Tuyển Việt Nam: Vì sao ông Park gọi lại Anh Đức dù đã 36 tuổi?

11/05/2021 21:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã triệu tập lão tướng Anh Đức vào danh sách thi đấu của tuyển Việt Nam ở các trận vòng loại World Cup 2022 bảng G với UAE, Malaysia và Indonesia. Một quyết định bất ngờ nhưng… hợp lí.

HLV Park Hang Seo dư thừa tiền đạo

HLV Park Hang Seo dư thừa tiền đạo

HLV Park Hang Seo đang sở hữu những tiền đạo tốt nhất ở V-League trong đội hình đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nói là bất ngờ vì Anh Đức đã 36 tuổi, lại chỉ chơi ở giải hạng Nhất. Nói là bất ngờ vì trong tay ông Park hiện có nhiều cầu thủ tấn công đều đang đạt phong độ cao ở V-League như Văn Toàn (7 bàn), Tiến Linh, Công Phượng (đều 6 bàn) hay Phan Văn Đức (5 bàn).

Nhưng đây là bất ngờ… hợp lí vì tuy Anh Đức đã rất cao tuổi nhưng kinh nghiệm trận mạc dày dạn của anh trong những trận vòng loại mang tính quyết định sắp tới là sự bổ sung cần thiết cho đội ngũ gồm khá nhiều cầu thủ trẻ của Việt Nam.

Tuy tuổi cao không cho phép Anh Đức đảm bảo thể lực chơi cả trận nhưng anh vẫn có thể chơi một hiệp hoặc vào thay người khi cần thiết.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo vẫn đặt niềm tin ở Anh Đức. Ảnh: VPF

Quan trọng nữa là trong vai trò tiền đạo cắm, Anh Đức chơi đầu tốt, chọn vị trí và dứt điểm khá ổn mà trong tay ông Park hiện chỉ có Đức Chinh và Tiến Linh đá cắm nhưng Đức Chinh lại không có phong độ ổn định nên HLV người Hàn Quốc cần thêm phương án đáng tin cậy cho vị trí tiền đạo cắm dù chúng ta chơi 3-5-2 hay 3-4-3.

Trong những trận đấu sống còn sắp tới, tuyển Việt Nam rất cần một cầu thủ có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng đội trong những thời điểm khó khăn, có thể khích lệ các đàn em, có thể tỏa sáng trong những khoảnh khắc. Anh Đức có thể làm tất cả những việc đó.

Thực tế, Anh Đức lúc này vẫn đang có phong độ tốt, đã ghi 5 bàn sau 5 trận cho Long An ở giải hạng Nhất. Sự xuất hiện của cựu thủ quân Becamex Bình Dương sẽ giúp các đàn em vững tin hơn trong những trận đấu sinh tử sắp tới.

Với hơn một thập kỷ chơi bóng ở V-League cũng như thi đấu các giải khác, Anh Đức đã có “di sản” là hơn 100 bàn thắng trong đó có gần 80 bàn ở V-League. Chân sút kỳ cựu này có tuổi thọ nghề rất đáng kể trong làng bóng đá Việt, cho thấy sự bền bỉ đáng nể mà hiếm cầu thủ Việt Nam nào có được.

Ngay cả ở tuổi 36, Anh Đức vẫn tiếp tục thể hiện tính chuyên nghiệp, kỷ luật thi đấu và khát khao tỏa sáng. Rõ ràng, chân sút lão làng này xứng đáng được ông Park trao cơ hội và đặt niềm tin một lần nữa trong bối cảnh chúng ta sắp bước vào những cuộc chiến sống còn đúng nghĩa ở vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm