World Cup 2014: Những giá trị lịch sử

15/07/2014 11:07 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảnh khắc Brazil thảm bại 1-7, Đức thiết lập giá trị mới, Luis Suarez cắn đối thủ… World Cup 2014 khép lại với rất nhiều giá trị sẽ còn đọng lại trong tương lai lâu dài của bóng đá thế giới.

World Cup 2014 trên đất Brazil xen giữa những cuộc biểu tình chống chính phủ. Người Brazil hát quốc ca theo kiểu acapella suốt các trận đấu của mình, trong bối cảnh FIFA cắt giảm thời gian hát quốc ca trước thời điểm thi đấu. Tổng cộng 171 bàn thắng được ghi, trung bình 2,67 bàn/trận, vượt trội 3 kỳ liên tiếp trước đó, và sánh ngang kỷ lục ở Pháp 1998. Đó chỉ là một vài nét của một kỳ World Cup 2014 giàu cảm xúc.

Brazil và thảm họa “Mineirazo”. Sân Mineirao chứng kiến thảm họa lịch sử của bóng đá Brazil. Chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, người Đức khiến Brazil hoàn toàn sụp đổ và như một đứa trẻ đang tập chơi bóng. Tỷ số thua 1-7 khiến người Brazil tuyệt vọng. Chưa bao giờ Selecao thua đậm đến thế, kể cả trong các trận giao hữu.


Nỗi buồn vô hạn của CĐV Brazil ở trận thua 1-7 trước đội tuyển Đức

Người Đức viết sử ở châu Mỹ. Trong 7 kỳ World Cup trước đó tổ chức ở các quốc gia châu Mỹ, không có đội bóng châu Âu nào đủ khả năng giành vinh quang. Trong giai đoạn vòng bảng, bóng đá châu Mỹ có tiếng nói ấn tượng, đặc biệt là những đội chỉ được xếp hàng ngũ trung lưu như Colombia, Mexico và Chile. Ở Brazil, châu Âu khởi đầu nhạt nhòa hơn, nhưng Đức đã làm thay đổi lịch sử. Lần đầu tiên một đội bóng châu Âu đăng quang tại châu Mỹ, và càng ấn tượng hơn khi nó diễn ra ở Maracana, được xem là thánh đường bóng đá Brazil.

Klose và kỷ lục 16 bàn thắng. Tiền đạo người Đức gốc Ba Lan đã cống hiến cả đời mình trên sân cỏ, và anh vừa làm nên lịch sử. Bàn thắng trung lưới Brazil, trong thảm họa “Mineirazo”, đưa Klose trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử các kỳ World Cup. Cầu thủ 36 tuổi này có 16 bàn, đứng trên huyền thoại Ronaldo (15) và Gerd Mueller (14). Sau 4 kỳ World Cup (2002, 2006, 2010 và 2014), ngoài tiếng nói lịch sử, Klose cũng được nếm trải vinh quang cùng tuyển Đức.

Klose đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất ở World Cup

Sự mềm mại của Lahm. Một ví dụ đặc về tinh thần thể thao, trong và ngoài sân cỏ. Đội trưởng của Đức đã thực hiện đến 121 đường chuyền trong trận chung kết với Argentina, một dấu hiệu cho thấy sự hy sinh thầm lặng của người đội trưởng để làm nền cho các đồng đội của anh. Ở tuổi 30, Lahm bắt đầu giải đấu trong vai trò tiền vệ trụ, rồi sau đó trở lại vị trí hậu vệ phải quen thuộc. Với tổng cộng 651 đường chuyền, Lahm là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất World Cup 2014.

Hiện tượng James Rodriguez. Không được đánh giá cao sau một mùa giải với Monaco, và Rodriguez chỉ được người Colombia kỳ vọng. Ở tuổi 22, Rodriguez đã trở thành nhạc trưởng của Colombia, với lối thi đấu sống động và đầy màu sắc. Rodriguez là một hiện tượng, với 6 bàn thắng và là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 5 trận liên tiếp (đáng chú ý, anh ghi bàn bằng chân trái, chân phải và đầu). Nhiều người tiếc khi Colombia dừng bước ở tứ kết, trong trận đấu mà chủ nhà Brazil được trọng tài dung túng lối đá bạo lực, và bản thân Rodriguez bị đốn ngã 6 lần. Brazil sau đó hứng chịu thảm họa “Mineirazo”.

James Rodriguez là hiện tượng ở World Cup 2014

Điểm nhấn Robben. Hà Lan đã giành vị trí thứ Ba, mở ra tương lai đầy hứa hẹn khi pha trộn các cựu binh với những người trẻ. Không ai trong đó nổi bật bằng Robben, nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho chiến thuật của van Gaal. Robben làm bẽ mặt Pique và Sergio Ramos với tốc độ siêu âm, giúp Hà Lan hạ nhục Tây Ban Nha 5-1 trong trận mở màn. Chính anh cũng khép lại World Cup đầu tiên trong lịch sử mà Hà Lan bất bại khi ra về với màn trình diễn tuyệt vời trước Brazil.

Luis Suarez lại cắn người. Trong trận đấu giữa Uruguay và Italy, Luis Suarez đã cắn trung vệ Chielini. Hình ảnh được phát đi khắp thế giới và FIFA quyết định áp dụng một hình phạt mẫu mực: cấm 9 trận quốc tế với Uruguay, và 4 tháng không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá, kể cả đến các SVĐ. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Luis Suarez cắn đối thủ.

Luis Suarez cắn Chiellini ở World Cup 2014

World Cup của công nghệ. Hai phát triển công nghệ đã được sử dụng, và trở thành bước ngoặt mới trong bóng đá của FIFA, Vanishing foam và Goal-line. Vanishing foam là một loại bọt (một hợp chất với nước và khí butan là hai thành phần chính) được các trọng tài xịt lên mặt cỏ, nhằm xác định vị trí và khoảng cách trong các pha đá phạt (9m). Goal-line dùng để xác định bóng đi qua vạch khung thành hay chưa. Có 3 lần công nghệ Goal-line được áp dụng. World Cup 2014 còn có quy định “Cooling Breaks”, yêu cầu các trận đấu phải tạm ngừng sau các phút 30 và 75 để cầu thủ uống nước, nếu nhiệt độ vượt quá 32oC.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm