Tuyển Việt Nam 'lên đời' với 'phù thủy trắng' Troussier

16/02/2023 14:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Troussier đang được đồn đoán gần như chắc chắn sẽ nắm giữ chức vụ HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay cho ông Park Hang Seo. Chiến lược gia người Pháp với biệt danh "phù thủy trắng" được chờ đợi sẽ nâng tầm nền bóng đá.

Ông thầy sinh năm 1955 từng là cái tên lừng lẫy với giới túc cầu thế giới khi giúp Nam Phi vào chơi World Cup 1998, đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, đoạt ngôi á quân Confederation Cup 2002 và vào vòng 16 đội World Cup 2002. HLV người Pháp cũng từng làm công việc huấn luyện tại các đội tuyển quốc gia khác như Qatar, Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Maroc.

HLV Troussier được lò đào tạo PVF mời về đứng đầu Học viện này và sau đó là huấn luyện đội U19 Việt Nam. Ông thầy 68 tuổi do đó cũng không xa lạ gì với những HLV và cầu thủ trẻ Việt Nam.

Cựu cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong từng là trợ lý cho ông Troussier cho biết, anh khâm phục tài năng và đẳng cấp của HLV người Pháp. "Khó có HLV nào từng đến Việt Nam đạt trình độ như ông Troussier. Khả năng huấn luyện khoa học, biết lắng nghe và thúc đẩy các cầu thủ trẻ, phát huy khả năng của họ là điều những trợ lý đã học được từ ông ấy", trợ lý HLV Tuấn Phong nói.

Khi còn giữ chức vụ GĐKT PVF với mức lương khoảng 3 tỷ đồng/tháng (tương tự khi dẫn dắt U19 Việt Nam), HLV Troussier đã quyết liệt rút kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Ông khuyến khích họ mạnh dạn đột phá, tự tin thể hiện để có những khoảnh khắc xuất thần, vượt khỏi khuôn khổ và quyết định trận đấu. Những cầu thủ trẻ không được phép bày tỏ nỗi sợ hãi khi nghe đến tên những đối thủ được đánh giá có thể mạnh hơn họ.

Ông Troussier khắc phục sự thiếu tự tin của các học trò. Ấn tượng của ông thầy 68 tuổi khi tiếp chuyện với giới truyền thông lúc nhận chức tại PVF chính là việc kêu gọi các địa phương, các lò đào tạo trẻ trong nước có thể tạo ra nhiều giải đấu, nhiều sân chơi để các cầu thủ trẻ khơi dậy tiềm năng, giúp họ trở thành trụ cột trong tương lai của nền bóng đá.

Đội tuyển Việt Nam “lên đời” với “phù thủy trắng” Troussier - Ảnh 1.

HLV Troussier được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam nếu được bổ nhiệm thay thế ông Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh

Ở U19 Việt Nam, ông cũng liên tục sàng lọc các cầu thủ trẻ bằng cách triệu tập họ thường xuyên từ những địa phương có cầu thủ được tiến cử. Điều đáng tiếc khi đôi bên chấm dứt hợp đồng là bởi vấn đề tài chính.

HLV Troussier "tiêu tốn" một khoản tiền lương rất lớn và trong thời điểm kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19, ông thầy người Pháp phải quy hồi cố hương. Mục tiêu đào tạo cầu thủ trẻ cho World Cup 2026 với bóng đá Việt Nam qua đó cũng dở dang phần nào.

Ông Troussier từng làm việc rất rõ ràng với HLV Park Hang Seo về kế hoạch cho giấc mơ dự World Cup. Khi đó, ông Troussier cũng toan tính sẽ có 50% cầu thủ của ông Park hiện tại đủ sức thi đấu đến thời gian đó.

Lần trở lại sắp tới nếu thành công với HLV Troussier thì đó là điều đáng chờ đợi với bóng đá nước nhà. Đẳng cấp của ông thầy người Pháp là không cần bàn cãi. Cựu trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Phụng nhận định: "Đó là điều tốt cho bóng đá Việt Nam khi ông Troussier thay HLV Park Hang Seo. Ông Park có tài năng và thực tế đã giúp ích rất nhiều cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng 5 năm là khoảng thời gian dài và các đối thủ đã thấy hết bài miếng cũng như phải làm gì để đánh bại đội tuyển Việt Nam. HLV Troussier với lối chơi hiện đại, biến đổi hơn sẽ giúp đội tuyển Việt Nam khó bắt bài hơn. Chỉ tính về sơ đồ 2 trung vệ hay 3 trung vệ, có thể ông ấy sẽ tùy tình hình để áp dụng và giúp đội tuyển Việt Nam biến hóa hơn. Kinh nghiệm từng trải ở nhiều giải đấu lớn sẽ giúp ông ấy áp dụng được cho bóng đá Việt Nam".


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm