World Cup 2014: Show diễn của 'ngoại binh'

11/06/2014 13:46 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè 2014 mà cả thế giới đón đợi, đã đến. Đây sẽ là lúc mà show diễn lớn nhất hành tinh được trình diễn bởi hơn 700 diễn viên đến từ 32 quốc gia. Và show diễn ấy sẽ được tổ chức tại mảnh đất ngọc Brazil, nơi có một trong những đội tuyển quốc gia mạnh nhất và được ưa chuộng nhất thế giới.

Điều thú vị khi nói về 32 đội tuyển quốc gia, đó là cầu thủ của họ không hoàn toàn sinh ra ở 32 nước. Đây sẽ là giải đấu quy tụ rất nhiều tuyển thủ nhập tịch đến từ các đội tuyển mạnh, trong số đó có những người đã trở thành siêu sao ở cấp độ chuyên nghiệp. Những Mesut Oezil, Sami Khedira, Patrice Evra, Mario Balotelli, Paul Pogba, Lukas Podolski, Eduardo, Nani, Pepe, Martins Indi, Jeremain Lens hay Romelu Lukaku… đều có thể làm trái tim của những người đồng bào của họ hạnh phúc.

Những cầu thủ nhập tịch ấy đều có thể sẽ tỏa sáng ở World Cup lần này. Mesut Oezil chẳng hạn, Oezil đã là một ngôi sao ở ĐT Đức trong hơn 4 năm qua. Cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là nhạc trưởng, chịu trách nhiệm kiến thiết của “Die Mannschaft” mà còn là tay săn bàn số 1 của đoàn quân do Joachim Loew dẫn dắt ở vòng loại khu vực châu Âu. ĐT Đức đang bước vào một thời đại mới với rất nhiều tiền vệ ngôi sao xuất hiện và sức ép của Oezil bây giờ lớn hơn rất nhiều. Anh có trách nhiệm đưa thế hệ mới ấy đến ngôi vô địch, hoặc chính anh có thể bị thay thế bởi đàn em.

Tuy nhiên nếu phải nói đến một cái tên nào mới nhưng hấp dẫn, đó chắc chắn là Paul Pogba của ĐT Pháp. Kể từ khi rời Manchester United, Pogba đã trở thành một ngôi sao mới ở Juventus, đảm trách vai trò tiền vệ con thoi, có mặt ở gần như mọi điểm nóng trên sân. Phong độ ấn tượng của Pogba ở cấp CLB khiến Didier Deschamps triệu tập anh lên tuyển và lập tức trao cho anh vị trí đá chính, một thành tích cực kỳ ấn tượng cho một cầu thủ mới ở tuổi 21 và mới khoác áo Pháp 9 lần.

Có ai đó đã từng gọi Pogba là “gói hàng hoàn hảo”. Khỏe, nhanh và sáng tạo, cầu thủ gốc Guinea có một thứ vũ khí lợi hại là sải chân dài như xúc tu (khiến các CĐV gọi anh là “Paul bạch tuộc”), cực kỳ hữu ích cho những pha chuồi bóng và cắt đường chuyền. Sải chân này cũng giúp Pogba có thể tăng tốc cho những tình huống di chuyển, khiến hàng công Pháp trở nên rất lợi hại khi sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng đột phá cá nhân như Mathieu Valbuena, Antoine Griezmann hay Loic Remy.

Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm