Tùng Dương “Người phán xử”: Từng muốn tự tử vì vỡ nợ, phải giải nghệ do bệnh tật, nay kết hôn lần 4 với vợ kém 12 tuổi

06/03/2023 14:24 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân và liên tục trải qua nhiều biến cố, Tùng Dương từng không nghĩ đến chuyện kết hôn tiếp, nhưng duyên số lại đưa đẩy anh đến với bà xã hiện tại.

Cuộc đời lận đận, giải nghệ vì bệnh nặng

Không là ngôi sao đình đám trên màn ảnh, nhưng Tùng Dương vẫn ghi dấu ấn trong trong lòng khán giả qua các diễn vai phản diện. Nam diễn viên sinh năm 1969 từng góp mặt trong các bộ phim như Chuyện phố phường, Lãnh địa đen, Dòng sông phẳng lặng, Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ, Người phán xử... Anh cũng là tác giả của nhiều kịch bản phim như Mùa bàng rụng trái, Kẻ tàng hình...

Tùng Dương “Người phán xử”: Từng muốn tự tử vì vỡ nợ, phải giải nghệ do bệnh tật, nay kết hôn lần 4 với vợ kém 12 tuổi - Ảnh 1.

Tùng Dương “Người phán xử”: Từng muốn tự tử vì vỡ nợ, phải giải nghệ do bệnh tật, nay kết hôn lần 4 với vợ kém 12 tuổi - Ảnh 2.

Diễn viên Tùng Dương là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các vai diễn phản diện.

Tuy nhiên, giống như những vai diễn góc cạnh của mình trên màn ảnh, ở ngoài đời, Tùng Dương cũng có cuộc đời không mấy suôn sẻ. Anh đã trải qua 3 lần đò và tất cả đều không trọn vẹn. Năm 25 tuổi, nam diễn viên ly hôn sau thời gian ngắn. Sau đó, anh gặp gỡ và tái hôn với diễn viên Hoa Thúy.

Ngỡ rằng, từ đây Tùng Dương đã có thể ổn định hạnh phúc gia đình nhưng cả hai chỉ sống chung được với nhau 7 năm rồi lại "đường ai nấy đi". Cặp đôi chia tay trong êm đẹp và vẫn giữ lại những điều tốt về nhau. Sau này, Tùng Dương kết hôn lần 3 với một người phụ nữ kém anh 17 tuổi và có thêm 2 con. Tuy vậy, họ vẫn ly hôn sau hơn 10 năm chung sống.

Không chỉ tình duyên lận đận, Tùng Dương còn nhiều lần gặp thất bại trong kinh doanh, thậm chí từng lâm vào cảnh vỡ nợ. Nam diễn viên tâm sự với Vietnamnet: "Tôi tự nhận mình khá nhạy bén trong kinh doanh, nhưng 3 lần tôi đều thất bại, không phải do tôi ngu dại mà toàn tay bay vạ gió từ trên trời rơi xuống khiến tôi thiệt hại nặng nề".

Tùng Dương “Người phán xử”: Từng muốn tự tử vì vỡ nợ, phải giải nghệ do bệnh tật, nay kết hôn lần 4 với vợ kém 12 tuổi - Ảnh 3.

Bước sang tuổi trung niên, Tùng Dương gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, anh mắc bệnh tim, cao huyết áp, suy nhược thần kinh và mất ngủ.

Sau mỗi biến cố, Tùng Dương lại miệt mài đóng phim, viết kịch bản rồi tích cóp để trả nợ. Nếu dư chút anh lại kinh doanh nhưng rồi thất bại vẫn kéo đến. Đã có lúc, vì quá bế tắc, nam diễn viên Người phán xử có ý định tự tử để giải thoát bản thân. Nhưng nghĩ đến con, anh lại cố gắng vực dậy và tiếp tục sống.

Từ những sóng gió, Tùng Dương đúc kết cho mình nhiều thứ. Anh không không bỏ tiền kinh doanh nữa, mà chỉ tập trung làm nghề. Đến năm 2022, nam diễn viên quyết định giải nghệ vì bệnh tật nghiêm trọng, không còn khả năng chịu được áp lực của công việc. Chia sẻ với truyền thông, Tùng Dương cho biết ngoài bệnh tim, anh còn bị cao huyết áp, suy nhược thần kinh và mất ngủ kinh niên.

Hiện tại, Tùng Dương sống chủ yếu nhờ thu nhập từ việc viết lách. Vì sinh hoạt đơn giản, không có nhiều nhu cầu, nên anh đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, nuôi con ăn học và chữa bệnh. Nam diễn viên tiết lộ hiện nhiều đơn vị vẫn gửi kịch bản, mời anh đóng phim. Tuy vậy vì sức khoẻ không cho phép nên Tùng Dương đều từ chối. Anh bảo bản thân vẫn nhớ nghề nhưng không quá day dứt hay tiếc nuối.

Kết hôn lần 4 ở tuổi 54

Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, Tùng Dương từng không nghĩ đến chuyện kết hôn tiếp, nhưng duyên số lại đưa đẩy anh đến với bà xã hiện tại. Nam diễn viên Người phán xử chia sẻ chính sự yêu thương, trân trọng và chăm sóc mà người vợ thứ tư dành cho anh đã khiến anh thay đổi quyết định.

Tùng Dương “Người phán xử”: Từng muốn tự tử vì vỡ nợ, phải giải nghệ do bệnh tật, nay kết hôn lần 4 với vợ kém 12 tuổi - Ảnh 4.

Tuy đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng Tùng Dương vẫn quyết định kết hôn lần 4.

"Chúng tôi gặp nhau ở sự kiện thời trang tôi làm khách mời. Thời gian ấy, tôi vừa trải qua một đợt nằm viện dài. Thời gian tìm hiểu, tôi nói rõ rằng mình từng ba lần "đắm đò", sức khỏe, sự nghiệp, kinh tế không được tốt như trước. Cô ấy nói không bận tâm, sẵn sàng ở bên sẻ chia trong quãng đời còn lại. Chúng tôi thấy hợp và yêu đương khoảng nửa năm", Tùng Dương nói với Vnexpress.

Bà xã của Tùng Dương kém anh 12 tuổi, cũng từng trải qua một lần đò và có con gái riêng. Vì thế, cả hai rút ra được nhiều bài học từ đổ vỡ, có chung quan niệm về hạnh phúc và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Nam diễn viên bộc bạch trong cuộc hôn nhân thứ tư, anh sẽ hạ bớt cái tôi, sự nông nổi xuống để gìn giữ mái ấm gia đình.

Tùng Dương “Người phán xử”: Từng muốn tự tử vì vỡ nợ, phải giải nghệ do bệnh tật, nay kết hôn lần 4 với vợ kém 12 tuổi - Ảnh 5.

Nam diễn viên "Người phán xử" chia sẻ vợ thứ 4 rất yêu thương, trân trọn và quan tâm anh. Đây chính là điều khiến anh thay đổi suy nghĩ dù từng không có ý định kết hôn tiếp.

Đám cưới của Tùng Dương sẽ diễn đơn giản. Anh không mời nhiều khách, mà chỉ thông báo cho một số bạn bè thân thiết. "Tôi biết nhiều người bình luận tiêu cực, cố gắng không đọc vì sợ ảnh hưởng tinh thần. Mỗi người có suy nghĩ riêng, còn tôi chỉ muốn tập trung vào cuộc sống của mình", nam diễn viên chia sẻ.

Ở tuổi 54, Tùng Dương tâm sự anh mong sức khỏe được cải thiện để có thể chăm chút gia đình và cống hiến cho công việc. Với Tùng Dương, gia đình chính là động lực giúp anh nỗ lực làm việc. Nam diễn viên tiết lộ anh hiện đang viết kịch bản cho bộ phim Bản huyết chúc, kéo dài 35 tập.

Tuệ Anh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm