U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: 'Ma trận' của HLV Park Hang Seo

10/12/2019 17:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sử dụng đội hình nào, lựa chọn ai đá chính, v.v... là những vấn đề mà ông Park Hang Seo đang khiến cho tất cả phải tò mò. HLV người Hàn Quốc tỏ ra “kín như bưng” trước thềm trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 của đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30

* U22 Myanmar 2-2 U22 Campuchia (Myanmar thắng pen 5-4)

* 19h00 ngày 10/12, U22 Indonesia vs U22 Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Ông Park tạo “ma trận”

Ngay sau chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia ở bán kết, ông Park cho các cầu thủ nghỉ ngơi hoàn toàn vào ngày hôm sau. Một ngày trước trận chung kết, ông yêu cầu được tập kín cả buổi, không cho phép truyền thông được tác nghiệp dù chỉ một phút nào. Mọi thông tin về đội U22 cũng được giấu kín.

Trong buổi họp báo chuyên môn trước trận đấu, ông Park lại từ chối nói về vấn đề nhân sự. “Tôi chỉ muốn nói tất cả các cầu thủ của tôi đều đã sẵn sàng 100% về tinh thần và thể chất để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai”. Một câu nói thể hiện sự thận trọng và càng cho thấy việc HLV người Hàn Quốc quyết tâm bảo mật thông tin về nhân sự mà ông đang tính toán.

Thực tế, trước trận đấu với U22 Campuchia ở bán kết, ông Park cũng nhiều lần úp mở về chuyện lực lượng của U22 Việt Nam. Ông yêu cầu truyền thông không nên tiết lộ đội hình thi đấu của đội quá sớm. Ông cũng muốn báo chí không nên đưa thông tin về chấn thương của các cầu thủ khi chưa có xác nhận từ phía BHL cũng như bác sĩ của đội.

Những thông tin khác nhau liên tục được công Park phát đi. Ông tuyên bố Trọng Hùng sẽ ra sân ở trận bán kết. Nhưng cuối cùng, cầu thủ dính chấn thương ở trận thắng 6-0 trước U22 Brunei tại vòng bảng, lại không đá phút nào... Ông nói sẽ thông tin về chấn thương của Tiến Linh sau khi có kết luận của bác sĩ nhưng rồi đội tập kín hoàn toàn, không ai moi được bất cứ thông tin nào về tiền đạo này.

Những ma trận như thế đã được ông Park dựng lên. Có vẻ như ông thầy người Hàn Quốc quyết cho đối thủ U22 Indonesia sẽ phải bất ngờ cho đến phút cuối cùng.

Chú thích ảnh
Cho đến lúc này có vẻ như chỉ tiền đạo Đức Chinh là chắc suất trên hàng công của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Sự sáng tạo nào cho hàng công?

Quang Hải được chẩn đoán sẽ phải nghỉ 2 tuần. Ông Park vẫn không loại bỏ khả năng ra sân ở trận chung kết của cầu thủ này khi vẫn điền tên anh vào danh sách thi đấu ở các trận trước đó. Tiến Linh rời sân với nét mặt nhăn nhó vì bị đau cơ háng. Ông Park nói Tiến Linh vẫn ổn nhưng với một người luôn đầy tính toán, không ai biết những gì HLV này nói có đúng với thực tế hay không. Lúc này, ai sẽ đá chính trên hàng công của U22 Việt Nam vẫn là một câu hỏi lớn.

Theo giới chuyên môn nhận định, khả năng đá chính của Quang Hải thấp. Chấn thương gặp phải ở trận đấu với U22 Singapore tại vòng bảng không hề đơn giản nên việc vắng tiền vệ Hà Nội FC là điều đã được dự báo từ trước. Nhưng trường hợp của Tiến Linh lại đang là vấn đề.

Nếu Tiến Linh không thể thi đấu, ông Park sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất là sử dụng phương án 1 tiền đạo. Đây cũng là phương án đã được sử dụng trong hiệp một trận đấu với U22 Indonesia ở vòng bảng. U22 Việt Nam đã bị lép vế hoàn toàn. Thế trận chỉ thay đổi trong hiệp 2, khi U22 Indonesia chơi với 2 tiền đạo, khi Tiến Linh vào đá cặp với Đức Chinh trên hàng công.

Chính lối đá 2 tiền đạo cũng đã tạo ra sự khác biệt trước U22 Singapore và U22 Thái Lan. Với U22 Việt Nam, chiến thuật 2 tiền đạo khi xoay từ 3-4-3 sang 3-5-2 đang phát huy hiệu quả cao nhất.

Trong trường hợp Tiến Linh có thể ra sân, ông Park cũng sẽ đối mặt với một vấn đề khác khi U22 Indonesia đã không còn bị bất ngờ với chiến thuật 2 tiền đạo của U22 Việt Nam nữa. Bởi vậy, sự đổi mới về hàng công, với những quyết định lựa chọn nhân sự và sáng tạo trong lối chơi để tạo yếu tố bất ngờ là điều mà ông Park hướng tới.

Tất cả những điều này lý giải vì sao ông Park đã đóng cửa với truyền thông ở buổi tập cuối cùng trước trận chung kết. Phải đến khi bóng lăn, người ta mới biết ông Park đã có những tính toán thực sự như thế nào.

Trần Giáp (PV TTXVN từ Manila, Philippines)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm