U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải U23 châu Á

30/05/2022 06:15 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Thầy trò HLV Gong Oh Kyun đã đặt chân tới nước chủ nhà VCK U23 châu Á Uzbekistan. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 3 ngày chuẩn bị cho trận ra quân trước đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan vào ngày 2/6.

Chuyến bay trễ, U23 Việt Nam mệt mỏi khi đến Uzbekistan

Chuyến bay trễ, U23 Việt Nam mệt mỏi khi đến Uzbekistan

Do chuyển bay từ UAE sang Uzbekistan bị trễ cộng thêm thời gian làm thủ tục nhập cảnh nên đội tuyển U23 Việt Nam bị ảnh hưởng về thể lực trong ngày đầu có mặt tại địa điểm thi đấu.

Vạn sự khởi đầu nan

Sau chuyến tập huấn tại UAE, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Uzbekistan trưa ngày hôm qua 29/5 (giờ UAE). Trước đó, thầy trò HLV Gong Oh Kyun đến UAE từ ngày 25/5 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022. Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội có 4 buổi tập trước khi bước vào trận đấu giao hữu với đội chủ nhà U23 UAE tối 28/5.

Với sự thử nghiệm nhân sự cũng như lối chơi, HLV Gong Oh Kyun không đặt nặng kết quả thắng, thua trước U23 UAE. Và không bất ngờ khi đội tuyển U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước đội bóng được đánh giá rất cao là U23 UAE. Qua trận đấu này, thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ thu lượm nhiều bài học bổ ích để hướng tới VCK U23 châu Á 2022. Hiện tại, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đều đang có được sức khỏe tốt và sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2022.

Theo lịch thi đấu, trận mở đầu của đội tuyển U23 Việt Nam là gặp U23 Thái Lan vào ngày 2/6. Sau đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6 trước khi đá trận cuối vòng bảng gặp U23 Malaysia vào ngày 8/6.

HLV Gong Oh Kyun tin tưởng học trò

Dù đội tuyển U23 Việt Nam để thua 0-3 trước U23 UAE nhưng HLV trưởng Gong Oh Kyun vẫn dành lời khen ngợi cho các học trò: “Cầu thủ U23 Việt Nam đã trình diễn tốt. Trước khi SEA Games 31 diễn ra, chúng tôi đã tập trung và làm việc cùng nhau một thời gian. Sau SEA Games, đội hội quân lại và tập với nhau. Tuy chỉ có vài ngày tập luyện với nhau nhưng những gì mà các cầu thủ đã thể hiện là vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi rất hy vọng vào màn trình diễn của các cầu thủ trong những trận sắp tới.

U23 Việt Nam, U23 châu Á, VCK U23 châu Á, HLV Gong Oh Kyun, U23 Việt Nam đến Uzbekistan, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp U23
U23 Việt Nam sẵn sàng bước vào giải đấu. Ảnh: VFF

Tôi đánh giá các cầu thủ đã chơi rất tốt. Không có ai là chơi tệ ở trận này cả. Họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò mà tôi thử nghiệm họ. Tôi tin năng lực của các cầu thủ sẽ được trình diễn rõ ràng hơn ở VCK U23 châu Á 2022 tới đây”.

Chia sẻ về lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, chiến lược gia người Hàn Quốc, Gong Oh Kyun bật mí: “Tôi không muốn đề cập nhiều về chiến thuật 4-3-3 mà tôi sử dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi nhìn nhận rằng trình độ cầu thủ của tôi có năng lực để chơi thứ bóng đá toàn diện như vậy. Tôi tin đó là chiến thuật phù hợp cho toàn đội . Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Tuy cầu thủ của tôi rất trẻ. Nhưng tôi tin năng lực của họ đủ để ghi bàn ở những trận sắp tới tại VCK U23 châu Á 2022. Trong khoảng thời gian tới, họ sẽ cải thiện hơn nhiều. Tôi không muốn bỏ lỡ một chân sút nào của U23 Việt Nam. Tôi sẽ trao cơ hội cho họ thi đấu nhiều hơn”.

Bên cạnh đó, HLV Gong Oh Kyun khẳng định, ông nhận được nhiều sự trợ giúp của thầy Park: “Tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ của VFF và nhiều người xung quanh. HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin cũng đã chia sẻ với tôi kinh nghiệm và thông tin bổ ích về U23 Việt Nam trước khi chia tay. Tôi không lo lắng nhiều về lần đầu làm HLV trưởng. Tôi đã chuẩn bị nhiều cho vai trò này”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm