U23 châu Á: U23 Thái Lan được khen hết lời. Người Thái mong Việt Nam vào tứ kết

15/01/2020 08:40 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Người hâm mộ bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã thể hiện sự ngưỡng mộ và thán phục trước màn trình diễn của U23 Thái Lan trước U23  Iraq.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 ngày 14/1 trên VTV6: U23 Thái Lan vs U23 Iraq

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 ngày 14/1 trên VTV6: U23 Thái Lan vs U23 Iraq

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 ngày 14/1. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá: U23 Thái Lan đấu với U23 Iraq, Úc vs Bahrain. Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu bóng đá VCK U23 châu Á 2020

* 17h15 ngày 15/1: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 17h15 ngày 15/1: U23 Trung Quốc vs U23 Iran (C, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

* 20h15 ngày 15/1: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản (B, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 20h15 ngày 15/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Syria (B, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

 

Tối 14/1, U23 Thái Lan cầm hòa Iraq với tỷ số 1-1. Với kết quả này, U23 Thái Lan đã chính thức giành vé dự tứ kết U23 châu Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu, U23 Thái Lan đạt được kỳ tích này.

Trên diễn đàn Asean Football, người hâm mộ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã gửi lời chúc mừng tới U23 Thái Lan. “Tôi đến từ Indonesia, chúc mừng Thái Lan, các bạn thật tuyệt vời”, một CĐV bình luận. “Từ Malaysia, chúc mừng các bạn”.

Lời chúc mừng gửi tới người Thái còn đến từ đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. “Thực tâm là tôi chả mong người Thái chiến thắng nhưng các bạn xứng đáng đi tiếp với những gì đã thể hiện. Suphanat, Supachok là những tài năng sáng giá. Cải thiện thêm nữa, các bạn sẽ có tương lai rực rỡ”, tài khoản @Tú Nguyễn nhận định. “Chúc mừng Thái Lan từ Việt Nam. Các bạn xứng đáng giành chiến thắng. Đêm nay, các bạn đã chơi rất xuất sắc. Tôi vô cùng ấn tượng’”, tài khoản @ Anh Hao viết.

Trước giờ bóng lăn, U23 Thái Lan biết chỉ cần một kết quả hòa, họ sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, khi Mohammad Qasem ghi bàn gỡ hòa cho U23 Iraq vào phút 49, U23 Thái Lan không chơi với tư tưởng chỉ cần 1 điểm. Họ bình tĩnh kiểm soát trận đấu, pressing và liên tục uy hiếp khung thành của U23 Iraq. Lẽ ra U23 Thái Lan đã có thể “kết liễu” đối thủ sớm nếu Suphanat và Jaroensak tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn. Chiếc vé vào tứ kết U23 châu Á 2020 là hoàn toàn xứng đáng với người Thái Lan. Càng ấn tượng hơn khi trước đó, thầy trò HLV Nishino đã hứng chịu không ít chỉ trích ở các giải đấu trong khu vực.

“Thái trận này đá hay và xứng đáng đi tiếp. Lứa cầu thủ này của họ rất đỉnh”, tài khoản @Hoa Le bình luận. “U23 Thái Lan đá rất hay. Họ có tốc độ, kỹ thuật, phối hợp ăn ý, chiến đấu đầy quả cảm, rất ấn tượng”, tài khoản @Binh Dung viết.

lịch thi đấu U23 châu Á 2020, bảng xếp hạng VCK U23 châu Á, bang xep hang U23, bxh, VTV6, truc tiep bong da hom nay, U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam, U23 VN
CĐV Việt Nam chúc mừng U23 Thái Lan

  

Trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, người hâm mộ nước này cũng dành những lời ngợi khen cho thầy trò HLV Nishino. Cùng với đó, CĐV Thái Lan mong U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp giống họ. Tài khoản @ Ni-alee Chajita viết: “Tôi vẫn chờ Việt Nam để cùng Thái Lan vào chơi tứ kết. Cố lên Việt Nam. Chúng ta là anh em”. Tài khoản Chaiwichit Sirisombut nhận định: “Tuyệt vời, một trận đấu cảm xúc và có lúc đau tim. Chơi hay lắm luôn các bạn. Chờ Việt Nam vào vòng trong với Thái Lan”. Trong khi đó, tài khoản Pisit Suteero gửi lời động viên tới thầy trò HLV Park Hang Seo: “Đất nước tôi đã làm được. Các bạn là đội tiếp theo, Việt Nam. Hãy cho các quốc gia khác thấy chất lượng của bóng đá Đông Nam Á”.

So với U23 Thái Lan, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam hẹp hơn khi mới giành được 2 điểm sau 2 lượt đấu đầu tiên vòng bảng. Ngày 16/1, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với U23 CHDCND Triều Tiên tại lượt đấu cuối bảng D. Thầy trò HLV Park Hang-seo sau 2 trận hòa cùng với tỷ số 0-0 đã không còn quyền tự quyết trong tay. U23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Triều Tiên, nhưng đồng thời hy vọng ở trận đấu còn lại, một trong hai đội U23 UAE và Jordan giành chiến thắng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm