Tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar

14/07/2022 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ở trận đấu phân định ngôi đầu bảng B AFF Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã không mấy khó khăn để đánh bại đối thủ Myanmar với tỷ số 4-0. Với kết quả này, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ đụng độ đội chủ nhà Philippines ở vòng bán kết.

Dù đều đã chắc suất vào chơi vòng bán kết nhưng cả hai đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đều rất quyết tâm ở lượt trận cuối để tranh ngôi đầu bảng B. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có lợi thế hơn khi chỉ cần một kết quả hòa là sẽ giữ vững vị trí số 1 do hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Dẫu vậy, đúng như tuyên bố của nhà cầm quân Mai Đức Chung, các cô gái của chúng ta đã ra sân với tâm thế không cầu hòa. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động áp sát tầm cao và không cho đối thủ nhiều không gian để chơi bóng. Những cơ hội ăn bàn đầu tiên thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam nhưng Huỳnh Như và Chương Thị Kiều không thể tận dụng được thời cơ.

Các chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam cũng không phải quá tiếc nuối khi ở phút thứ 16, mảnh lưới của Myanmar đã phải rung lên trước sức ép lớn. Từ tình huống tạt bóng của Nguyễn Thị Mỹ Anh, thủ môn Myanmar khống chế không tốt và để bóng bật ra, Tuyết Dung lao vào rất nhanh để ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, các học trò của HLV Mai Đức Chung chơi hưng phấn và dồn ép hoàn toàn đối thủ. Và bàn thắng thứ 2 đến với đội tuyển Việt Nam như một lẽ tất yếu. Tuyết Dung bị cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm địa và trên chấm 11m, tiền đạo này đã không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú đúp bàn thắng. Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hiệp 1 bằng pha lập công đẳng cấp của đội trưởng Huỳnh Như ở phút bù giờ.

Chú thích ảnh
Nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại nữ Myanmar để lên ngôi đầu bảng. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung rút một vài cầu thủ ra nghỉ ngơi nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội chơi lấn lướt hơn. Hàng thủ Myanmar bộc lộ nhiều sai sót và nếu may mắn hơn, Huỳnh Như đã có thêm bàn thắng cho riêng mình.

Với lợi thế dẫn cách biệt 3 bàn, nữ Việt Nam cũng không quá sốt sắng trong việc tấn công. Trong khi đó, hàng phòng ngự và thủ thành Kim Thanh cũng không phải hoạt động quá vất vả bởi các đợt lên bóng của Myanmar khá rời rạc và thiếu tính kết dính.

Ngỡ tưởng trận đấu sẽ kết thúc với thắng lợi cách biệt 3 bàn thì ở phút 90, Trúc Hương băng vào cắt mặt khiến thủ môn đội bạn lỡ trớn và Hải Yến thoải mái đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Chung cuộc đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung kết thúc vòng bảng với vị trí đầu tiên. Ở vòng bán kết, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội nhì bảng A Philippines.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm