Valencia: Cái dớp ở cúp nhà Vua

11/01/2012 15:32 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) - Mùa 2008-09 cũng là lần cuối cùng Valencia đánh bại được một đội bóng thuộc Liga ở cúp nhà Vua khi họ vượt qua Racing Santander với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận ở vòng 1/8.

Nhưng ở ngay vòng tứ kết sau đó, Valencia bị Sevilla loại với tổng tỷ số 4-4 (bị loại bởi bàn thắng sân khách). Mùa sau đó, "Los Che" bị Deportivo, đội hiện đã xuống hạng, loại ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 1-2. Năm ngoái, thày trò Unai Emery cũng không vượt qua được vòng 1/8 khi thất bại trước Villarreal với tổng tỷ số 2-4.

Có một điều trùng hợp nữa là ở 3 mùa giải này, Valencia đều được đá trên sân nhà trước khi tái đấu trên sân của đối phương. Mùa 2008-09, họ thắng Sevilla 3-2 ở Mestalla nhưng thua 1-2 tại Pijzuan. Mùa 2009-10, họ thua 1-2 trên sân nhà trước khi bị đối thủ cầm hòa 0-0 tại Riazor. Năm ngoái, họ để Villarreal cầm hòa 0-0 trước khi thua 2-4 ở El Madrigal.

Mùa giải năm nay, có vẻ như kịch bản cũng đang muốn lặp lại với Valencia. Sau khi vượt qua Cadiz, đội bóng của Unai Emery cũng gặp ngay Sevilla, đại diện của Liga, ở vòng 1/8. Trận lượt đi, Valencia cũng được chơi trên sân nhà Mestalla. Nếu chiếu theo tính quy luật, rất có thể “Los Che” sẽ đi vào vết xe đổ cũ, nghĩa là bị Sevilla lật ngược thế cờ ở Pijzuan dù cho họ đang có lợi thế là thắng 1-0 ở lượt đi.

Tất nhiên thày trò Unai Emery không muốn để lịch sử lặp lại. Muốn thế, họ phải làm tốt nhất những gì có thể trong trận đấu đêm nay. Chỉ cần chơi chắc chắn trong phòng ngự và nếu tận dụng tốt một pha phản công nào đó, Valencia có thể sẽ vượt qua được cái “dớp” ở cúp nhà Vua trong suốt 3 năm qua.

Diệu Anh

Dự đoán cùng TT&VH:

Ngày 12/1

2h00 Levante - Alcorcon (1-2)*  3-1

3h00 Espanyol - Cordoba (1-2)  2-0

* Trong ( ) là kết quả lượt đi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm