U23 Iraq gọi 7 cầu thủ trở về từ châu Âu để dự Doha Cup, U23 Việt Nam phải dè chừng

22/03/2023 07:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Để tham dự Doha Cup 2023, U23 Iraq đã triệu tập tới 7 cầu thủ đang thi đấu và tập luyện tại châu Âu.

U23 Iraq triệu tập 7 cầu thủ trở về từ châu Âu

Iraq là một trong những đội tuyển mạnh của bóng đá châu Á. Thứ hạng tốt nhất của họ trên BXH của FIFA là vị trí thứ 39 vào năm 2004. Ngoài ra, Iraq từng vô địch Asian Cup năm 2007.

Tuy nhiên, Iraq đã không còn duy trì được vị thế của mình trong khoảng 10 năm trở lại đây. Năm 2016, họ thậm chí còn tụt xuống vị trí 119 trên BXH FIFA. Nguyên nhân của sự sa sút này nằm ở việc Iraq không có một nền tảng đào tạo cầu thủ trẻ đủ mạnh. Vì thế, Iraq có phần lép vế hơn các đội tuyển như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Uzbekistan ở thời điểm này. Thậm chí, U20 Iraq vừa nhận thất bại 0-1 trước U20 Uzbekistan tại trận chung kết U20 châu Á.

Trong lịch sử đối đầu ở cấp độ U23, Việt Nam và Iraq đối đầu với nhau 2 lần. Cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa. Trong đó có 1 trận đấu diễn ra tại giải U23 châu Á năm 2018. Các cầu thủ của HLV Park Hang Seo thời điểm đó đã đánh bại đối thủ trong loạt luân lưu.

U23 Iraq triệu tập 7 cầu thủ trở về từ châu Âu để dự Doha Cup 2023 - Ảnh 2.

U23 Iraq từng nhận thất bại trước U23 Việt Nam tại U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: AFC)

Nói như vậy để thấy U23 Iraq thực tế không phải đối thủ quá mạnh. Nếu so ở trình độ bóng đá trẻ, Việt Nam thậm chí còn cho thấy nhiều sự phát triển ấn tượng hơn so với Iraq trong khoảng 5 năm gần đây. Cơ hội giành chiến thắng dĩ nhiên không thể ở mức cao nhưng một trận đấu hòa hoàn toàn có thể xảy ra.

Điểm nổi bật nhất của U23 Iraq tại Doha Cup 2023 chính là số lượng cầu thủ trở về châu Âu. Có tới 7 cái tên đang thi đấu và luyện tập tại châu Âu quay trở về phục vụ đội tuyển U23 Iraq lần này. Trong số này, có tới 3 cầu thủ thi đấu ở vị trí tấn công. Do đó, nhiệm vụ của hàng thủ U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, 4 cầu thủ "ngoại binh" còn lại của U23 Iraq gồm 1 thủ môn, 2 hậu vệ và 1 tiền vệ.

U23 Iraq triệu tập 7 cầu thủ trở về từ châu Âu để dự Doha Cup 2023 - Ảnh 3.

Marko Farji là 1 trong 7 cái tên đang thi dấu tại châu Âu được triệu tập lần này

Dẫu vậy, hàng thủ của U23 Việt Nam thực tế lại là nơi có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất trong đội hình. Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Trần Quang Thịnh đều đã có nhiều cơ hội thi đấu ở V-League. Trong khi đó, Vũ Tiến Long cũng là cái tên quen thuộc và từng tạo được dấu ấn cùng U23 Việt Nam tại U23 châu Á diễn ra năm 2022.

Trên thực tế, U23 Iraq có rất nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu và luyện tập tại châu Âu. Tuy nhiên, những nhân tố được triệu tập tham dự Doha Cup 2023 đa phần đều là những gương mới. Có thể thấy, U23 Iraq cũng muốn tận dụng giải đấu để sàng lọc đội hình, tìm kiếm thêm những cái tên triển vọng để tập trung phát triển.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho Doha Cup

Hàng thủ U23 Việt Nam có cơ hội để thử sức với những cầu thủ được đào tạo tại châu Âu (Ảnh: VFF)

Đối đầu với hàng công được đào tạo tại châu Âu sẽ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm quan trọng cho U23 Việt Nam nói chung và hàng thủ U23 Việt Nam nói riêng. Điều này đúng với tính chất tham dự giải đấu nhằm chuẩn bị để hướng tới SEA Games 32 tại Campuchia diễn ra vào tháng Năm tới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm