Tuyển Việt Nam về nước, kết thúc hành trình World Cup lịch sử

30/03/2022 17:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 13h40 chiều nay 30/3, kết thúc hành trình lịch sử tại vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa 1-1 trước Nhật Bản trên sân Saitama một ngày trước.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Á - Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Á - Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam tại bảng B vòng loại World Cup 2022. BXH bảng A. BXH bảng B.

Trong tổng cộng 10 trận đấu tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam giành 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua tới 8 trận.

Tuy nhiên, đây không phải là kết quả gây nhiều bất ngờ cũng như khiến người hâm mộ phải thất vọng, bởi xét về thực lực đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại bảng B, nơi có sự hiện diện của những đối thủ rất mạnh của châu Á là Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Trung Quốc.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực cầu tiến và tinh thần không từ bỏ, đội tuyển Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh tại vòng đấu vốn chỉ dành cho những đội tuyển “tinh anh” của châu lục, trong đó không thể không nhắc tới chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày mùng 1 Tết và mới nhất là trận hòa quả cảm 1-1 trước đội tuyển Nhật Bản trước sự chứng kiến của hơn 4 vạn khán giả trên SVĐ Saitama.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại World Cup 2022, bxh vòng loại World Cup 2022, SEA Games, AFF Cup, ASIAD, V-League, VFF, Văn Lâm
Các cầu thủ trở về CLB để tiếp tục tập luyện.Ảnh: VFF

Dù phải nhận tới 8 trận thua, nhưng đúng như chia sẻ của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, đội tuyển Việt Nam luôn dành sự trân trọng cho từng trận đấu trong hành trình lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 vì không phải lúc nào các cầu thủ Việt Nam cũng có được cơ hội được thi đấu với những đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á trong một giải đấu chính thức của FIFA/AFC.

Mỗi trận đấu ở tầm cao như vậy đều giúp các cầu thủ trưởng thành hơn lên rất nhiều, qua đó cũng bắt nhịp nhanh hơn với trình độ của bóng đá thế giới.

Ngoài thủ môn Văn Lâm trở về CLB Cerezo Osaka tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho J-League, Levin Cup, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tiếp tục ở lại cách ly y tế cho đủ 7 ngày mới được xét nghiệm PCR, các thành viên còn lại của đội tuyển Việt Nam bay thẳng từ Tokyo về Hà Nội.

Sau đó, các cầu thủ được trả về địa phương tập luyện cho trận đấu bù V-League ngày 4/4 tới giữa Viettel và Hà Nội FC, cùng với đó là vòng loại Cup quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn nhiệm vụ quan trọng là AFF Cup vào cuối năm, nhưng ở đợt tập trung dịp FIFA Day vào tháng 6, đội sẽ có một số trận giao hữu quốc tế.

Riêng HLV Park Hang Seo không có thời gian nghỉ vì ngay ngày mai đã phải dồn sức chuẩn bị cùng đội U23 Việt Nam cho nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm