Tuyển thủ Thái Lan lên đường sau chức vô địch AFF Cup 2022

27/01/2023 21:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông Thái Lan cho biết các CLB của Nhật Bản sau khi quan sát cầu thủ của "Voi chiến" thi đấu thời gian qua đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng đến những ngôi sao sáng giá của bóng đá nước này.

Sau khi cân nhắc, CLB cũ của Chanathip Songkrasin và Lê Công Vinh là Hokkaido Consadole Sapporo đã gửi lời mời đến tiền vệ Sarach Yooyen. Số 6 của đội tuyển Thái Lan cùng với Bunmathan là bộ đôi tiền vệ trung tâm giúp "Voi chiến" vô địch AFF Cup 2022.

Tuyển thủ Thái Lan lên đường sau chức vô địch AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Sarach Yooyen có cơ hội đến J-League 1 sau màn trình diễn chói sáng ở AFF Cup 2022. Ảnh: Changsuek

Sarach Yooyen là một trong những tiền vệ hàng đầu của đội tuyển Thái Lan từ hơn 5 năm qua. Tiền vệ sinh năm 1992 có nhãn quan chiến thuật vào dạng hàng đầu khu vực và Thai League. Sarach Yooyen vẫn bền bỉ thi đấu ở độ tuổi 31 và tiền vệ của BG Pathum United đã lọt vào mắt xanh của CLB đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League 1.

Tuyển thủ Thái Lan lên đường sau chức vô địch AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Panya cũng là cái tên sáng giá của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Sarach Yooyen đã có 4 chức vô địch AFF Cup với Thái Lan và cầu thủ 31 tuổi cùng Bunmathan và Hoàng Đức là 3 tiền vệ nằm trong đội hình tiêu biểu của giải đấu năm qua.

CLB Consadole Sapporo muốn có Sarach Yooyen vì họ ấn tượng với những cầu thủ Thái Lan. Từ trường hợp thành công của Chanathip khi đóng góp nhiều cho CLB này trước khi chuyển tới Kawasaki Frontale với bản hợp đồng có lợi cho CLB, Consadole Sapporo luôn quan tâm đến những cầu thủ đến từ xứ Chùa Vàng. Công ty quản lý của Chanathip, Kawin, Thitiphan và Dangda cũng từng gửi không ít cầu thủ Thái Lan sang J-League để thi đấu và khá thành công.

Sarach Yooyen cần thiết để CLB Nhật Bản thay thế cho tiền vệ trụ cột Kazuki Fukai đã phải chịu một chấn thương nghiêm trọng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Consadole Sapporo cần thêm cầu thủ để gánh vác khả năng sáng tạo giữa sân như Sarach Yooyen. Ở tuổi 31, Sarach Yooyen có thể thành công như Dangda đã từng sang Shimizu S Pulse thi đấu cách đây vài năm.

Ngoài Sarach Yooyen, những cầu thủ trụ cột của Thái Lan như Ekanit Panya và Weerathep Pomphan cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ CLB mạnh Urawa Red Diamonds. CLB từng vô địch J-League và AFC Champions, muốn có sự phục vụ của 2 cầu thủ đang còn rất trẻ tuổi của Thái Lan.

Trong đó, Ekanit Panya năm nay mới 23 tuổi. Cầu thủ chạy cánh phải thay thế Supachok ở AFF Cup 2022 và chơi rất thành công. Panya cũng từng được đánh giá rất cao và được mời đến Nhật Bản thi đấu năm 2019, nhưng chấn thương nặng đã khiến cầu thủ này phải gác đi cơ hội tới J-League 1.

Về phần Weerathep Pomphan, tiền vệ của đội tuyển quốc gia Thái Lan năm nay 26 tuổi. Cầu thủ này chơi tốt ở vai trò tiền vệ trụ và có thể cả trung vệ. Sự đa năng của Pomphan được đánh giá cao và CLB của Nhật Bản có thể sẽ sớm đưa 2 cái tên này sang J-League chơi bóng trong thời gian ngắn tới.

Sau chức vô địch AFF Cup 2022, các cầu thủ Thái Lan ngoài được nâng cao giá trị bản thân và nhận số tiền thưởng lớn (toàn đội nhận khoảng 1 triệu USD tiền thưởng), họ còn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp với những lời mời từ Nhật Bản.

Ngoài ra, Thái Lan còn có thể được thi đấu trận giao hữu quốc tế với Nhật Bản trong "Ngày FIFA" năm nay. Trận đấu thuộc khuôn khổ giao lưu của 2 khu vực Đông Á và Đông Nam Á giữa 2 nhà vô địch 2 khu vực.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm