WORLD CUP 23/6: Lộ hình ảnh Neymar khiêu khích trọng tài. Nigeria nổi giận vì Croatia tính 'giúp' Argentina đi tiếp

23/06/2018 15:08 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Salah bác tin đồn ác ý, Ai Cập khiếu nại trọng tài lên FIFA, Một loạt cầu thủ Thuỵ Điển bị ốm... là những tin tức được cập nhật.

Neymar lộ hình ảnh khiêu khích trọng tài

Chú thích ảnh

Neymar đang đứng trước nguy cơ bị FIFA phạt vì hành vi không đúng mực với trọng tài Bjorn Kuipers. Tình huống xảy ra trong đường hầm giờ nghỉ trận đấu giữa Brazil và Costa Rica đêm qua. Máy ghi hình cho thấy Neymar đã tiến lại gần khiêu khích và to tiếng với trọng tài Bjorn Kuipers. Lý do bởi cầu thủ Brazil chưa hết bực tức khi bị ông Bjorn Kuipers từ chối cơ hội được hưởng penalty. Trong hiệp 2 của trận đấu, Neymar ngã trong vòng cấm Costa Rica. Trọng tài Bjorn Kuipers ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng trước phản ứng dữ dội của cầu thủ Costa Rica, ông Bjorn Kuipers đã nhờ tới công nghệ VAR. Xem lại video, ông Bjorn Kuipers quyết định không có penalty cho Brazil vì cho rằng Neymar đã chủ động ngã.

Salah bác tin đồn ác ý

Chú thích ảnh

Những ngày qua, nhiều trang tin của Ai Cập cho biết Mohamed Salah đã đòi rời đội tuyển sớm để đi nghỉ Hè, chuẩn bị cho mùa giải mới với Liverpool. Sở dĩ có đòi hỏi này là bởi sau 2 trận vòng bảng toàn thua, Ai Cập đã không còn cơ hội đi tiếp ở World Cup 2018. Trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Saudi Arabia vào ngày 25/6 tới chỉ mang tính thủ tục.

Trước những thông tin trên, Salah đã lên tiếng phủ nhận. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập Hany Abo Rida cũng khẳng định Salah vẫn tập trung với toàn đội cho tới khi giải đấu kết thúc.

Ai Cập khiếu nại trọng tài điều khiển trận thua Nga

Chú thích ảnh

Ai Cập sẽ nộp đơn khiếu nại lên FIFA về những quyết định của trọng tài Enrique Caceres trong trận thua Nga 1-3. Ai Cập cho rằng trọng tài Caceres đã "không công bằng" trong một số tình huống, đem đến bất lợi cho Ai Cập. Ông Abo Rida, Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập, chỉ ra cụ thể tình huống hậu vệ Ahmed Fathi của Ai Cập bị đẩy từ phía sau nên mới dẫn đến pha phản lưới giúp Nga vươn lên dẫn trước. Đến phút 78, tiền đạo Marwan Mohsen bị hậu vệ Nga Ilya Kutepov phạm lỗi nhưng trọng tài Caceres không hề dùng công nghệ VAR để hỗ trợ.

Một loạt cầu thủ Thuỵ Điển dính virus

Chú thích ảnh

Thuỵ Điển đang gặp vấn đề ở World Cup 2018 khi một loạt cầu thủ dính virus. Đầu tiên, Victor Lindelof bị ốm không thể đá trận ra mắt giải đấu. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thuỵ Điển cho biết thêm 3 cầu thủ trong đội bị ốm là Pontus Jansson, Fillip Helander và Marcus Rohden. Cả 3 cầu thủ này đều bị virus tấn công, dẫn đến đau dạ dày và sốt cao. Vì lý do an ninh và sức khoẻ, HLV Janne Andersson đã phải để 3 cầu thủ trên ở lại khách sạn của đội thay vì có mặt trên chuyến bay tới Sochi để chuẩn bị cho trận gặp Đức. Phát biểu trước báo giới, ông Andersson hy vọng 3 cầu thủ trên kịp bình phục để tham dự trận đấu. Thuỵ Điển sẽ đối đầu Đức vào 1h ngày 24/6.

Cục diện Bảng D: Nigeria thắp hy vọng. Argentina chỉ còn một con đường

Cục diện Bảng D: Nigeria thắp hy vọng. Argentina chỉ còn một con đường

Với ba điểm giành được trước Iceland tối qua, Nigeria đã thắp sáng hy vọng lọt vào vòng 1/8. Mục tiêu của họ bây giờ rất rõ ràng: dồn toàn lực cho trận "chung kết" với Argentina vào ngày 27/6 tới.

Nigeria nổi giận vì Croatia tính "giúp" Argentina đi tiếp

Chú thích ảnh

Trong lượt trận cuối, bảng D sẽ diễn ra hai trận Nigeria- Argentina và Iceland – Croatia. Trên bảng xếp hạng, ngoài Croatia đã chắc vé vào vòng sau thì Nigeria sáng cửa nhất trong số 3 đội còn lại. Nigeria chỉ cần thắng Argentina là đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận Iceland - Croatia. Nhưng trường hợp Nigeria hòa Argentina, họ có nguy cơ bị loại khi Iceland thắng Croatia với cách biệt tối thiểu hai bàn.

Nguy cơ đó hiển hiện khi HLV Croatia Zlatko Dalic tuyên bố sẽ rút một số cầu thủ chủ chốt trong đội ra nghỉ ở trận cuối cùng vòng bảng để bảo đảm thể lực cho vòng đấu sau. Tuyên bố của ông Dalic khiến người Nigeria giận dữ. Đội trưởng John Obi Mikel gọi quyết định của ông Dalic là thiếu tính chuyên nghiệp và không công bằng với những đội còn lại trong bảng D.

"Tôi không nghĩ đó là điều tốt nhất nên làm", Mikel nói. "Đây là giải đấu lớn. Bạn không thể để cầu thủ nghỉ ngơi và trao cơ hội đi tiếp cho đội bóng khác. Họ cần phải chuyên nghiệp, chơi với đội hình tốt nhất. Đây là một giải đấu lớn".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm