Từ Noa Lang đến Sanches: Milan chỉ muốn mua cầu thủ đa năng

20/06/2022 21:59 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm chung của các cầu thủ Nicolo Zaniolo, Noa Lang, Renato Sanches, Charles De Ketelaere hay Domenico Berardi? Họ đều được Milan đưa vào danh sách mua sắm mùa Hè này và đều là cầu thủ có thể đá được hơn 1 vị trí trên sân.

Ngoại trừ trung phong Divock Origi (đã ký miễn phí từ Liverpool) và các trung vệ Sven Botman, Gleison Bremer (đang theo đuổi), bởi đó là các vị trí tương đối đặc thù, Milan hiện chỉ quan tâm đến những cầu thủ đa năng như các gương mặt nói trên. Zaniolo, Berardi và De Ketelaere có thể đá tiền đạo cánh phải, tiền vệ cánh phải, trung phong hoặc hộ công; Noa Lang có thể đá cả 3 vị trí tiền vệ tấn công (trái, phải, trung tâm); Sanches ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm còn có thể đá tiền vệ phải và tiền vệ hộ công.

Đây trước hết xuất phát từ nhu cầu thực tế của Milan, đội bóng đã bị bão chấn thương tàn phá ở mùa giải vừa qua với 100% số trận không thể có đội hình đầy đủ. Milan có thể đá tốt và vô địch Serie A chính là nhờ họ sở hữu nhiều cầu thủ đa năng như vậy. Có thể kể tới Florenzi và Saelemaekers đá được cả tiền vệ và hậu vệ cánh phải (Florenzi còn có thể đá hậu vệ trái, Saelemaekers còn đá tiền vệ trái), Rebic đá tiền đạo và tiền vệ trái, Krunic đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ trái, hộ công; Kessie đá tiền vệ từ phòng ngự đến hộ công. Họ cho phép HLV Stefano Pioli đối phó được với tình trạng thiếu hụt thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là trường hợp của Pierre Kalulu. Là một hậu vệ phải, nhưng Kalulu đã đá trung vệ tuyệt vời tới mức giúp Milan phòng ngự hay nhất nhì châu Âu trong nửa cuối mùa giải, khi anh được sử dụng để vá hàng thủ sau chấn thương của Romagnoli và Kjaer.

Chú thích ảnh
Charles De Ketelaere (FC Brugge) đang là mục tiêu số 1 của Milan

Có thể khẳng định, nếu những cầu thủ ấy không đa năng như vậy, Milan không có “cửa” đua vô địch với Inter, bởi sự đa nhiệm và chấp hành chiến thuật của họ giúp ông Pioli có thêm những ý tưởng, điều chỉnh hợp lý để toàn thắng ở giai đoạn nước rút. Chính vì thế, các mục tiêu chuyển nhượng của Milan lúc này đều là những người có thể chơi từ 2 vị trí trở lên.

Nhiệm vụ hàng đầu của nhà vô địch Italy là tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ (thay Kessie) và vị trí tiền đạo/tiền vệ cánh phải. Nhưng vì những vướng mắc từ việc đổi chủ sở hữu và hợp đồng chưa được gia hạn của các giám đốc Maldini, Massara mà công tác chuyển nhượng của Milan bị đình trệ suốt nhiều tuần qua. Do trì hoãn, Milan đánh mất dần vị thế trong các thương vụ Sanches và Botman, khi mà các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng dùng tiền để vượt qua họ.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm