Từ Mỹ đến Malaysia, ai sẽ 'quét bay' đối thủ tại World Cup nhặt rác ở Nhật Bản?

20/03/2023 16:28 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tờ "Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng" (Hong Kong) đưa tin, Nhật Bản đang chuẩn bị đăng cai tổ chức World Cup SpoGomi khai mạc vào tháng 11/2023 khi 20 đội tranh giành danh hiệu Vô địch thế giới bằng cách nhặt nhiều rác nhất có thể trên đường phố Tokyo trong vòng một giờ.

Các trận đấu vòng loại đã bắt đầu diễn ra trên khắp thế giới để chọn ra một đội vô địch đại diện cho mỗi quốc gia sẽ tới Nhật Bản "lùng sục" khắp các ngõ ngách của thủ đô Tokyo để tìm rác.

Từ Mỹ đến Malaysia, ai sẽ 'quét bay' đối thủ tại World Cup nhặt rác ở Nhật Bản? - Ảnh 1.

Trong một cuộc thi SpoGomi, các đội thi đấu với nhau và thu gom rác thải trong một khoảng thời gian nhất định. Ảnh: dpa

Thách thức thực sự của SpoGomi nằm ở việc phân loại rác

"SpoGomi" - sự kết hợp giữa "thể thao" và "gomi" (tiếng Nhật có nghĩa là rác) - được giới thiệu vào năm 2008 như một cuộc thi tại Nhật Bản nhằm khuyến khích mọi người làm sạch không gian công cộng.

Theo quy định của World Cup SpoGomi, mỗi đội có 3 người chơi và có 60 phút để thu gom rác tại một khu vực được chỉ định trước. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở việc phân loại rác chính xác vào túi dành cho rác cháy được, chai nhựa có thể tái chế, lon kim loại và các loại rác khác.

Khi hết thời gian, rác sẽ được cân và đội nào thu thập được nhiều rác nhất sẽ được trao cúp vô địch và huy chương. Trong trường hợp có kết quả hòa, đội chiến thắng được xác định bởi chất lượng của các loại rác nhặt được, với số điểm được tính theo loại rác (tàn thuốc lá giành được nhiều điểm nhất).

Các trọng tài sẽ giám sát cuộc thi, trong đó người chơi không được phép nhặt rác trong các khu vực tư nhân, trên đường ô tô hoặc đường tàu hỏa để đảm bảo an toàn.

Tất cả những người chơi đều đeo găng tay vệ sinh loại dày cho phép họ nhặt hầu như bất kỳ loại rác nào, cũng như kẹp để nhặt rác từ tư thế đứng. Khi bắt đầu cuộc thi, người chơi sẽ hô to: "Nhặt rác là một môn thể thao!" trước khi chạy vào khu vực nhặt rác được chỉ định của đội mình. Khi hết thời gian, người chơi cần quay trở lại vạch xuất phát để cân và kiểm tra chất lượng rác họ nhặt được.

Takayasu Udagawa - người giám sát kế hoạch của cuộc thi do Quỹ Nippon tổ chức - cho biết, các cuộc thi SpoGomi trước đây thường được tổ chức trên các bãi biển, bờ sông và công viên.

"Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về nơi sẽ diễn ra trận chung kết, nhưng chúng tôi dự kiến nó sẽ diễn ra trên đường phố ở đâu đó trong trung tâm thành phố", ông Udagawa nói.

"Chúng tôi tin rằng việc thu gom rác ở các thành phố là rất quan trọng vì lượng rác thải ở các đại dương trên khắp thế giới đã tăng mạnh. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta có thể thu gom rác trước khi chúng được đổ xuống đại dương, vì thu gom rác tại thời điểm đó khó hơn nhiều", ông Udagawa nói thêm.

Từ Mỹ đến Malaysia, ai sẽ 'quét bay' đối thủ tại World Cup nhặt rác ở Nhật Bản? - Ảnh 2.

Vận động viên bơi lội Olympic Takeshi Matsuda (giữa) tham dự một cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 14/2/2023 để quảng bá cho World Cup SpoGomi đầu tiên vào tháng 11. Ảnh: Kyodo News

Theo tờ "Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng", môn thể thao nhặt rác này ngày càng trở nên phổ biến ở Nhật Bản, đặc biệt là tại các trường học - nơi môn thể thao này đang trở thành một phần trong chương trình giảng dạy khi trẻ em tìm hiểu về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Ban tổ chức World Cup SpoGomi cũng đã cho ra mắt một bộ phim hoạt hình để quảng bá sự kiện này trong giới học sinh. Trong bộ phim lấy bối cảnh ở tương lai gần, các cuộc thi nhặt rác đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, như bộ môn bóng đá, và người tham gia cuộc thi nhặt rác được coi là những siêu sao.

"Nhặt rác có thể rất thú vị nếu bạn biến nó thành một trò chơi. Ai cũng có thể tham gia, không phân biệt tuổi tác và giới tính", Takeshi Matsuda - Đại sứ SpoGomi và là vận động viên bơi lội từng giành huy chương Olympic - cho biết trong một cuộc họp báo ở Tokyo.

Fast Retailing Co., - nhà điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ quần áo Uniqlo – là nhà tài trợ của giải đấu và tuyên bố sẽ tài trợ 2 triệu USD.

Ban tổ chức ước tính rằng, có khoảng 100 cuộc thi SpoGomi được tổ chức trên khắp Nhật Bản hàng năm và họ hy vọng World Cup SpoGomi được tổ chức vào tháng 11 tới sẽ khuyến khích sự phát triển của môn thể thao này ở những nơi khác.

World Cup SpoGomi có sự tham gia của 20 đội, bao gồm các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines… ngoài ra còn có Mỹ, Canada, Nam Phi và Ai Cập…


Hữu Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm