Tuyển Việt Nam đổi áo đấu cho riêng Văn Lâm

15/01/2023 07:38 GMT+7 | AFF Cup 2022

Hai bàn thua phải nhận trong trận chung kết lượt đi hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình khiến kỷ lục giữ sạch lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm tại AFF Cup 2022 bị dừng lại ở con số 588 phút. Và Văn Lâm đã mặc áo màu vàng ở trận đấu này.

Mặc dù ở trận ra quân tại AFF Cup 2022 cũng mặc áo màu vàng nhưng Văn Lâm vẫn giữ sạch lưới và đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước Lào nhưng nếu xét về "tâm linh" thủ môn mặc áo màu vàng thường xuyên phải nhận thất bại tại World Cup 2022.

Ngay sau trận hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cách đây 2 ngày, rất nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ đội tuyển Việt Nam để đối thủ Thái Lan cầm hòa hay việc Văn Lâm phải nhận 2 bàn thua một phần cũng vì lý do mặc áo màu vàng.

Tuyển Việt Nam đổi áo đấu cho riêng Văn Lâm - Ảnh 1.

Màu áo vàng không may mắn với Văn Lâm và đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Minh Chiến

Tất nhiên, mọi sự trùng hợp phần nhiều là do cảm tính, việc Văn Lâm thủng lưới khi mặc áo màu vàng và thua như các thủ môn từng thi đấu tại World Cup 2022 vừa qua không hẳn chỉ là do màu áo đấu.

Nhưng để có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, đặc biệt là về khía cạnh tâm lý, Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam sau khi trao đổi đã thống nhất đổi màu áo khác cho thủ môn Văn Lâm thi đấu trong trận chung kết lượt về.

Với màu áo còn lại là màu xanh, có họa tiết đỏ, khá trùng với màu áo thi đấu chính thức của đội tuyển Thái Lan nên Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam liên hệ với nhà tài trợ, đề xuất in một mẫu áo thủ môn mới và Văn Lâm có thể sử dụng được ngay ở trận chung kết lượt về lúc 19h30 ngày 16/1 tới đây.

Cụ thể, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ mặc trang phục xanh bạc hà ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 với Thái Lan, thay vì màu vàng như ở trận chung kết lượt đi.

Song song với việc ổn định tâm lý, đội tuyển Việt Nam cũng tập trung tối đa cho trận chung kết lượt về. Tỷ số hòa 2-2 ở lượt đi khiến thầy trò HLV Park Hang Seo gặp không ít bất lợi khi tái đấu đội tuyển Thái Lan khi chỉ có giành chiến thắng hoặc hòa với tỷ số 3-3, đội tuyển Việt Nam mới có thể vô địch. 

"Trận đấu hôm nay rất tuyệt vời xứng đáng là chung kết. Tôi nhìn nhận theo hướng lạc quan và thấy hoà 2-2 vẫn là kết quả tốt hơn bị dẫn 2-1 trước khi đá lượt về trên sân khách", Văn Lâm chia sẻ sau trận chung kết lượt đi.

Buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức Thammasat, HLV Park Hang Seo cùng một cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.

Phần họp báo của HLV Alexandre Polking cùng cầu thủ Thái Lan bắt đầu lúc 16h30.

Trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra trên sân Thammasat vào lúc 19h30 ngày 16/1.

HLV Park Hang-seo có được lực lượng tốt nhất khi không có cầu thủ nào chấn thương hay bị treo giò. Đội tuyển Thái Lan đang chờ tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda trở lại.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm