VĐV taekwondo Kim Tuyền: ‘Tôi học được nhiều kỹ thuật mới ở Olympic’

29/07/2021 21:22 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời phỏng vấn tại Tokyo, VĐV taekwondo Trương Thị Kim Tuyền cho biết dù không thể giành được huy chương ở Olympic Tokyo 2020 nhưng cô vẫn thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo: Nguyễn Văn Đương thắng trận, Kim Tuyền lỡ trận tranh HCĐ

Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo: Nguyễn Văn Đương thắng trận, Kim Tuyền lỡ trận tranh HCĐ

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu 24/7 bằng chiến thắng đáng chú ý của Nguyễn Văn Đương ở môn boxing 52-57kg, trong khi Kim Tuyền lỡ cơ hội vào trận tranh huy chương đồng taekwondo hạng 49kg nữ.

Kim Tuyền cho biết: “Những đối thủ của tôi ở Olympic Tokyo đều là những người đã có thành tích ở các giải quốc tế. Phải nói rằng Thế vận hội lần này quy tụ rất nhiều VĐV tiềm năng từ các quốc gia.

Được tham dự một giải đấu lớn như thế này lại được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh giúp tôi rút ra nhiều kinh nghiệm ở các tình huống thi đấu cũng như những kỹ thuật mới, để hoàn thiện mình hơn.

Sau khi từ Thế vận hội trở về, tôi và toàn đội sẽ trở lại tập luyện để hồi phục thể lực và kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho các giải đấu trong tương lai, mà gần nhất là SEA Games 31”.

Tại vòng 1/8 hạng cân dưới 49kg, Kim Tuyền có màn trình diễn xuất sắc khi hạ hạt giống số 9 người Canada là Yvette Yong với tỷ số 19-5. Tuy nhiên, đến vòng tứ kết, khi gặp phải Panipak Wongpattanakit,võ sĩ số một thế giới hạng dưới 49 kg nữ và là ĐKVĐ thế giới, Kim Tuyền đã phải dừng bước.

kim tuyen

Ở trận đấu này, Kim Tuyền đã dẫn trước Panipak trong hiệp một, nhưng lại bị võ sĩ Thái Lan lật ngược thế cờ ở 2 ván sau để giành chiến thắng với tỷ số 20-11.

Đến trận đấu vớt tranh HCĐ thì Kim Tuyền lại thua tiếp võ sĩ người Israel là Abishag Semberg với tỷ số 1-22. Semberg chính là người đã thua Panipak ở trận đấu tại vòng 1/8 với tỷ số 5-29.

Tại hạng cân này, Panipak là người giành HCV sau chiến thắng trong trận chung kết trước đối thủ Cerezo Iglesias (Tây Ban Nha) với tỷ số 11-10. Đây là chiếc HCV đầu tiên của Đông Nam Á tại Olympic Tokyo 2020 và Panipak cũng là VĐV Thái Lan đầu tiên giành được HCV taekwondo kể từ khi môn võ này được đưa vào Olympic từ năm 2000.

Trong khi đó, trước khi đến với Olympic Tokyo, Kim Tuyền từng đoạt HCB thế giới hạng 46kg tại Muju (Hàn Quốc) vào năm 2017.

Võ sĩ 24 tuổi người Vĩnh Long cũng đã đoạt chức vô địch châu Á hạng 49 kg ở Lebanon tháng 6/2021, nhưng giải đó vắng nhiều võ sĩ hàng đầu như Panipak, Sim Jae Yong (Hàn Quốc) hay Wu Jing Yu (Trung Quốc).

HA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm