Tuyển Anh vắng Liverpool, chuyện không thể đùa

22/03/2021 21:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

Không có một cầu thủ nào của ĐKVĐ Liverpool được triệu tập lên đội tuyển Anh. Gareth Southgate vừa phát đi một thông điệp đáng báo động cho các trụ cột Tam sư ở sân Anfield về cơ hội giành suất dự EURO 2020 mùa hè này.

Tuyển Anh tràn ngập cầu thủ kiến thiết, Gareth Southgate sẽ chọn ai?

Tuyển Anh tràn ngập cầu thủ kiến thiết, Gareth Southgate sẽ chọn ai?

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá Anh đang tràn ngập những cầu thủ kiến thiết và HLV Gareth Southgate đang đối mặt với cơn đau đầu dễ chịu. Với một loạt những cái tên như Phil Foden, Jesse Lingard, Jack Grealish, Mason Mount, Dele Alli… ông Southgate sẽ chọn ai để mang tới EURO 2020?

 

1. Lý do khiến The Kop vắng bóng những gương mặt trong đợt tập trung đầu tiên của Tam sư trong năm 2021 nằm ở hai khía cạnh: Các trụ cột dính chấn thương dài hạn hoặc đánh mất phong độ, đánh mất luôn niềm tin trong những lần Southgate hoặc các trợ lý của ông ở đội tuyển Anh dự khán.

Trường hợp thứ nhất, dễ dàng kể ra hai cái tên tiêu biểu: Joe Gomez và Jordan Henderson. Cả hai vẫn đang dành thời gian trong phòng hồi phục. Trước khi dính chấn thương, Gomez cùng Henderson là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong đội ngũ đội tuyển Anh ở các lần tập trung. Khả năng tham dự EURO mùa hè này của họ sẽ phụ thuộc vào việc bộ đôi này có thể ra sân từ nay đến hết mùa. Vị trí của họ không bị đe dọa đáng kể, một phần bởi tầm quan trọng dưới thời Southgate.

Ngược lại, hai cái tên thường trực khác của Liverpool ở Tam sư bị đặt dấu hỏi lớn về cơ hội dự EURO 2020: Trent Alexander-Arnold và Alex Oxlade-Chamberlain. Vị trí của cả hai đang có quá nhiều cái tên sáng giá để Southgate cân nhắc. Ở vị trí hậu vệ phải của Alexander-Arnold, HLV Southgate có đến ba sự lựa chọn: Kyle Walker của Man City, Reece James của Chelsea và Kieran Trippier của Atletico Madrid. Walker và Trippier là những gương mặt có bề dày kinh nghiệm ở Tam sư, trong lúc James đang nổi lên là một hậu vệ sáng giá và còn nhiều thời gian để phát triển tài năng.

Còn trường hợp của Oxlade-Chamberlain thì sao? Vị trí nào tuyển thủ 27 tuổi này cũng phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh gắt gao, từ tiền vệ trung tâm đến tiền đạo cánh. Phần bất lợi dĩ nhiên, thuộc về Oxlade-Chamberlain, người vẫn vật vã trong việc lấy lại phong độ vốn có sau quãng thời gian dài làm bạn với giường bệnh.

Chú thích ảnh
Việc Alexander-Arnold và các cầu thủ Liverpool khác không được đội tuyển Anh triệu tập là một sự kiện lớn ở Anh

2. Nếu phải đưa ra dự đoán về cơ hội của bộ đôi này ở EURO 2020 cũng như các giải đấu lớn trong tương lai của đội tuyển Anh, Trent Alexander-Arnold nắm lợi thế rõ ràng hơn Oxlade-Chamberlain. Đồng ý, hậu vệ sinh năm 1998 hoàn toàn có nguy cơ phải ngồi xem EURO qua tivi nếu tình trạng phong độ tệ hại ở thời điểm hiện tại không có dấu hiệu chuyển biến trong hai tháng cuối cùng của mùa này.

Mặt khác, mọi chuyện không quá tệ hại khi Alexander-Arnold vẫn còn nhiều cơ hội để thể hiện mình. Kỳ World Cup ở Qatar sẽ diễn ra chỉ sau hơn một năm nữa. Việc Alexander-Arnold vẫn là lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải tại sân Anfield đảm bảo anh đủ khả năng để trở lại Tam sư. Chính HLV Southgate kỳ vọng hậu vệ 22 tuổi này sẽ sớm đạt được phong độ và sự bùng nổ như đã thấy mùa trước.

Còn Oxlade-Chamberlain thì sao? Thời điểm hiện tại đáng ra là thời điểm anh đạt đỉnh cao phong độ ở cả Liverpool lẫn đội tuyển Anh. Rốt cuộc, Chamberlain vẫn đang vật lộn giữa một suất đá chính và một phương án vào sân thay người. Mùa trước, cựu tuyển thủ Arsenal đá chính 17 lần, vào sân thay người 13 lần ở Premier League, con số đủ để tất cả bắt đầu nghĩ về sự hồi sinh của tuyển thủ 27 tuổi này.

Mùa này thì sao? Anh mới ra sân 12 lần, nhưng chỉ đá chính đúng 2 trận trước Southampton và Burnley. Đáng buồn thay, cả hai lần hiện diện ấy Chamberlain đều không chơi trọn vẹn 90 phút. Sẽ chẳng ai bất ngờ nếu tiền vệ 27 tuổi này nằm trong danh sách những món hàng Liverpool cần thanh lý mùa hè này để dọn đường cho một cuộc cải tổ nhân sự.

3. Viễn cảnh Liverpool vắng bóng nhân sự ở đội tuyển Anh tại các giải đấu lớn không hề hoang đường chút nào. Đã có hai giải đấu lớn Tam sư chẳng cần bất cứ cầu thủ nào của The Kop: World Cup 1954 và 1986.

Cách tốt nhất để đội chủ sân Anfield giữ sự chú ý của HLV Southgate và các trợ lý ĐTQG là những màn trình diễn ấn tượng từ nay đến hết mùa. Không nói đâu xa, hai lượt trận gặp Real Madrid sẽ là thuốc thử lý tưởng. Một Real Madrid già cỗi về đội ngũ sẽ là cơ hội để những cầu thủ đội tuyển Anh ở Liverpool thể hiện mình, giành lấy hy vọng dự EURO 2020 mùa hè này.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm