Valencia: Khi hàng thủ là “gót Achilles”

30/08/2012 14:13 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) - Dẫn 3-1 nhưng vẫn để cho đối thủ gỡ hòa ngay tại thánh địa Mestalla, có vẻ như hàng thủ đang trở thành một vấn đề nhức nhối của đội bóng thành Valencia. Khi thời điểm chuyến làm khách tại Camp Nou đã cận kề, nếu HLV Mauricio Pellegrino không khắc phục được điểm yếu này, họ sẽ lại đứng trước nguy cơ về một trận thua tan tác.



Valencia gây thất vọng - Ảnh Getty

Không thể phủ nhận Deportivo đã chơi cực tốt trong trận đấu vừa qua. Nhưng với đẳng cấp và nhân tố con người luôn vượt trội, việc để cho đối thủ gỡ hòa 3-3 thực sự là một nỗi thất vọng ghê gớm đối với đội bóng sân Mestalla. Cần phải nói rằng, trận hòa 1-1 trước Real cũng chỉ bởi xuất phát từ cái duyên của Jonas (người ghi bàn gỡ hòa) và sự xuất sắc của Diego Alves, người đã liên tục có những pha cứu thua ngoạn mục thay vì có dấu ấn nào đó trực tiếp từ hàng thủ.

Qua 2 trận đấu, thủng lưới tới 4 bàn, Valencia cho thấy họ không còn duy trì được sự tập trung cao nhất ở hàng thủ. Jordi Alba đã ra đi nhưng đổi lại, Mathieu lại chơi cực tốt khi được kéo về đá ở vị trí này. Về cơ bản, bộ tứ vệ của "Los Che" vẫn khá ngon nhưng sự tập trung xuyên suốt trận đấu là điều mà đội bóng của Pellegrino lại không hề có. Ở trận đấu với Real, các trung vệ của Valencia liên tục để lộ những khoảng trống chết người trong khi trận đấu với Deportivo, tính kỉ luật của hàng thủ chỉ được duy trì trong hiệp một trước khi chính thức sụp đổ ở hiệp hai, trước sự quyết tâm cao độ của đối thủ.

Theo tin mới nhất, tân binh Gago nhiều khả năng sẽ không kịp hồi phục để cùng cả đội hành quân tới Camp Nou vào cuối tuần này sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Depor. Điều đó cũng có nghĩa bức tường phòng ngự từ xa của Valencia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khó khăn càng lớn hơn khi đối thủ của họ là Barca đang sở hữu những tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới nên việc thiếu vắng một cầu thủ có khả năng chiến đấu và thu hồi bóng cực tốt như Gago sẽ là một thiệt thòi không hề nhỏ cho đội bóng của HLV Pellegrino.

Ở thời điểm này, Valencia đang sở hữu một hàng công ấn tượng với phong độ tuyệt vời của Roberto Soldado, người đã lập cú đúp trong trận hòa 3-3 với Depor. Trước đó, Jonas cũng ghi một bàn thắng quan trọng vào lưới của Real Madrid. Tuy nhiên, sẽ thành công cốc nếu như "Los Che" đi vào hiện trạng công làm thủ phá. Do vậy, thách thức của đội bóng xứ Valencia là họ phải tìm được sự ổn định cao nhất, nhằm giúp toàn đội có được sự chắc chắn cần thiết trong mỗi trận đấu.

Nếu giải được bài toán nhức nhối ở hàng thủ, nỗi sợ hãi khi phải làm khách của Barca cũng vì thế mà vơi đi rất nhiều.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm