U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản: Đội Nhật đã đi đến giới hạn?

01/09/2018 20:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ của U23 Hàn Quốc ở trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 là U23 Nhật Bản. Tấm huy chương vàng bóng đá có phải mục tiêu quá tầm với thầy trò Hajime Moriyasu?

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức được có bản quyền phát sóng các trận đấu của AFF Suzuki Cup 2018 để phục vụ người hâm mộ bóng đá.

18h30 ngày 1/9: U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (tranh HCV)

Xem trực tiếp TẠI ĐÂY:

VTC3, VTV6, truc tiep bong da, bong da, VTC, VTC Now, trực tiếp bóng đá, xem VTC3, VOV, truc tuyen, hom nay, lich thi dau bong da Asiad 2018, U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản

Cần nhấn mạnh một lần nữa, U23 Nhật Bản dự giải lần này không mang theo đội hình mạnh nhất. Phần lớn các cầu thủ trong danh sách đều từ độ tuổi 21 trở xuống, và HLV Moriyasu không gọi thêm bất cứ cầu thủ quá tuổi nào. Đó là chỉ dấu cho thấy tấm huy chương vàng ASIAD 2018 không phải mục tiêu bóng đá Nhật Bản quyết giành bằng mọi giá, trái ngược hẳn với đối thủ U23 Hàn Quốc.

Việc góp mặt trong trận chung kết môn bóng đá nam có thể coi là thành công với U23 Nhật Bản. Lứa cầu thủ mà HLV Moriyasu đang có trong tay rất chất lượng, trong đó có Yuto Iwasaki, người đã ghi 4 bàn ở kỳ ASIAD này.

Mặt khác, may mắn đóng vai trò quan trọng trong hành trình của U23 Nhật Bản. Họ rơi vào một bảng đấu dễ chịu, với U23 Việt Nam, U23 Pakistan và U23 Nepal. Trận thua U23 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng vô tình đưa U23 Nhật Bản vào một nhánh đấu thuận lợi. Họ tránh được U23 Hàn Quốc lẫn U23 Uzbekistan, những ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng ASIAD. Vòng 1/8, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Malaysia, một đối thủ vừa tầm, trước khi vượt qua U23 Saudi Arabia, một đội bóng cũng chỉ cử cầu thủ trẻ tham dự ASIAD. Đến vòng bán kết, trong khi U23 Việt Nam không thể vượt qua U23 Hàn Quốc, thì U23 Nhật Bản chỉ cần một bàn thắng là đủ để hạ U23 UAE.

U23 Hàn Quốc nhỉnh hơn thầy trò Moriyasu về mọi mặt, từ lực lượng, thể lực cho đến động lực thi đấu. Sự thoải mái là lợi thế duy nhất dành cho U23 Nhật Bản. U23 Việt Nam cố gắng dùng tinh thần để chống chọi U23 Hàn Quốc, nhưng bất thành. Phải chăng U23 Nhật Bản cũng khó có thể ngăn bước Son Heung Min và các đồng đội giành vàng ASIAD 2018?

Đức Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm