Tuyển thủ Thái Lan từng đấm Đình Trọng 'lên đời' và bài học cho bóng đá Việt Nam

22/03/2023 18:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Supachai Jaided trải lòng với truyền thông Thái Lan rằng bị sốc sau khi đấm Đình Trọng và phải nhận thẻ đỏ ở Vòng loại U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, Supachai đã đứng dậy mạnh mẽ hơn cả kỳ vọng của người Thái sau sự cố đó.

Bóng đá Thái Lan đã chứng kiến thất bại cay đắng của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam ở Mỹ Đình cách đây 3 năm. 

Lứa cầu thủ sang Việt Nam 3 năm trước không hề tồi bởi đó là bộ mặt của bóng đá Thái Lan chuẩn bị dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại sân nhà.

Tuyển thủ Thái Lan từng đấm Đình Trọng "lên đời" và bài học cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Với 14 bàn thắng sau 22 vòng đấu, Supachai đang giúp Buriram United hướng tới chức vô địch thứ 9. Ảnh: Buriram United

Vòng loại U23 châu Á khi đó là thời điểm để người Thái cho các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm và trước khi bước vào Vòng chung kết. 

U23 Thái Lan thất bại ở Vòng loại nhưng tới giải chính thức trên sân nhà, họ đã vào tứ kết và chỉ chịu thua đội sau đó lên ngôi vô địch Saudi Arabia với cách biệt tối thiểu.

Tuyển thủ Thái Lan từng đấm Đình Trọng "lên đời" và bài học cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Cầu thủ sinh năm 1998 đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Thai League 1 với 14 bàn, nhiều hơn 2 cầu thủ Brazil xếp sau 1 bàn. Ảnh: Buriram United

U23 Thái Lan năm đó cũng là đội duy nhất của khu vực có thể vào vòng tứ kết. Về phần Supachai Jaided, cầu thủ năm nay bước sang tuổi 25 mất 1 năm để lấy lại hình ảnh của mình sau cú sốc tại Mỹ Đình.

Tuyển thủ Thái Lan từng đấm Đình Trọng "lên đời" và bài học cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Tầm nhìn của Chủ tịch Newin Chidchob giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Buriram United

Supachai Jaided hiện tại có bước phát triển vượt bậc. Chân sút sinh năm 1998 đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Thai League cũng như CLB Buriram United. Supachai đã giúp đội nhà hướng tới chức vô địch lần thứ 9 và có thể CLB này sẽ sớm lên đỉnh ở Thai League 1 năm nay trước nhiều vòng đấu.

14 bàn thắng sau 22 lượt trận của Supachai còn ấn tượng hơn nhiều ngoại binh Nam Mỹ, châu Phi ở Thai League 1 năm nay. Supachai cũng cân bằng thành tích của chính mình sau 26 trận mùa trước. 

Điều này cũng có thể là một cách để lý giải sự tiến bộ của bóng đá Thái Lan so với chính Việt Nam. Những năm gần đây, người Thái đã đánh mất vị thế đáng nể của mình ở các giải trẻ khu vực. 

Các đội U17, U19, U20 hay U23 Thái Lan đều không có thành tích tốt trước các đối thủ như Malaysia, Indonesia hay Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia của họ ở đẳng cấp cao hơn so với những quốc gia trong khu vực.

2 chiếc Cúp vô địch AFF Cup trong 2 kỳ liên tiếp gần nhất là minh chứng cho thấy sức mạnh đáng nể của "Voi chiến". Đặc biệt là chiếc Cúp vô địch gần nhất, HLV Polking dù không có đội hình mạnh nhất nhưng vẫn bảo vệ thành công danh hiệu thuyết phục.

Hình ảnh Supachai bất lực ở giải trẻ nhưng thăng tiến vượt trội trong sự nghiệp khi càng trưởng thành là điển hình cho bước phát triển của bóng đá Thái Lan. Cầu thủ này khẳng định được mình ở giải quốc gia mạnh nhất khu vực và giờ đang là trụ cột của "Voi chiến". Tuy nhiên, nhiều khả năng của tiền đạo này vẫn có thể bị thay thế bởi người đàn em, cũng là đồng đội song hành tại Buriram United, đó là "thần đồng" Suphanat Mueanta.

Việc được thi đấu liên tục ở giải đấu chất lượng cao đã giúp những cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Thái Lan trưởng thành nhanh chóng. 

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, bộ đôi tiền đạo trẻ này vẫn có chỗ đứng ở CLB mạnh nhất Thái Lan. Điều đặc biệt là ông chủ của CLB, tỷ phú Newin Chidchob cũng có những tiêu chí rất ấn tượng để cầu thủ của mình trưởng thành. 

Ở AFF Cup 2022, ông Newin không cho phép những cầu thủ tốt nhất của mình như Supachai, Suphanat, Narubadin dự giải. 

Thay vào đó, ông cho các cầu thủ tới Leicester để tập luyện, nhằm học hỏi môi trường bóng đá phát triển hơn. Cầu thủ được lên tuyển là Bunmathan thì đã lớn tuổi và không cần thiết phải tới Anh quốc học việc.

Ông Newin cũng nhiều lần chỉ trích Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vì hay nêu cao mục tiêu ở SEA Games, AFF Cup. Tầm nhìn của tỷ phú Thái Lan là muốn bóng đá Thái Lan thực sự chuyên nghiệp, không để Thai League gián đoạn để phục vụ cho các giải khu vực. 

Các CLB Thái Lan cũng cần học hỏi các quốc gia có nền bóng đá phát triển, nơi đội tuyển quốc gia chỉ được phép tập trung vào "Ngày FIFA". 

Khi đó, các CLB cũng bớt gánh nặng hay nỗi lo đưa cầu thủ lên tuyển tập trung nhưng vẫn phải trả lương cho họ. 

So với những ngôi sao của bóng đá Việt Nam như Quang Hải hay Công Phượng đang lận đận khi xuất ngoại, thành công của Supachai hay nhiều cầu thủ Thái Lan khác chính là bài học.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm