Tuyển Việt Nam đón 'khách đặc biệt', Hoàng Thịnh chia tay thầy Park

26/09/2019 22:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Chung Hae Seong bất ngờ đến thăm HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự người Hàn Quốc ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam trong chiều ngày 26/9.

 

HLV Park Hang Seo: 'May khi U23 Việt Nam không cùng bảng U23 Hàn Quốc'

HLV Park Hang Seo: 'May khi U23 Việt Nam không cùng bảng U23 Hàn Quốc'

HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam đã gặp may khi không nằm cùng bảng U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên điều đó không phải là do sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội tuyển mà là áp lực từ truyền thông Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Chiều nay 26/9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ 4 trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 10 tới.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trước khi buổi tập diễn ra, HLV Chung Hae Seong đã có mặt ở sân để trò chuyện cùng HLV Park Hang Seo, trợ lý Lee Young Jin và gặp gỡ các tuyển thủ quốc gia. Ở đợt tập trung này, CLB TP.HCM của HLV Chung Hae Seong có 3 cầu thủ được triệu tập là Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Công Thành và Nguyễn Hữu Tuấn. Đây đều là những trụ cột giúp TP.HCM giành ngôi Á quân tại V-League 2019.

Dù vậy, Ngô Hoàng Thịnh lại là cái tên đầu tiên phải chia tay đội tuyển Việt Nam khi được kết luận là gặp vấn đề về mắt và không kịp bình phục để tham gia các buổi tập.

Nhiều khả năng HLV Chung Hae Seong đã nói chuyện với BHL đội tuyển Việt Nam rằng quá trình tập luyện với cường độ cao có thể khiến vấn đề về mắt của Hoàng Thịnh trở lên nghiêm trọng hơn.

Chú thích ảnh
HLV Chung Hae Seong từng làm trợ lý ở cấp đội tuyển quốc gia nên biết cách lựa chọn cầu thủ như thế nào. Để lên tuyển quốc gia không phải chuyện dễ dàng, ở lại sau khi chốt danh sách còn khó hơn. Theo đó các cầu thủ phải tự tin thì mới trụ lại được.
Chú thích ảnh
Như vậy, trong ngày thứ 4 tập trung, quân số của tuyển Việt Nam vẫn là 23/33 do thiếu nhóm cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC (tham dự AFC Cup 2019), Ngô Hoàng Thịnh (bị đau mắt), cùng 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là hậu vệ Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen, Hà Lan), thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan) và Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense, Bỉ).
Chú thích ảnh
Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã tập luyện bình thường cùng cả đội và bắt kịp giáo án do BHL đội tuyển Việt Nam đưa ra. Trong khi đó, tiền vệ Tô Văn Vũ vẫn phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young còn Nguyễn Việt Phong bất ngờ phải nghỉ sớm.
Chú thích ảnh
Sau màn khởi động, tuyển Việt Nam chuyển sang các bài tập chuyền bóng và di chuyển với các chướng ngại vật. Ở cuối buổi tập, BHL tuyển Việt Nam đã cho các tiền đạo tập trung vào bài tập dứt điểm trong vòng cấm với 3 thủ môn Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh và Văn Cường. Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyển thủ Việt Nam không hề gặp trở ngại nào với giáo án mà BHL đưa ra.
Chú thích ảnh

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm