Lập kỷ lục tồi tệ chưa từng thấy, U23 Trung Quốc bị chỉ trích ở quê nhà

16/01/2020 12:03 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Trung Quốc tiếp tục hứng chịu chỉ trích từ báo chí ở quê nhà sau khi đội bóng của HLV Hao Wei lập kỷ lục tồi tệ ở VCK U23 châu Á.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp: Uzbekistan vs Hàn Quốc, Trung Quốc vs Iran, Nhật Bản vs Qatar, Saudi Arabia vs Syria. Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* 20h15 ngày 16/1: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (trực tiếp VTV6, bảng D)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 20h15 ngày 16/1: U23 Jordan vs U23 UAE (trực tiếp VTV5, bảng D)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

U23 Trung Quốc đã kết thúc cuộc chơi ở VCK U23 châu Á 2020 sau khi họ thua 0-1 trước U23 Iran ở loạt trận cuối vòng bảng. Đội bóng của đất nước tỷ dân đã toàn thua ở 3 trận vòng bảng. Đây là lần thứ 4 mà U23 Trung Quốc bị loại từ vòng bảng ở giải U23 châu Á. Họ đã thua tới 11 trận trong tổng số 12 trận thi đấu ở giải này, kể từ năm 2013.

Báo chí Trung Quốc cho biết trận thua trước U23 Iran của U23 Trung Quốc còn xác lập một kỷ lục đáng xấu hổ nữa. U23 Trung Quốc đã góp mặt ở 4 VCK U23 châu Á nhưng đây là lần đầu tiên họ không ghi nổi bàn thắng nào ở vòng đấu bảng.

Tại VCK U23 châu Á 2020, các học trò của HLV Hao Wei không ghi được bàn thắng nào. Ở trận ra quân, U23 Trung Quốc thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc. Sau đó, U23 Trung Quốc nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan. Ở trận cuối vòng bảng, họ thua 0-1 trước U23 Iran. Như vậy, U23 Trung Quốc không ghi được bàn nào và thậm chí còn thủng lưới tới 4 bàn.

U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, VTV6, truc tiep bong da hom nay, U23 Việt Nam đấu với U23 Triều Tiên, Xem VTV6, lịch thi đấu VCK U23 châu Á, bảng xếp hạng U23 châu Á 2020
U23 Trung Quốc không ghi được bàn nào ở VCK U23 châu Á 2020

Ở 3 lần tham dự trước, U23 Trung Quốc đều ghi được bàn thắng. Tại VCK U23 châu Á 2013, U23 Trung Quốc ghi được 2 bàn. Ở hai giải đấu tiếp theo vào các năm 2016 và 2018, đội bóng của đất nước tỷ dân đều ghi được 4 bàn.

Tờ Tencent Sports của Trung Quốc giật tít: “Thua 0-1 trước U23 Iran, U23 Trung Quốc lập kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử ở U23 châu Á”.

U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, VTV6, truc tiep bong da hom nay, U23 Việt Nam đấu với U23 Triều Tiên, Xem VTV6, lịch thi đấu VCK U23 châu Á, bảng xếp hạng U23 châu Á 2020
Cầu thủ U23 Trung Quốc ôm mặt khóc sau trận thua trước U23 Iran

“Ở trận đấu cuối tại vòng bảng, U23 Trung Quốc đã thua U23 Iran với tỉ số 1-0. Như vậy, U23 Trung Quốc đã toàn thua ở vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào. Họ đã nói lời tạm biệt với VCK U23 châu Á 2020 với kỷ lục tồi tệ nhất của mình ở giải đấu này”, tờ Tencent Sports viết.

Tờ Sohu của Trung Quốc bình luận: “Việc U23 Trung Quốc không thể giành được vé dự Olympic không làm các CĐV ngạc nhiên. Tuy nhiên việc họ đá cả 3 trận mà thua cả 3, không ghi nổi bàn thắng nào, thì quả thực là nỗi xấu hổ chưa từng thấy. Bóng đá Trung Quốc tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng”.

Lich thi dau bong da hom nay, truc tiep bong da, U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, VTV6, U23 Việt Nam vs Triều Tiên, bảng xếp hạng U23 châu Á, lịch thi đấu VCK U23 châu Á
Người hâm mộ Trung Quốc tiếp tục thất vọng vì đội U23 nước này

Một bài viết khác trên tờ Sohu giật tít: “HLV Hao Wei quá kém cỏi, kế hoạch 88 ngày trở thành một trò cười. Cả hàng công và hàng thủ của U23 Trung Quốc đều vô dụng”.

Bài viết này nói về những thống kê đáng buồn của U23 Trung Quốc: “Đó là những con số mà người ta không thể tin nổi và cũng làm dấy lên những hoài nghi về năng lực huấn luyện của Hao Wei. Rõ ràng khả năng cầm quân của HLV này là rất kém.

Hao Wei đã tiếp quản ghế HLV đội U23 Trung Quốc từ Guus Hiddink. Tuy nhiên sau khi được bổ nhiệm, nhiều người đã hoài nghi Hao Wei bởi ông ta không hề có kinh nghiệm huấn luyện gì cả, giống như một tờ giấy trắng.

Để xua tan những hoài nghi, HLV Hao Wei đã vạch ra kế hoạch dài 88 ngày để vực dậy U23 Trung Quốc. Ông đã cho U23 Trung Quốc thi đấu giao hữu với các đội bóng yếu để các cầu thủ có được sự tự tin. Bên cạnh đó, HLV này cũng cố gắng giúp các cầu thủ cải thiện kĩ năng, thể lực và chiến thuật. Tuy nhiên ý tưởng đó đã không mang lại kết quả khi mà ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Trung Quốc toàn thua 3 trận và không ghi nổi bàn thắng nào. Đây là thành tích tồi tệ nhất của U23 Trung Quốc ở đấu trường này. Trong các lần tham dự trước đó, dù không vượt qua được vòng bảng, ít ra U23 Trung Quốc vẫn ghi được bàn”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm