Tuyên bố cống hiến 99% tài sản cho cộng đồng, con gái thứ 3 nhà Mark Zuckerberg liệu có "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra?

27/03/2023 14:38 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trái ngược với suy nghĩ thông thường, nhiều tỷ phú trên thế giới không có ý định cất giữ tài sản cho riêng mình hay thế hệ con cháu. Thay vào đó, họ cam kết trao tặng của cải cho các tổ chức từ thiện để đem đến những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội.

Hôm 24/3, Giám đốc điều hành (CEO) Meta Mark Zuckerberg và vợ là tiến sĩ Priscilla Chan đã đăng tải một bài trên mạng xã hội Instagram thông báo chào mừng thành viên mới của gia đình, cô con gái thứ 3 mới sinh được đặt tên là Aurelia Chan Zuckerberg.

"Chào mừng con đến với thế giới, Aurelia Chan Zuckerberg! Con đúng là một phúc lành nhỏ" - ông bố ba con đã lưu lại những khoảnh khắc đầu đời của con gái mình trên Instagram với dòng trạng thái.

Trước bé Aurelia, Mark Zuckerberg và vợ cũng đã có hai cô con gái là August, 5 tuổi và Maxima, 7 tuổi.

Tuyên bố cống hiến 99% tài sản cho cộng đồng, con gái thứ 3 nhà Mark Zuckerberg liệu có "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra? - Ảnh 2.

Mark Zuckerberg cùng con gái thứ 3 mới sinh - Ảnh: FACEBOOK

Chuyện tình của ông chủ Meta và cô Chan bắt đầu từ năm 2003 tại ngôi trường đại học danh tiếng Harvard, khi Zuckerberg mới học năm hai, còn cô Chan là sinh viên năm nhất. Cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc nam sinh tại trường.

Cặp đôi chuyển vào sống chung vào tháng 9/2010, đến tháng 5/2012 thì kết hôn trong một buổi lễ ở sân sau nhà tại thành phố Palo Alto (Mỹ), gây bất ngờ cho quan khách. Cả hai cũng vừa kỷ niệm 10 năm kết hôn.

Khi chào đón con gái đầu lòng Max, vợ chồng nhà Zuckerberg công bố sẽ cho đi 99% cổ phiếu đang sở hữu tại tập đoàn Facebook (hiện là Meta) ước tính trị giá 45 tỉ USD vào thời điểm đó, để tạo nên một thế giới hạnh phúc và khỏe mạnh hơn cho bé Max và các trẻ em khác.

Quỹ từ thiện được thành lập từ nguồn tiền trên có tên là Sáng kiến Chan Zuckerberg. Theo Zuckerberg và Chan, những lĩnh vực quỹ này quan tâm trước tiên là việc học tập của các cá nhân, giải quyết bệnh tật, kết nối mọi người và gây dựng những cộng đồng lành mạnh.

Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra băn khoăn, liệu các con của "ông trùm" Facebook có được thừa kế tài sản và cô con gái thứ 3 vừa chào đời có thực sự "ngậm thìa vàng" từ trong bụng mẹ?

Để giải đáp những vấn đề trên, chúng ta có thể xem xét nhà Zuckerberg giàu có cỡ nào.

Khối tài sản khổng lồ của Mark Zuckerberg

Mặc dù không đeo đồng hồ sang trọng, thường mặc những chiếc áo phông đơn giản, song nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook (nay là Meta) Mark Zuckerberg có một cuộc sống xa hoa đáng mơ ước.

Bất động sản

Theo xếp hạng của Forbes (năm 2022), Mark Zuckerberg là người giàu thứ 15 của thế giới với tài sản ròng 72,5 tỷ USD.

Zuckerberg được cho là sở hữu danh mục đầu tư trị giá 320 triệu USD và từng bị đồn đã mua một chiếc du thuyền trị giá 150 triệu USD có tên Ulysses, theo TechCrunch.

Năm 2014, Zuckerberg mua mảnh đất 286 ha trên đảo Kauai ở Hawaii với mức giá 116 triệu USD. Mảnh đất này bao gồm phần lớn bãi biển Pila'a và trang trại Kahu'aina.

Tháng 3/2021, vị tỷ phú 38 tuổi này tiếp tục mua mảnh đất gần 245ha ở Bờ Bắc của Kauai với giá 53 triệu USD, bao gồm một bãi biển công cộng và một trang trại, nhằm mở rộng khu bất động sản sang trọng Ko'olau Ranch của anh, SF Gate đưa tin.

6 tháng sau, anh mua thêm 45ha đất nông nghiệp với giá 17 triệu USD, gồm hồ chứa Ka Loko.

Tuyên bố cống hiến 99% tài sản cho cộng đồng, con gái thứ 3 nhà Mark Zuckerberg liệu có "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra? - Ảnh 3.

Biệt thự riêng nhà Zuckerberg ở California - Ảnh: SCMP

Theo New York Post, nhà sáng lập của Meta sống cùng gia đình trong một căn biệt thự sang trọng mua với giá ban đầu là 7 triệu USD vào năm 2011 ở Palo Alto, California. Biệt thự 5 phòng ngủ này có một khu vườn rộng, hồ bơi nước mặn, khu vực giải trí, lò sưởi, khu tiệc nướng, spa và một quản gia robot.

Zuckerberg đã chi tổng 50 triệu USD cho dinh thự này, bao gồm cả việc cải tạo và mua 4 ngôi nhà gần đó, nơi mà gia đình anh sử dụng để làm nhà khách và khu giải trí.

Vài năm sau, Zuckerberg lặng lẽ chi 59 triệu USD để mua hai khu bất động sản bên bờ hồ Tahoe, California, Wall Street Journal đưa tin. Biệt thự Carousel với 8 phòng ngủ được xây dựng từ đầu những năm 1930, có một bến tàu du thuyền, garage đủ chứa hai ô tô và một nhà khách. Trong khi đó, biệt thự Brushwood 6 phòng ngủ được xây dựng vào những năm 1960, có bến tàu riêng, nhà khách cũng như garage. Theo Wall Street Journal, hai căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng này của Zuckerberg được xây dựng trên tổng diện tích gần 4ha.

Sưu tầm siêu xe

Mặc dù thường xuyên được phát hiện đang lái các mẫu xe bình dân như Honda Fit và Acura TSX, CEO U40 cũng có sở thích đặc biệt với những chiếc siêu xe.

"Chiếc xe kim cương" trong bộ sưu tập xe của Mark là mẫu Pagani Huayra trị giá 1,4 triệu USD. Siêu xe thể thao này có 2 chỗ ngồi, cửa xe cánh bướm và nội thất sang chảnh, với hiệu suất tương đương nhiều chiếc Lamborghini và Ferrari. Con quái thú sở hữu động cơ V12 Twin-Turbo cho công suất 800 mã lực tại 5.900 vòng/phút với mô men xoắn 1,050Nm từ 2.000 đến 5.600 vòng/phút.

Một chiếc xe đắt đỏ khác của Mark Zuckerberg là Infiniti G Sedan. Infiniti là công ty con hạng sang của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Nissan với những chiếc xe sang trọng cạnh tranh với Lexus và Acura.

Dòng sedan cao cấp ‘G” có sự thoải mái nhưng cũng rất sang trọng. Xe của tỷ phú Zuckerberg là phiên bản 3.7 L trị giá 34.000 USD.

Chi phí bảo vệ cá nhân

Chi phí để đảm bảo an ninh cho một trong những người giàu có nhất thế giới và quyền lực nhất trong giới công nghệ cao hơn nhiều những người cùng thời với anh. Meta Platforms, tên gọi trước là Facebook, chi hơn 15 triệu USD vào năm 2021 để bảo vệ CEO của mình tại nhà riêng và trong các chuyến du lịch của anh, Bloomberg cho hay.

Con số này không bao gồm 10 triệu USD mà Zuckerberg được nhận như một khoản trợ cấp trước thuế để đảm bảo an ninh cho gia đình vị tỷ phú, cũng như hơn 1,6 triệu USD để sử dụng máy bay riêng.

Áo phông giản dị

Một điểm nhấn đặc biệt trong danh sách khối tài sản của ông chủ Facebook đó chính là những chiếc áo phông.

Tuyên bố cống hiến 99% tài sản cho cộng đồng, con gái thứ 3 nhà Mark Zuckerberg liệu có "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra? - Ảnh 4.

Những chiếc áo phông giản dị của Zuckerberg

Không sở hữu phong cách thời trang bóng bẩy, Zuckerberg quen thuộc với công chúng trong chiếc áo phông màu xám. Dù giản dị nhưng đây cũng là sản phẩm của nhà thiết kế người Ý Brunello Cucinelli và có giá từ 300-400 USD. Ông từng tiết lộ rằng ông không thích phải suy nghĩ mặc gì mỗi ngày, đồng thời chia sẻ tủ đồ với các mẫu áo quần giống nhau.

Hoạt động thiện nguyện

Zuckerberg tập trung rất nhiều cho các hoạt động thiện nguyện. Ông đã ký vào quỹ Giving Pledge cùng với Bill Gates, Warren Buffett và hơn 200 triệu phú, tỷ phú khác, cam kết tặng phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. CEO Facebook cũng lên kế hoạch tặng 99% khối tài sản của mình và đưa vào Chan Zuckerberg Initiative (CZI) - quỹ từ thiện do vợ chồng Zuckerberg thành lập năm 2015, tập trung vào "học tập, chữa bệnh, kết nối mọi người và xây dựng cộng đồng vững mạnh". Hiện CZI đã trao khoảng 2 tỷ USD tài trợ trong những năm qua.

Ngoài ra, CZI cũng đã đổ hàng tỷ USD vào nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh trên toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu, CZI đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Biohub, tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh tật, bao gồm nghiên cứu về bộ gen, các bệnh truyền nhiễm và các thiết bị cấy ghép. Nói với The New Yorker năm 2018, Zuckerberg tin rằng Biohub sẽ giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh.

Cách giáo dục các "công chúa" của Mark Zuckerberg

Hai con gái đầu lòng của Mark là Maxima (8 tuổi), August (6 tuổi) và cô út là Aurelia.

Tuy là con của ông bố tỷ phú nhưng nhiều khả năng Aurelia sẽ giống 2 chị gái mình không được thừa kế khối tài sản kếch xù.

Tuyên bố cống hiến 99% tài sản cho cộng đồng, con gái thứ 3 nhà Mark Zuckerberg liệu có "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra? - Ảnh 5.

Vợ chồng Mark Zuckerberg không cho con cái tất cả những gì chúng muốn

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Mark Zuckerberg đã nói về việc vì sao mình không để con cái thừa kế và sống quá giàu có. Khi được hỏi “Làm thế nào để bạn nuôi dạy con cái khi thực sự có thể cung cấp cho chúng bất cứ thứ gì về mặt vật chất?”. Nhà sáng lập Facebook trả lời: “Tôi nghĩ, trước hết, chúng tôi không cung cấp cho con mọi thứ”. 2 con gái lớn của Zuckerberg cũng phải làm việc nhà và không bao giờ xuất hiện với hàng hiệu hay tận hưởng cuộc sống xa xỉ giới siêu giàu.

Bên cạnh đó, Mark còn trang bị cho các con rất nhiều kỹ năng ngay từ khi còn nhỏ. Đến mức cách giáo dục này khiến mọi người phải ngạc nhiên.

Cả Zuckerberg và Chan đều đưa các con đến làm việc cùng để quan sát cách họ làm việc, cống hiến và tạo ra giá trị cho xã hội như thế nào.

"Về cơ bản tôi đã chia sẻ với Max và Augie, đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống?" anh nói.

Mark luôn dành thời gian tâm sự, hỏi con về những điều chúng đã làm được vào ngày hôm đó như việc chúng đã giúp ai, có thể là dọn bàn hoặc giúp một người bạn cùng lớp đều thật tuyệt.

Tuyên bố cống hiến 99% tài sản cho cộng đồng, con gái thứ 3 nhà Mark Zuckerberg liệu có "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra? - Ảnh 6.

Mark Zuckerberg cùng hai con gái tập đánh máy và lập trình

Bên cạnh đó, hai vợ chồng Mark đã luyện tập cho các con cách lập trình từ khi chúng mới 4 tuổi.

"Mark đã làm điều đó với Augie kể từ khi cô bé lên ba"- Chan chia sẻ trong buổi phỏng vấn với The Times of London.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi úp mở về việc dạy con gái họ viết mã lập trình. Trước đó, Zuckerberg chia sẻ một bức ảnh chụp con gái August của họ học viết mã bằng một chiếc MacBook. Vào thời điểm đó, cha của hai đứa trẻ cho biết Phần mềm mã hóa Kano rất phù hợp để dạy bọn trẻ viết mã.

"Tôi chỉ muốn nói rằng dạy một đứa trẻ viết đánh máy là một trong những bài kiểm tra tính kiên nhẫn lớn nhất mà tôi từng trải qua", anh viết.

Mỗi buổi tối, Mark sẽ cùng hai con viết một vài dòng code (mã) trước khi đi ngủ. Hai vợ chồng cũng thích phân chia trách nhiệm làm cha mẹ của mình. Chan sẽ "thực hiện ca buổi sáng" còn Zuckerberg đảm nhiệm vào buổi tối.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm