Tuyển Việt Nam vẫn có chỗ cho người già

06/04/2021 05:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Akira Nishino khẳng định 40 tuổi vẫn có thể khoác áo đội tuyển Thái Lan một khi đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và ông sẵn sàng trao cơ hội cho họ tham dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6. Ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo chắc chắn cũng không thể bỏ qua cái tên Anh Đức, dù chân sút này hiện chỉ đá ở giải hạng Nhất.

Tuyển Việt Nam tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trước khi đá vòng loại World Cup

Tuyển Việt Nam tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trước khi đá vòng loại World Cup

HLV trưởng Park Hang Seo, các thành viên Ban huấn luyện, đội ngũ bác sỹ, hậu cần cùng 47 cầu thủ thuộc danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam sẽ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong tháng 4 này.

Nếu như ở Thái Lan, việc đưa một lão tướng lên ĐTQG mới chỉ là 1 trong rất nhiều phương án nhân sự của ông thầy Nhật Bản Akira Nishino thì với đội tuyển Việt Nam, Anh Đức lại đang là gương mặt ít nhiều gây được sự chú ý. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Anh Đức thuộc danh sách hơn 40 cầu thủ được ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong ít ngày tới, cũng phải có lý do khi có tới 2 trợ lý của HLV Park Hang Seo là Kim Hyun Tae và Kim Han Yoon có mặt tại sân Long An chứng kiến tiền đạo 36 tuổi này thi đấu và ghi bàn thắng thứ 4 cho đội nhà từ đầu mùa giải.

Một mình Anh Đức đang gánh hàng tấn công của Long An, khiến sân nhà của đội bóng này đông đúc trở lại và quan trọng anh khẳng định, mình vẫn còn hữu dụng chứ không phải “đồ bỏ đi” hay về hạng Nhất chỉ để dưỡng già. Giải hạng Nhất QG không có ngoại binh, tính cạnh tranh ở giải đấu này cũng không bằng V-League nhưng việc Anh Đức vẫn chơi bóng, ghi bàn và tạo ra sự khác biệt cho đội bóng của mình đủ là lý do khiến HLV Park Hang Seo không thể bỏ qua cái tên này khi lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam.

Đương nhiên ở độ tuổi 36 của mình, Anh Đức đã qua thời đỉnh cao phong độ nên không thể đá chính trong toàn bộ các trận đấu của CLB và đội tuyển Việt Nam nếu được trao cơ hội. Nhưng ở những thời điểm cụ thể, khi cần đến khả năng săn bàn của Anh Đức, sự am hiểu chiến thuật cũng như ăn ý với các đàn em ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ đặt niềm tin cho cậu học trò này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Anh Đức, Nguyễn Anh Đức, DTVN, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại World Cup
Anh Đức vẫn đang ghi bàn đều đặn dù đã sang tuổi 36. Ảnh: VPF

HLV Park Hang Seo nếu có tiếp tục đặt niềm tin vào một lão tướng như Anh Đức cũng là bởi ít sự lựa chọn trên hàng tấn công, cụ thể là ở vị trí trung phong. Gọi Anh Đức trở lại không đồng nghĩa với việc thầy Park gạt đi 2 nhân sự trẻ trung hơn ở vị trí thi đấu trọng yếu này là Hà Đức Chinh cùng Nguyễn Tiến Linh nhưng phong độ của 2 cầu thủ này trong thời gian qua tại V-League dưới màu áo các CLB SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đều không tốt, không lọt Top những chân sút hàng đầu của giải đấu số 1 Việt Nam.

Với tính chất quan trọng của các trận đấu tại giai đoạn đấu loại quyết định sắp tới, HLV Park Hang Seo cần có những sự lựa chọn an toàn, đảm bảo cho sự thành công của tất cả các trận đấu. Bàn thắng vào lưới Olympic Bahrain ở tứ kết ASIAD, Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2018 hay pha lập công vào lưới Thái Lan ở King's Cup 2019 là những sự bảo đảm cho sự trở lại của Anh Đức ở đội tuyển.

Để đảm bảo một tấm vé đi tiếp đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam không chỉ cần duy trì sự chắc chắn, ổn định cho hàng phòng ngự mà còn cần và biết ghi bàn, hàng tấn công phải khai hỏa. Nếu chỉ chờ các tiền vệ gánh nhiệm vụ ghi bàn thì đó sẽ lại là một sự mạo hiểm, vốn không phải là thói quen của một HLV cẩn thận và ưu tiên sự chắc chắn, an toàn như thầy Park.

Đã hơn 1 lần HLV Park Hang Seo chỉ ra cái khó của mình trong việc tìm nhân sự cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam và cũng không hẳn là ông bảo thủ, chỉ tin dùng những người quen như trường hợp Anh Đức mà cái chính, những phương án thay thế đều không thành công, không mang đến sự an tâm cần thiết, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn mà đội tuyển Việt Nam cần.

Không riêng gì Anh Đức, đội tuyển Việt Nam vẫn có chỗ cho người già, những lão tướng nếu như HLV Park Hang Seo thực sự cảm thấy cần thiết và quan trọng là cầu thủ đó phải đáp ứng được yêu cầu chuyên môn chứ không thể chỉ có kinh nghiệm thi đấu.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm