Tuyển Indonesia mãi là Vua về nhì ở AFF Cup?

23/12/2022 11:08 GMT+7 | AFF Cup 2022

'Indonesia phải vô địch AFF Cup 2022', HLV Shin Tae Yong đã quả quyết như thế trước giờ khai cuộc. Nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu đến cuối giải, đội tuyển xứ vạn đảo thêm một lần ngậm ngùi…



Kỷ lục buồn của Indonesia 

Với một đội tuyển tham dự giải với tư cách đương kim á quân, việc đặt mục tiêu vô địch là lẽ bình thường. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Indonesia là Vua về nhì. Đội bóng ấy đã trải qua quá nhiều ký ức buồn khi đã cận kề ngôi vương.

Với 6 lần về nhì tại AFF Cup, Indonesia là đội gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường nhiều nhất, bỏ xa Thái Lan, Malaysia (3) và Việt Nam (1). Điều trớ trêu là đội bóng này chưa bao giờ vô địch hết. Bóng đá Indonesia không hề thiếu tài năng, và người hâm mộ nước này thì yêu bóng đá bậc nhất khu vực, thậm chí là yêu đến quá khích. Song vinh quang thì vẫn luôn lẩn tránh họ. Từ thế hệ Kurniawan Dwi Yulianto, Bambang Parmungkas trước đây cho đến lứa hiện tại như Egy Maulana, Witan Sulaeman, Ricky Bambuaya, tất cả đều gục ngã ở chung kết.

Khắc tinh của Indonesia chính là Thái Lan, đội bóng đã thắng họ ở 4/6 trận chung kết. Đó cũng là thời điểm bóng đá Thái ở đỉnh cao với hai thế hệ vàng của Kiatisuk Senamuang (2000, 2002) và Chanathip Songkrasin (2016, 2020). Ngoài ra, Indonesia còn hai lần gục ngã trước Singapore với nhiều cầu thủ nhập tịch (2004), và Malaysia của "phù thủy" Rajagobal (2010).

Tuyển Indonesia mãi là Vua về nhì ở AFF Cup? - Ảnh 2.

Indonesia đã 6 lần về nhì ở AFF Cup - một kỷ lục buồn

Thất bại đáng tiếc nhất của Indonesia có lẽ là năm 2002. Trước sự chứng kiến của 100 nghìn khán giả tại Gelora Bung Karno, Indonesia đã kéo Thái Lan đến những loạt sút luân lưu và khi Kiatisuk đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, cơ hội đã mở ra rồi… đóng sập lại bởi hai cú đá hỏng của Sugiantoro và Firmansyah. Năm 2016, họ đá thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi, nhưng rồi thua 0-2 ở lượt về

Nhưng đối thủ chỉ là một phần nguyên nhân. Phần còn lại là do chính bản thân các cầu thủ Indonesia, vốn thi đấu dựa nhiều vào hưng phấn cá nhân, và thường xuyên mất bình tĩnh ở những thời điểm quyết định. Lối đá thiên về bạo lực cũng là một điểm trừ của bóng đá Indonesia khiến cho họ hay mất điểm trong giới cầm cân nẩy mực.

Shin Tae Yong có làm nên lịch sử cho Indonesia?

Shin Tae Yong liệu có làm được hơn Nandar Iskandar (2000), Ivan Kolev (2002), Peter With (2004), và Alfred Riedl (2010, 2016) và chính bản thân ông cách đây 1 năm? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời khi mà AFF Cup 2022 mới diễn ra lượt trận đầu tiên.

Bảng A: Indonesia mãi là Vua về nhì? - Ảnh 1.

Liệu ông Shin Tae Yong có giúp Indonesia phá dớp về nhì?

Đến thời điểm này, Indonesia thậm chí vẫn được coi là một… ẩn số vì họ không đá ở lượt đầu. Nhưng căn cứ vào những gì 4 đội tuyển bảng A mới thể hiện thì có thể tin rằng đội bóng xứ vạn đảo rất có thể sẽ cùng với Thái Lan giành vé vào bán kết. Lý do: Philippines yếu đi rất nhiều vì thiếu hụt lực lượng, Campuchia vẫn chưa đủ tầm, trong khi Brunei chỉ là lót đường. Thách thức thực sự với thầy trò Shin Tae Yong chỉ thực sự đến từ vòng bán kết.

Trong bối cảnh Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột thì Indonesia đã triệu tập được đội hình khá mạnh, dù ông Shin vẫn phàn nàn về việc Gillingham và KV Mechelen không nhả hai cầu thủ nhập tịch Elkan Baggot và Sandy Walsh. Indonesia ở AFF Cup vẫn được xây dựng trên nền tảng đội U22 giành HCB SEA Games 2019 và về nhì ở AFF Cup một năm về trước. Đó là một  tập thể đã thi đấu khá ăn ý với nhau và đủ để thấm nhuần triết lý của ông Shin. Trong khi đó, bộ ba nhập tịch Jordi Amat – Marc Klok – và Ilija Spasojevic được coi như những nét mới so với 1 năm về trước. 

 Nói chung, ông Shin có cơ sở để đặt mục tiêu vô địch. Nhưng thực hiện được hay không thì chưa chắc.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm