Vì sao Valencia mua Nelson Valdez?

16/08/2012 10:43 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) - Sau một quá trình dài đàm phán, Valencia cũng chính thức có được bản hợp đồng đáng kể đầu tiên trong mùa Hè năm nay. Người mới nhất cập bến Mestalla là Nelson Valdez, một cái tên không còn quá xa lạ đối với Liga.

"Thật là tuyệt khi chúng tôi đã hoàn tất được bản hợp đồng này. Để có được Nelson, chúng tôi đã phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ vì cậu ấy thực sự quan trọng với Rubin", giám đốc thể thao Braulio Vazquez của Valencia đã nói sau khi bản hợp đồng được hoàn tất. Dù đây chỉ là một bản hợp đồng theo dạng cho mượn nhưng theo thành viên trong BLĐ của Valencia, đội bóng sân Mestalla đánh giá cao vai trò của chân sút 28 tuổi. "Với chúng tôi, Nelson là một cầu thủ quan trọng. Cậu ấy sẽ tích hợp với những tiền đạo chúng tôi đang có. Nelson có sức mạnh, tốc độ và khả năng săn lùng bàn thắng. Valencia đang có một sự tự tin lớn vào cậu ấy", ông Vazquez nói thêm.


Nelson Valdez - Ảnh: Getty

Trước khi đầu quân cho Rubin Kazan, Nelson đã có một mùa bóng khá thành công ở Liga trong màu áo Hercules. Dù chung cuộc Hercules vẫn xuống hạng nhưng chân sút người Paraguay lại để lại dấu ấn đậm nét khi chính anh đã từng khiến cho Barcelona phải nhận thất bại đau đớn 0-2 ở ngay tại Camp Nou (Nelson ghi cả 2 bàn). Trước đó, trên đất Đức, anh cũng đã có 9 năm gắn bó với Bundesliga khi kinh qua màu áo của Bremen (từ 2001-2006) và Dortmund (2006-2010).

Sở trường của Nelson là một tiền đạo lùi. Tuy không thực sự "bén duyên" với các bàn thắng nhưng với lối di chuyển thông minh, cách quấy rối hàng thủ đối phương cũng như khả năng phối hợp với các đồng đội giúp cho tiền đạo 28 tuổi này trở nên đáng sợ với mọi hàng thủ. Dẫu vậy, quyết định đầu quân cho Rubin Kazan lại là một bước lùi trong sự nghiệp của chính Nelson. Đó cũng là lý do vì sao anh chấp nhận quay trở lại với Liga để tìm lại chính mình.

Khác với Hercules, Valencia sẽ cho Nelson nhiều cơ hội hơn. Đội bóng chủ sân Mestalla giành vé dự Champions League mùa này và họ đang cần có thêm sự bổ sung cho hàng công, nhất là khi Roberto Soldado đang cảm thấy quá "cô đơn" trên hàng công. Quyết định hỏi mượn Nelson cho thấy "Los Che" đang thể hiện tham vọng khá lớn ở mùa giải năm nay. Ngoài việc đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tấm vé dự Champions League, họ cũng muốn tiến sâu hơn ở sân chơi danh giá này (mùa trước không vượt qua vòng bảng). Hơn thế nữa, sau 4 năm liên tiếp trắng tay, Valencia đang rất muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu, cụ thể là mục tiêu cúp Nhà Vua ở giải năm nay.

Unai Emery đã ra đi và giờ gánh nặng thành tích được đặt lên vai của Mauricio Pellegrino. Việc chiêu mộ Nelson Valdez cũng có thể coi là viên gạch đầu tiên cho "tham vọng" vươn tới những đỉnh cao của bầy dơi.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm