Từng hạ Thái Lan nhưng tuyển Ấn Độ không phải đối thủ xứng tầm của ĐT Việt Nam

26/09/2022 11:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

ĐT Ấn Độ không phải là đối thủ quá mạnh và tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở trận đấu vào ngày 27/9 tới.

 

Lịch thi đấu bóng đá giao hữu quốc tế - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ

Lịch thi đấu bóng đá giao hữu quốc tế - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ

Lịch thi đấu bóng đá giao hữu quốc tế - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch trực tiếp bóng đá trên VTV6 và VTV5. 

Ấn Độ không phải là đội bóng quá mạnh

Tuyển Ấn Độ gây thất vọng khi hòa 1-1 trước Singapore ở trận ra quân tại giải giao hữu Tam hùng tại Việt Nam. Thầy trò HLV Igor Stimac không phải là đối thủ quá mạnh đối với tuyển Việt Nam.

Mặc dù ĐT Ấn Độ đang là nhà ĐKVĐ của giải VĐ bóng đá Nam Á, tuy nhiên đó là giải đấu quy tụ nhiều đội bóng có thứ hạng thấp trên BXH FIFA như Nepal, Maldives, Bangladesh và Sri Lanka.

Việt Nam vs Ấn Độ, lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ, những điều cần biết về Ấn Độ, Việt Nam, Ấn Độ, trực tiếp bóng đá, VTV6, link xem trực tiếp Việt Nam vs Ấn Độ
Ấn Độ đang là nhà ĐKVĐ của giải VĐ bóng đá Nam Á - Ảnh: LĐBĐ Ấn Độ

ĐT Ấn Độ thậm chí còn không vượt qua được vòng bảng Asian Cup 2019, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Park lọt vào tứ kết.

ĐT Ấn Độ cũng không vượt qua được giai đoạn 2 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ xếp thứ 3 tại bảng E với 7 điểm sau 8 trận đấu.

Gần đây nhất, tuyển Ấn Độ đoạt vé tới VCK Asian Cup 2023 khi họ đứng đầu bảng D ở vòng loại thứ 3 (thắng Hong Kong, Afghanistan và Campichia). Trước đó, ĐT Ấn Độ thua 3 trận giao hữu khi đối đầu Bahrain, Belarus và Jordan trong năm nay.

Theo BXH FIFA mới nhất, ĐT Ấn Độ xếp hạng 104 thế giới. Trong khi đó, ĐT Việt Nam có thứ hạng cao hơn (97).

HLV Stimac mang tới đội hình gần như mạnh nhất của ĐT Ấn Độ sang Việt Nam. Tuy nhiên kết quả hòa 1-1 trước Singapore, đội bóng bị đánh giá là dưới cơ, khiến ĐT Ấn Độ nhận nhiều chỉ trích. Tờ Khel Now của Ấn Độ bình luận: “Đội bóng của HLV Stimag thể hiện lối chơi dựa trên việc kiểm soát bóng, tuy nhiên họ thiếu sắc bén ở những pha dứt điểm. ĐT Ấn Độ tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại lãng phí và kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 1-1”.

Với những gì đã thể hiện ở trận gặp ĐT Singapore, ĐT Ấn Độ cho thấy họ không phải là đội bóng quá mạnh với ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở trận đấu tới.

HLV của ĐT Ấn Độ là ai?

HLV người Croatia, Igor Stimac (55 tuổi) dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ kể từ năm 2019. Ông Stimac từng thi đấu cho ĐT Croatia từ năm 1990 đến 2002. Sau khi treo giày, ông Stimac theo nghiệp HLV, dẫn dắt các CLB trong nước trước khi được bổ nhiệm vào ghế nóng ĐT Croatia vào năm 2012.

Tuy nhiên ông Stimac chỉ gắn bó 1 năm với ĐT Croatia. Kết quả không tốt của ĐT Croatia tại vòng loại World Cup 2014 khiến nhà cầm quân này bị sa thải. Sau khi rời ĐT Croatia, ông Stimac cầm quân ở các CLB như Zadar (Croatia), Sepahan (Iran) và Al-Shahania (Qatar) trước khi sang Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Ông Igor Stimac từng dẫn dắt những cầu thủ như Luka Moric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic và Mateo Kovacic tham dự vòng loại World Cup 2014

Tỉ lệ giành chiến thắng của HLV Stimac với ĐT Ấn Độ chỉ là 31% (9 trận thắng, 9 trận hòa và 11 trận thua). Một trong những trận đấu ấn tượng nhất của ĐT Ấn Độ dưới thời HLV Stimac là chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan tại King’s Cup 2019.

Sau trận hòa với ĐT Singapore, HLV Stimac phát biểu: “Chúng tôi hoàn thành bước một sau trận này, bước hai là trận gặp đội tuyển Việt Nam vì chúng tôi chắc chắn có ít nhất là vị trí số hai ở giải rồi. ĐT Việt Nam mạnh hơn nhiều so với Singpore, nhưng như đã nói, đội tuyển Ấn Độ sẽ tính toán để giành chức vô địch”.

Đánh giá về trận hòa 1-1 trước Singapore, HLV Igor Stimac cho biết: “Nhiều cầu thủ của chúng tôi chưa có cảm giác tốt do giải vô địch quốc gia chưa bắt đầu. Ấn Độ tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại dứt điểm không hiệu quả và thiếu chính xác. Dù sao thì đây cũng là một trận đấu đẹp mắt của hai đội”.

ĐT Ấn Độ có hai ngày chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam. Chiến lược gia người Croatia nhận định: “ĐT Việt Nam có ba ngày nghỉ nên lợi thế hơn chúng tôi nhiều. Chất lượng đường chuyền và ý đồ chơi bóng của tuyển Việt Nam cũng rất tốt. V.League đang diễn ra nên các cầu thủ Việt Nam có trạng thái tốt, giàu thể lực để pressing tầm cao. Theo tôi, ĐT Việt Nam là đội tuyển có tiềm năng nhất châu Á”.

Cầu thủ đáng chú ý nhất của ĐT Ấn Độ

Sunil Chhetri (38 tuổi) là cầu thủ đáng chú ý nhất của ĐT Ấn Độ. Anh là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử ĐT Ấn Độ với 84 bàn trong 130 lần ra sân. Sunil Chhetri hiện đứng thứ 5 trong Top những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ ĐTQG.

Chú thích ảnh
Sunil Chhetri là kỷ lục gia của bóng đá Ấn Độ (khoác áo và ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Ấn Độ)

Ở trận hòa 1-1 của ĐT Ấn Độ, Sunil Chhetri thực hiện pha kiến tạo cho Kuruniyan ghi bàn san bằng tỉ số.

Hiện tại, Sunil Chhetri đang khoác áo CLB Bengaluru ở giải VĐQG Ấn Độ. Mùa giải trước, anh ra sân 23 lần và ghi 4 bàn. Chhetri có 7 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của LĐBĐ Ấn Độ, lần gần nhất là vào mùa giải 2021-22.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm