt Nam

04/06/2022 06:25 GMT+7 | Các ĐTQG

Lối chơi pressing tầm cao của U23 Việt Nam thực sự khiến U23 Thái Lan choáng váng trong khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu. Thêm vào đó, khả năng tận dụng cơ hội của U23 Việt Nam cũng tốt hơn so với đối thủ.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trung vệ Thanh Bình báo tin vui cho U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trung vệ Thanh Bình báo tin vui cho U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trung vệ Thanh Bình báo tin vui cho U23 Việt Nam

Người Thái choáng váng vì lối chơi pressing của U23 Việt Nam

U23 Thái Lan đã tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể ở trận đấu gặp U23 Việt Nam. Trong số 11 cầu thủ ở đội hình xuất phát của U23 Thái Lan, có tới 6 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, gồm cặp các hậu vệ Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson, các tiền vệ Thanawat Suengchitthawon, Chayapipat Supunpasuch và Channarong Promsrikaew cùng tiền đạo Achitpol Keereerom.

Ngoài ra, trong đội hình của U23 Thái Lan còn những cầu thủ tài năng đã thể hiện được đẳng cấp và chơi ở tuyển quốc gia là Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta và Ekanit Panya.

Với đội hình cực mạnh đó, U23 Thái Lan tỏ rõ ý định muốn giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Thế nhưng “Voi chiến” đã bị dội gáo nước lạnh sau khi trận đấu diễn ra được 18 giây. Cú dứt điểm của Tuấn Tài đập vào người Jonathan rồi đổi hướng bay vào lưới, qua đó giúp U23 Việt Nam dẫn trước 1-0.

Điều quan trọng hơn là U23 Việt Nam đã nhập cuộc với tốc độ cao, chủ động chơi pressing tầm cao khiến U23 Thái Lan bị bất ngờ. Tờ Ball Thai thừa nhận: “Bàn thua đầu tiên của U23 Thái Lan đến từ tình huống chuyền bóng lên phía trên không tốt của hàng thủ. Trong 20 phút đầu tiên, thế trận thuộc về U23 Việt Nam. Họ chơi pressing tầm cao, tranh cướp bóng và áp sát, khiến nhịp độ chơi bóng của U23 Thái Lan bị phá hỏng”.

Chú thích ảnh
Giây thứ 10 của trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam chủ động dâng cao để áp sát, tranh cướp bóng
Chú thích ảnh
Tuấn Tài giành được quả bóng sau đường chuyền lỗi của cầu thủ đối phương. Sau đó, anh dốc bóng đến gần vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới U23 Thái Lan

“Các cầu thủ U23 Việt Nam chơi pressing đồng bộ rất tốt. Việc phá lối chơi của đối thủ chính là điểm mạnh của họ. Do vậy, sau 20 phút trôi qua, U23 Thái Lan hầu như không thể tạo ra được pha tấn công nhịp nhàng nào”, tờ Ball Thai viết tiếp.

Thay đổi nhân sự của HLV Worrawoot Srimaka

Với việc U23 Thái Lan lép vế hơn U23 Việt Nam, HLV Worrawoot Srimaka nhanh chóng thay 2 cầu thủ ở phút 28. Tại giải đấu này, các đội được thay tối đa 5 cầu thủ trong mỗi trận. Như vậy chỉ trong hiệp đầu tiên, U23 Thái Lan dùng tới 2 quyền thay người.

Khi tuyến giữa của U23 Thái Lan bị dồn ép, không thể đưa được quả bóng tới khu vực một phần ba sân của U23 Việt Nam, HLV Worrawoot Srimaka phải điều chỉnh chiến thuật. Wanchat Choosong và Ben Davis được tung vào sân để thế chỗ cho Promsrikaew và Supunpasuch. Wanchat Choosong vào sân đá ở vị trí trung vệ, để Kritsada Kaman dâng lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Thanawat Suengchitthawon.

Chú thích ảnh
Supunpasuch bị thay ra ở phút 28

Trong khi đó, Ben Davis thế chỗ cho Promsrikaew ở cánh phải. Sự thay đổi này giúp cho U23 Thái Lan đối phó được với sức ép của các cầu thủ U23 Việt Nam. Và chỉ 6 phút sau khi vào sân, Ben Davis san bằng tỉ số 1-1, tuy nhiên bàn thắng này của anh lại đến từ sai lầm của thủ môn Văn Toản.

Những phút còn lại của hiệp 1, U23 Thái Lan giành lại thế trận nhưng họ không thể có thêm được bàn thắng thứ hai.

U23 Việt Nam xuống sức nhưng vẫn khiến người Thái lo sốt vó

Bước sang hiệp 2, các CĐV Thái Lan hy vọng đội bóng con cưng của mình sẽ tiếp tục tổ chức những đợt tấn công như vũ bão về phía khung thành của U23 Việt Nam. Nhưng trái lại, các học trò của HLV Srimaka lại cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân và thực hiện nhiều đường chuyền qua lại nhằm buộc U23 Việt Nam dâng lên đoạt trái bóng. Mục đích của U23 Thái Lan là muốn U23 Việt Nam bộc lộ khoảng trống để họ khai thác.

Chú thích ảnh
Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam xuống sức, bị chuột rút

Đây cũng là thời điểm mà các học trò của HLV Gong Oh Kyun xuống sức. Tờ Ball Thai phân tích: “Các cầu thủ U23 Việt Nam sử dụng nhiều sức lực để chơi pressing nên sau đó họ có dấu hiệu kiệt sức và nhiều cầu thủ nằm sân do bị chuột rút. Điều này xảy ra thường xuyên ở hiệp 2, khiến trận đấu bị xé lẻ”.

Chú thích ảnh
Cú vô lê của Văn Tùng khiến U23 Thái Lan nhận bàn thua thứ 2 - Ảnh: Song Ngọc

Tuy nhiên U23 Việt Nam đã phòng ngự có tổ chức tốt hơn trong hiệp 1. Các học trò của HLV Gong Oh Kyn không tỏ ra nóng vội. Thay vào đó, họ lùi về phòng ngự, khiến U23 Thái Lan gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Văn Chuẩn.

Kết quả là sau 25 phút đầu của hiệp 2, cả hai bên đều có ít cơ hội. Mặc dù U23 Thái Lan kiểm soát bóng vượt trội nhưng họ lại không ghi được bàn thắng. Trong khi đó, U23 Việt Nam làm tốt hơn ở khâu tận dụng cơ hội.

“Khi tỉ số là 1-1, U23 Việt Nam chơi chặt chẽ và duy trì kỷ luật chiến thuật. Họ chờ đợi thời cơ để ghi bàn thắng và rốt cuộc, U23 Việt Nam đã làm được. Phút 73, U23 Việt Nam có pha phát động tấn công từ hàng thủ. Họ chỉ cần vài đường chuyền để đưa bóng vào vòng cấm của U23 Thái Lan và sau đó, cú dứt điểm sắc bén của Văn Tùng giúp U23 Việt Nam dẫn trước 2-1”, tờ Ball Thai viết.

Khi bị thủng lưới trong khoảng thời gian gần 15 phút cuối trận, HLV Srimaka không còn cách nào khác buộc phải thay nhiều cầu thủ tấn công vào sân. Các tiền đạo như Gustavsson và Sittichok Paso đều được tung vào sân để tăng cường hỏa lực cũng như đa dạng hóa những đòn tấn công cho U23 Thái Lan. Cuối cùng, U23 Thái Lan san bằng tỉ số 2-2 nhờ cú đánh đầu của Suphanat sau quả tạt của Korawich Tasa.

Chú thích ảnh
Suphanat ghi bàn san bằng tỉ số 2-2

Nếu nhìn vào thống kê sau trận, U23 Thái Lan tỏ ra áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số lần dứt điểm. Tuy nhiên họ lại không thể tận dụng tốt cơ hội như các cầu thủ của U23 Việt Nam.

“Thật tiếc khi U23 Thái Lan không thể có được chiến thắng. “Voi chiến” cầm bóng nhiều hơn và tung ra nhiều cú sút hơn. Nhưng cuối cùng, bóng đá được đo bằng những bàn thắng. U23 Thái Lan có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được nhiều bàn và chúng ta phải chấp nhận kết quả này”, tờ Ball Thai viết.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan có thống kê vượt trội so với U23 Việt Nam

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm