'HLV Shin Tae-yong có thể trở thành Park Hang Seo thứ 2'

24/12/2019 16:10 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Báo chí Hàn Quốc cho rằng HLV Shin Tae-yong có thể trở thành Park Hang Seo thứ 2 ở Đông Nam Á, khi mà nhà cầm quân 49 tuổi này sắp được bổ nhiệm làm HLV của tuyển Indonesia.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/12. Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Đà Nẵng, Quảng Ninh vs Hà Tĩnh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/12. Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Đà Nẵng, Quảng Ninh vs Hà Tĩnh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu giao hữu CLB. Trực tiếp Nam Định vs Đà Nẵng, Quảng Ninh. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 23/12, rạng sáng 24/12.

Cựu HLV tuyển Hàn Quốc, Shin Tae-yong sắp được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Indonesia. Truyền thông Indonesia cho biết Shin Tae-yong sẽ ra mắt báo chí và người hâm mộ trong buổi lễ tổ chức vào ngày 25/1/2020 tới.

Chủ tịch PSSI (LĐBĐ Indonesia), ông Mochamad Iriawan cũng xác nhận rằng việc lựa chọn HLV chính thức cho tuyển Indonesia sẽ được hoàn tất trong tuần tới. Còn nhớ sau khi U22 Indonesia thua U22 Việt Nam ở Chung kết SEA Games 2019, ông Mochamad Iriawan tiết lộ rằng PSSI đã làm việc với HLV Shin Tea-yong và sẽ cố gắng giành sự phục vụ của HLV này.

Việc Shin Tae-yong sắp trở thành HLV của tuyển Indonesia đã thu hút sự chú ý của báo chí Hàn Quốc. Tờ Kmib của Hàn Quốc cho rằng ông Shin Tae-yong có thể trở thành "Park Hang Seo thứ 2 ở Đông Nam Á" khi mà HLV này sắp dẫn dắt tuyển Indonesia.

Tờ Chosun của Hàn Quốc còn cho rằng Shin Tae-yong có thể đối mặt với HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022 khi tuyển Việt Nam chạm trán với tuyển Indonesia vào ngày 04/06/2020.

Park Hang Seo, Shin Tea-yong, Indonesia, Việt Nam, LĐBĐ Indonesia, Hàn Quốc, lịch thi đấu, bóng đá, trực tiếp bóng đá, vòng loại World Cup 2022
HLV Shin Tae-yong từng nhiều lần gặp mặt HLV Park Hang Seo

“LĐBĐ Indonesia đã sa thải HLV Simon McMenemy vì thành tích nghèo nàn và đưa Shin Tae-yong và Luis Milla vào danh sách ứng viên cho chiếc ghế HLV ĐTQG. Ông Shin Tae-yong được cho là đã trình bày kế hoạch giúp bóng đá Indonesia phát triển trước mặt các quan chức LĐBĐ nước này trong cuộc gặp ở Malaysia vào tháng trước.

Trong trường hợp Shin Tae-yong được bổ nhiệm, ông sẽ trở thành HLV Hàn Quốc tiếp theo dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, sau HLV Park Hang Seo. Rất có thể, hai HLV Hàn Quốc sẽ có cuộc đối đầu khi mà tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam là hai kình địch trong khu vực”, tờ Chosun viết.

HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt CLB Seongnam Ilhwa Chunma và giúp họ giành được chức vô địch AFC Champions League 2010 và đoạt danh hiệu ở Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2011.

Ông Shin Tae-yong cũng đã dẫn dắt đội U20 và U23 Hàn Quốc trước khi được bổ nhiệm làm HLV chính thức dẫn dắt đội tuyển xứ Kim chi vào Hè 2017. Tuy nhiên HLV này đã không thể giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2018. Sau giải đấu đó, ông Shin Tae-yong đã từ chức và tới giờ vẫn chưa dẫn dắt đội bóng nào.

Trước khi trở thành HLV, Shin Tae-yong đã dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp cầu thủ của mình ở CLB Seongnam Ilhwa Chunma và giúp đội bóng này dành được 6 chức vô địch K-League, 1 AFC Champions League và 1 Siêu Cúp châu Á. Ngoài ra, ông Shin Tae-yong cũng đã 2 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất K-League.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm